08/02/2015 10:37 GMT+7

​Phá ổ sản xuất, buôn bán thiết bị “cờ bạc bịp” lớn

M.QUANG
M.QUANG

TT - Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) Bộ Công an vừa triệt phá một ổ nhóm chuyên sản xuất, buôn bán thiết bị chơi “cờ bạc bịp” lớn nhất từ trước tới nay.

Cụ thể chiều 6-2, C45 đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp tại nhiều địa điểm ở Hà Nội, thu giữ hàng nghìn thiết bị “cờ bạc bịp” và nhiều tiền, thiết bị sản xuất khác... 

Tại hai ngôi nhà trong ngõ 72 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội, là nơi làm việc của Phạm Đình Hưng (35 tuổi, trú tại quận Đống Đa), cơ quan công an đã thu giữ 2 CPU, 16 thùng cactông đựng bát đĩa, bài lá, thiết bị điện tử đã được hoàn thiện phục vụ việc đánh bạc bịp và hai thùng cactông thiết bị đang được hoàn thiện.

Ngay sau đó, cơ quan công an khám xét khẩn cấp nơi ở của Hưng tại ngõ 814 đường Láng, phường Láng Thượng, thu giữ 8.700 USD, 41 triệu đồng và 200 thùng cactông chứa khoảng 30.000 bộ bài, bộ chắn thành phẩm chuẩn bị được đưa đi tiêu thụ.

Cùng thời điểm trên, C45 khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của Phạm Văn Hải (39 tuổi, trú tại quận Đống Đa, anh trai của Hưng), tại xưởng và kho hàng ở ngõ 157 phố Pháo Đài Láng, phường Láng Thượng, thu giữ 35 thùng cactông chứa các bộ bài lá, bát đĩa, quân vị, điện thoại di động, bộ trò chơi bầu cua... dành cho cờ bạc bịp.

M.QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên