27/05/2015 11:12 GMT+7

Phá đường dây đưa người vượt biên sang Lào, Thái Lan

MINH TOÀN
MINH TOÀN

TTO - Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án hình sự, chuyển giao toàn bộ hồ sơ, tang vật và nhóm người vượt biên trái phép cho Cơ quan An ninh điều tra - Công an Hà Tĩnh để điều tra.

Cơ quan chức năng dẫn giải nhóm người vượt biên trái phép qua biên giới Việt - Lào - Ảnh: Minh Toàn
Cơ quan chức năng dẫn giải nhóm người vượt biên trái phép qua biên giới Việt - Lào - Ảnh: Minh Toàn

Trước đó, trong hai ngày 24 và 25-5, Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp triệt phá thành công đường dây tổ chức đưa người từ các tỉnh Tây nguyên ra Hà Tĩnh, sau đó xuất cảnh trái phép qua Lào và Thái Lan.

Cụ thể vào ngày 25-5, tại khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cách đường biên giới Việt Nam - Lào khoảng 1km, lực lượng của phòng trinh sát Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cùng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu Cầu Treo và Cơ quan An ninh điều tra - Công an Hà Tĩnh đã theo dõi, truy bắt chín người.

Nhóm người trên do Nguyễn Văn Hoản (49 tuổi, trú tại thị trấn Ngọc Hồi, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) cầm đầu, từ tỉnh Kon Tum ra Hà Tĩnh, đang trên đường vượt biên trái phép sang đất Lào. 

Tại đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Nguyễn Văn Hoản khai đã cấu kết với hai công dân người Lào tổ chức đưa tám người Việt Nam từ Tây nguyên ra Hà Tĩnh để vượt biên trái phép sang Lào.

Bàn giao cho cơ quan công an nhóm người trong đường dây vượt biên trái phép qua biên giới - Ảnh: Minh Toàn
Bàn giao nhóm người trong đường dây vượt biên trái phép qua biên giới cho cơ quan công an để điều tra - Ảnh: Minh Toàn
Nguyễn Văn Hoản, người chủ mưu, tổ chức đưa tám người Việt Nam vượt biên trái phép qua Lào - Ảnh: Minh Toàn
Nguyễn Văn Hoản, người chủ mưu, tổ chức đưa tám người Việt Nam vượt biên trái phép qua Lào - Ảnh: Minh Toàn
MINH TOÀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên