Phóng to |
| Nữ sinh Trường Nanyang ở Singapore tiếp cận sớm với công nghệ mới - Ảnh: AFP |
Thủ tướng Singapore nói sự thay đổi là cần thiết đối với nước này để phát triển trong một môi trường toàn cầu mới. “Singapore đang đứng trước một bước ngoặt - ông phát biểu - Tôi hiểu sự quan tâm của các bạn. Tôi hứa với các bạn rằng các bạn sẽ không đối mặt với các thách thức đó một mình”. Channel News Asia cho biết đảo quốc sư tử hiện đang phải vật lộn với nhiều thách thức mới, không chỉ từ bên ngoài mà còn từ ngay bên trong.
Giới quan sát nhìn nhận Singapore sẽ chuyển động một cách quyết đoán bằng các chính sách mới để bảo vệ cho công dân của mình trước những tác động gay gắt của biến động toàn cầu, một xã hội đang già đi và bất bình đẳng đang tăng lên.
Mở cửa trường cho trẻ thiệt thòi
Chuyện học hành dường như được dư luận quan tâm nhiều trong bài diễn văn năm nay. Tại Singapore, giáo dục đôi khi cũng là một vấn đề đau đầu đối với các bậc phụ huynh, đặc biệt là quá trình xin cho con vào lớp 1 ở các trường tiểu học tiếng tăm, sự căng thẳng của kỳ thi tốt nghiệp tiểu học (PSLE) và việc ganh đua vào các trường cấp II danh tiếng. Channel News Asia cho biết ông Lý cam kết về một hệ thống giáo dục cởi mở hơn, để ngay cả những em có điều kiện thiệt thòi cũng có thể có một khởi đầu tốt.
Theo Straits Times, hiện nay nhiều trường ở Singapore ưu tiên nhận các em học sinh có anh chị hoặc cha mẹ từng học tại trường đó nhằm phát huy truyền thống và đặc trưng riêng biệt. Các trường danh tiếng cũng từng có chỗ dành cho những em không phải con em của cựu học sinh nhưng giờ đây những chỗ như vậy đã giảm sút thấy rõ.
Với chính sách mới, ông Lý cho biết từ năm sau mỗi trường tiểu học sẽ phải dành ra ít nhất 40 chỗ cho những trẻ em không có anh chị, cha mẹ từng học ở trường đó. Điều này, theo ông Lý, là để mỗi đứa trẻ Singapore có cơ hội được vào học trường mình thích. Ông cũng nói thêm các trường tiểu học không thể là “những học viện đóng” và nếu chính phủ không hành động thì một ngày kia những trường này sẽ không còn chỗ nào cho các em thiệt thòi nữa.
Hệ thống chấm điểm PSLE sẽ được thay đổi với khung điểm rộng hơn. Ông Lý cũng nói Singapore vẫn cần phải có các trường cấp II chất lượng cao nhưng những trường này nên nhận thêm học sinh khác ngoài các em được coi là sáng giá nhất. Theo ông, sẽ có nhiều việc để làm nhằm cho các em có những tính cách đặc biệt, có sức bật và nghị lực, được vào các trường tốt nhất. Các phần học bổng sẽ giúp những em có hoàn cảnh khó khăn được vào học trường tốt.
Chung tay vì thế hệ mai sau
Ông Lý nói ông và nội các đã xem xét các vấn đề gây ra bởi những thay đổi toàn cầu và bất bình đẳng trong thu nhập. Chính phủ Singapore đã đề ra đường hướng mới mà ông Lý miêu tả là một sự cân bằng mới giữa các cá nhân, cộng đồng và chính phủ bởi những đối tượng thiệt thòi sẽ không còn phải đối mặt với các thách thức một mình. “Chúng ta phải thay đổi sự cân bằng. Cộng đồng và chính phủ sẽ phải làm nhiều hơn để hỗ trợ các cá nhân”. Thủ tướng Lý cũng kêu gọi người dân Singapore tổ chức cuộc sống của mình tốt hơn để giải quyết các vấn đề cũng như kêu gọi những người có điều kiện hơn đóng góp vào xã hội.
Ông nhấn mạnh: “Đích đến cuối cùng của chúng ta và các mục tiêu cơ bản không thay đổi. Chúng tôi muốn bảo đảm rằng mỗi người dân Singapore đều góp phần vào sự tiến bộ của đất nước”. Ông cũng nói chính phủ muốn hỗ trợ những đối tượng kém may mắn và dễ bị tổn thương cũng như tạo cơ hội cho mỗi người dân Singapore phát triển tốt nhất vì mục tiêu cuối cùng là xây dựng một đất nước vững mạnh hơn.
Ông cảnh báo việc tiêu dùng trong hiện tại sẽ tạo gánh nặng nợ cho thế hệ mai sau. Vì vậy Singapore phải chuẩn bị cho điều này bằng cách tăng thuế hoặc cắt giảm một số khoản chi tiêu. Ông Lý nhấn mạnh: “Chúng ta phải để lại cho con cháu chúng ta một đất nước Singapore tốt đẹp hơn những gì chúng ta đã thừa hưởng từ thế hệ trước”.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận