Phóng to |
| Bí thư Thành ủy TP.HCM (bìa trái) trao đổi với các đại biểu tại Hội nghị lần thứ 16 của Thành ủy TP.HCM - Ảnh: Quang Định |
Phát biểu kết luận hội nghị, ông Lê Thanh Hải - ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Thành ủy - nêu rõ: Bên cạnh nhiều kết quả nổi bật trên các mặt kinh tế - văn hóa - xã hội được ghi nhận, báo cáo của cơ quan chức năng TP cho thấy rất đáng lo là tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng thấp.
Theo Bí thư Thành ủy, trong nhiều năm qua TP có tốc độ tăng trưởng kinh tế liên tiếp là nhờ tổng vốn đầu tư toàn xã hội hằng năm đều tăng trên 10%, có năm tăng trên 20%.
Tăng trưởng kinh tế cao gấp 1,5 lần so với mức tăng chung của cả nước
| Hội nghị nhất trí thông qua một số chỉ tiêu, trong đó GDP năm 2014 tăng 9,5-10%; GDP giai đoạn 2014-2015 tăng 10,5-11%/năm. |
Ông Lê Thanh Hải cho biết năm 2012 nguồn vốn đầu tư toàn xã hội tăng có 7%, năm 2013 chỉ tăng 4%. Để giải thích thêm cho những con số sụt giảm này, Bí thư Thành ủy nói đây là báo cáo có phần thống kê chưa đầy đủ. “Nếu các đồng chí thống kê thiếu thì đây là điều đáng mừng” - ông Hải nói. Trong khi đó, “chất kích thích” - tức nguồn vốn ngân sách - bị hạn chế (giai đoạn 2011-2013 vốn ngân sách trong cơ cấu vốn đầu tư chiếm khoảng 8,7%), nguyên nhân là do giảm đầu tư công. Nguồn vốn mồi này, có tính chất tạo điều kiện huy động các nguồn vốn xã hội cho đầu tư phát triển, đạt dưới 10% là rất khó khăn cho phát triển.
Gợi mở giải pháp, ông Lê Thanh Hải cho rằng TP phải phát huy tối đa các nguồn thu từ đất đai ở TP. Đồng thời tận dụng tối đa, tháo gỡ kịp thời các thủ tục để sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ODA. Theo báo cáo của Sở Kế hoạch - đầu tư TP, dự kiến năm 2014 có thể giải ngân vốn ODA khoảng 8.000 tỉ đồng và năm 2015 khoảng 12.000 tỉ đồng. Nhờ sử dụng vốn hiệu quả nên vừa qua Ngân hàng Thế giới tiếp tục ủng hộ bổ sung cho TP một số nguồn vốn.
Chốt lại định hướng phát triển chung của TP, Bí thư Thành ủy cho rằng TP không câu thúc về tốc độ tăng trưởng kinh tế, nhưng TP phải đảm bảo cho được chất lượng tăng trưởng. Bí thư Thành ủy nhấn mạnh quyết tâm nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng tăng trưởng kinh tế, TP đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế cao gấp 1,5 lần so với mức tăng chung của cả nước. Ông cũng lưu ý thực hiện chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế, TP đặt yêu cầu đầu tư phát triển công nghiệp phụ trợ nhưng “thật lòng mà nói, bóng dáng của công nghiệp phụ trợ thấy chưa rõ lắm”.
Đề cập đến các biện pháp giải quyết vốn và thị trường cho doanh nghiệp, Bí thư Thành ủy đánh giá tuy đã có nhiều quan tâm nhưng đây vẫn là một khâu yếu. Trong năm 2014 và 2015 phải tập trung giải quyết khâu yếu, nếu doanh nghiệp nào có thị trường, có đầu ra cho sản phẩm... thì dứt khoát không để doanh nghiệp đó bị thiếu vốn, ảnh hưởng đến quá trình hoạt động, sản xuất kinh doanh.
Hỗ trợ người nghèo “cái cần câu”
Trong phát biểu kết luận, Bí thư Thành ủy còn nhấn mạnh chỉ số giá tiêu dùng có xu hướng giảm nhưng nguy cơ lạm phát, bất ổn kinh tế vĩ mô vẫn còn cao trong năm 2014 và những năm sắp tới. Với TP.HCM, cần tiếp tục đa dạng hóa các hình thức bình ổn giá, trong đó phải hết sức lưu ý nhóm các mặt hàng thiết yếu. Ông Hải cho rằng ở mảng này vừa qua TP làm tương đối tốt nhưng hoàn toàn không được chủ quan, làm sao hướng đến tính bền vững của chương trình bình ổn, trong đó chú ý đến nhóm dân cư nghèo, công nhân...
Thành ủy TP thống nhất thông qua đề xuất của Ban Cán sự Đảng UBND TP về mức thu nhập để xác định là hộ nghèo và cận nghèo theo chuẩn mới giai đoạn 2014-2015. Cụ thể: mức thu nhập để xác định là hộ nghèo của giai đoạn này là 16 triệu đồng/người/năm trở xuống; mức thu nhập để xác định hộ cận nghèo là 21 triệu đồng/người/năm. Ông Lê Thanh Hải lưu ý điều quan trọng là làm sao phải giảm nghèo bền vững và thực hiện các tiêu chí đề ra một cách thực chất với tinh thần hỗ trợ cho người nghèo cái cần câu chứ không phải con cá.
Theo các dự báo, chi ngân sách phần địa phương năm 2014 và năm 2015 sẽ rất khó khăn nhưng lãnh đạo TP khẳng định phải đảm bảo chi thường xuyên, đặc biệt chi cho an sinh xã hội, chi cho diện chính sách.
|
Hàm lượng khoa học giúp tăng trưởng còn yếu Những thành tựu của TP.HCM đạt được trong ba năm qua là rất tốt, rất có ý nghĩa trong điều kiện kinh tế trong nước và thế giới còn nhiều khó khăn. Phải rất nỗ lực mới đạt được như vậy. Tôi rất đồng tình với đánh giá của Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân cho rằng ổn định chính trị, ổn định xã hội góp phần vào tăng trưởng kinh tế. Nhưng rõ ràng nếu nhìn ở góc độ bền vững thì đáng lo, tức hàm lượng khoa học giúp cho tăng trưởng bền vững còn yếu. Tuy có một số chính sách về tài chính, đất đai, thuế để giúp đỡ doanh nghiệp, tạo điều kiện phát triển..., nhưng các đề xuất về tái cấu trúc kinh tế cũng giống như cả nước là chưa có gì mới, chưa có gì sáng sủa. Tôi nghĩ Thành ủy TP cần bàn rất kỹ vấn đề này, nhất là vai trò đóng góp của khoa học - công nghệ vào phát triển bền vững. NGUYỄN TRỌNG HÒA(Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM) |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận