Các ngành chức năng khẳng định năm 2018 lũ lên nhanh cũng rút nhanh và diễn biến bất thường, khó dự đoán - Ảnh: BỬU ĐẤU
Ngày 15-11, tại TP Châu Đốc, An Giang, Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai tổ chức hội nghị đánh giá công tác ứng phó với lũ đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) năm 2018 với Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai 4 tỉnh thượng nguồn An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang và Long An.
Theo ông Nguyễn Minh Giám - giám đốc Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ, do ảnh hưởng lũ thượng nguồn và triều cường vùng cửa sông Cửu Long, nên mực nước tại các trạm sông Mekong năm 2018 cao bất thường.
Tuy nhiên có những thời điểm tại trạm Tân Châu cao hơn 2011 và lên rất nhanh.
Một nông dân xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú (An Giang) sửa đường ven đặt dớn vì nước lũ lên nhanh bất thường. Ảnh chụp giữa tháng 8-2018 - Ảnh: BỬU ĐẤU
Ông Nguyễn Trường Sơn - phó chánh văn phòng Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai - dự báo từ đây đến cuối năm 2018 và năm 2019 thời tiết tiếp tục diễn biến bất thường, lũ có thể lớn hơn và tình trạng sạt lở có thể xảy ra nhiều hơn năm nay.
Vì thế, công tác dự báo của các ngành chuyên môn phải sớm, kịp thời và chính xác để giúp 4 tỉnh đầu nguồn An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp và Long An chủ động lên phương án ứng phó với lũ và biến đổi khí hậu.
“Rõ ràng lũ năm 2018 đã bất thường. Do vậy, công tác dự báo của các ngành chuyên môn cực kỳ quan trọng và sự chủ động của các tỉnh trong việc lên phương án ứng phó. Chứ dự báo chỉ 1 hoặc 2 tháng thì không thể nào lên kế hoạch ứng phó hay thay đổi lịch thời vụ được" - ông Sơn đề nghị.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận