14/01/2019 14:42 GMT+7

Phải đảm bảo người dân an vui đón Tết

TRUNG TÂN
TRUNG TÂN

TTO - Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khi đến thăm và chúc tết các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Nông sáng 14-12

Phải đảm bảo người dân an vui đón Tết - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm, chúc tết Công an tỉnh Đắk Nông - Ảnh: TRUNG TÂN

Trong dịp dự lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập tỉnh Đắk Nông, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm và chúc tết cán bộ, chiến sĩ công an địa phương. 

Đại tá Lê Văn Tuyến - giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông - cho biết trong năm 2018 đơn vị vượt qua nhiều khó khăn, đạt nhiều kết quả. Công an tỉnh đã bảo vệ an toàn nhiều mục tiêu, vô hiệu hoá nhiều đối tượng nguy hiểm, tham mưu tỉnh giải quyết ổn định 7 vụ khiếu kiện kéo dài...

  

Phải đảm bảo người dân an vui đón Tết - Ảnh 2.

Thủ tướng phát biểu tại buổi thăm, chúc tết Công an tỉnh Đắk Nông - Ảnh: TRUNG TÂN

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặc biệt đánh giá cao việc Công an tỉnh Đắk Nông đã điều tra, truy tố nhiều vụ vi phạm về an toàn thực phẩm, hủy hoại môi trường sinh thái, đặc biệt là đã ngăn chặn một bước cơ bản tình trạng phá rừng.

Thủ tướng cũng căn dặn, tội phạm hiện nay có cả tội phạm truyền thống và phi truyền thống, đặc biệt các địa bàn vùng sâu vùng xa như Đắk Nông. Công an tỉnh Đắk Nông cần tăng cường triển khai các biện pháp bảo vệ an toàn cho người dân, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

"Không có an ninh trật tự tốt thì không thể nói đến đầu tư cũng như không thể khiến người dân yên tâm", Thủ tướng phân tích.

Nhân dịp này, Thủ tướng chúc Tết và yêu cầu Công an tỉnh Đắk Nông phải cắt cử lực lượng để bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán, đảm bảo an toàn tuyệt đối để người dân an tâm hưởng trọn vẹn niềm vui mùa xuân...

Phải đảm bảo người dân an vui đón Tết - Ảnh 3.

Thủ tướng ghi cảm nghĩ tại sổ lưu niệm tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh: TRUNG TÂN

Phải đảm bảo người dân an vui đón Tết - Ảnh 4.

Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Công an tỉnh Đắk Nông - Ảnh: TRUNG TÂN

Khánh thành nhà tưởng niệm Hồ Chí Minh

Sáng cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự, cắt băng khánh thành nhà tưởng niệm Hồ Chí Minh nằm trong khuôn viên Công an tỉnh Đắk Nông. Theo đại tá Lê Văn Tuyến, nhà tưởng niệm được xây dựng theo đúng mô hình nhà tưởng niệm Hồ Chí Minh tại Bộ Công an với tổng kinh phí 3 tỉ đồng từ nguồn xã hội hoá.

Nhà tưởng niệm Hồ Chí Minh tại Công an tỉnh Đắk Nông làm theo mẫu nhà sàn bằng gỗ. Tượng Bác Hồ đúc bằng đồng đỏ, nặng 5 tạ và được rước về Phủ chủ tịch, quê Bác trước khi rước về thờ tại nhà tưởng niệm...

Thủ tướng cho rằng, đây là công trình rất ý nghĩa, nhằm giáo dục tư tưởng, 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân.

Phá hàng trăm vụ án lớn

Báo cáo với Thủ tướng, đại tá Lê Văn Tuyến cho biết trong năm 2018 Công an tỉnh Đắk Nông mở 3 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Đã điều tra khám phá 408 vụ phạm pháp hình sự, đạt 97,6% (riêng trọng án đạt 100%), trong đó phát hiện đấu tranh triệt phá nhóm đối tượng đánh bạc qua mạng với số tiền luân chuyển đánh bạc trên 160 tỉ đồng; triệt phá nhóm 3 đối tượng hoạt động "tín dụng đen".

Đặc biệt, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Công an tỉnh đã khẩn trương điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, củng cố hồ sơ đề nghị truy tố 5 bị can về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Thủ tướng làm việc với TP.HCM: Thủ tướng làm việc với TP.HCM: 'Rà soát nhà đất công'

TTO - “Trừ một số cơ quan rất hạn chế, đầu não cần đặt trụ sở đại diện ở TP, còn lại phải giải tán các văn phòng đại diện từ đó tính toán lại cho hợp lý”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo như trên tại cuộc làm việc với TP.HCM ngày 12-1.


TRUNG TÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên