23/10/2017 15:33 GMT+7

Phá hơn 1.200 cây chanh leo vì… mùi thuốc trừ sâu?

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Mong Văn Xanh và Mong Văn Nghệ cho rằng vì Công ty cổ phần chanh leo Nafoods sử dụng thuốc bảo vệ thực vật gây mùi khó chịu nên đã bực tức mà đem dao chặt cây.

Phá hơn 1.200 cây chanh leo vì… mùi thuốc trừ sâu? - Ảnh 1.

Hai bị can Nghệ và Xanh tại cơ quan công an - Ảnh: T.TRỊNH

Ngày 23-10, thượng tá Đặng Văn Hiếu - phó trưởng Công an huyện Quế Phong, Nghệ An cho biết đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Mong Văn Xanh (32 tuổi) và Mong Văn Nghệ (23 tuổi), cùng ngụ bản Pịch Niệng, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong để điều tra hành vi hủy hoại tài sản và trộm cắp tài sản.

Xanh và Nghệ là hai nghi can trong vụ chặt phá hơn 1.200 cây chanh leo của Công ty cổ phần chanh leo Nafoods (Công ty Nafoods).

Trước đó, theo trình báo của Công ty Nafoods, rạng sáng 10-8, tại khu vực vườn trồng chanh leo và lô thí nghiệm chanh leo ở bản Pịch Niệng, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong xảy ra sự việc hơn 1.200 cây chanh leo bị kẻ xấu cắt ngang thân.

Trong 3 lô chanh leo hơn 5 tháng đang thời kỳ thu hoạch bị chặt phá thì lô số 3 bị chặt ngang gốc toàn bộ, lô số 1 bị phá một nửa, lô thí nghiệm chỉ còn sót lại 3 gốc. Ngoài ra, một số tài sản tại đây cũng bị lấy trộm. Ước tính thiệt hại vụ phá hoại hơn 1 tỉ đồng.

Sau hơn một tháng vào cuộc điều tra, Công an huyện Quế Phong đã xác định được hai nghi can và bắt khẩn cấp Mong Văn Nghệ. Một ngày sau, Mong Văn Xanh đến cơ quan công an đầu thú khai nhận về hành vi chặt phá số cây chanh leo trên của Công ty Nafoods.

Bước đầu, làm việc với cơ quan công an, Xanh và Nghệ khai nhận do việc sản xuất của Công ty Nafoods có sử dụng thuốc bảo vệ thực vật gây mùi khó chịu cho người dân bản xung quanh nên hai người cùng mang dao đến khu vực trồng chanh leo của công ty chặt phá.

Phá hơn 1.200 cây chanh leo vì… mùi thuốc trừ sâu? - Ảnh 2.

Vườn chanh leo của Công ty cổ phần chanh leo Nafoods bị phá hoại đầu tháng 8-2017 - Ảnh: H.CHƯƠNG

Trong khi đó, trả lời Tuổi Trẻ Online, ông Phạm Duy Thái - giám đốc điều hành Công ty Nafoods cho rằng nguyên nhân việc vườn chanh leo của công ty bị chặt phá không phải xuất phát từ việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật gây mùi khó chịu cho người dân.

Công ty Nafoods sản xuất cây giống chanh leo, phát triển vùng nguyên liệu chanh leo tại huyện Quế Phong, Nghệ An từ năm 2013. Đến nay, công ty đã đầu tư xây dựng gần 100 tỉ đồng và vận hành công suất 3,5 triệu cây giống chanh leo/năm.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên