11/01/2016 21:34 GMT+7

Phá đường dây đưa hàng nghìn người di cư vào Anh

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Ngày 11-1, cảnh sát Bỉ thông báo đã hợp tác với lực lượng an ninh Anh để phá vỡ một đường dây đã đưa lậu hàng nghìn người di cư Trung Đông vào Anh.

Người di cư và tị nạn vượt biển đến đảo Lesbos ở Hi Lạp - Ảnh: Reuters
Người di cư và tị nạn vượt biển đến đảo Lesbos ở Hi Lạp - Ảnh: Reuters

Theo AFP, cảnh sát Bỉ cho biết đường dây này là một nhóm người Kurd gốc Iraq. Từ tháng 5 đến tháng 11-2015, nhóm này đã đưa hàng nghìn người di cư xâm nhập nước Anh. Với mỗi người di cư, chúng thu tiền “lộ phí” 2.000 euro (2.180 USD).

Người di cư được nhét vào trong container xe tải đi vào Anh. “Băng đảng này hoạt động hàng ngày, mỗi đêm chở 20 người và mỗi tháng đưa tới hàng trăm người vào Anh. Cuộc điều tra là cú đòn mạnh giáng vào hoạt động buôn người có tổ chức” - cảnh sát Bỉ khẳng định.

Nguồn tin của báo Bỉ De Standard cho biết băng đảng này đã đưa thành công 3.000 người di cư vào Anh. Chúng giấu người di cư trong các container xe tải đỗ dọc đường cao tốc gần thủ đô Brussels hoặc giữa Ghent và Antwerp, cảng chính của Bỉ.

Cơ quan Tội phạm quốc gia Anh đã tóm cổ hai tay thủ lĩnh băng đảng này ở Anh tuần trước. Và mới đây cảnh sát Bỉ đã bắt giữ 10 nghi can khác, tất cả đều là người Kurd gốc Iraq.

Theo Cảnh sát châu Âu (Europol), ước tính trong năm ngoái có khoảng 30.000 người có dính líu tới hoạt động đưa người di cư và tị nạn vào châu Âu. Ngành kinh doanh buôn người ở châu Âu có giá trị lên tới hàng tỷ USD.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Bỉ đường dây di cư Anh