Phóng to |
| Phá dỡ công trình không nơi rào chắn - Ảnh: H.T.N. |
Bên cạnh công trình này, cửa hàng xăng dầu số 10 (thuộc Công ty Xăng dầu Thừa Thiên - Huế) cũng trong giai đoạn phá dỡ nhưng ở đây các công nhân vừa phá bỏ vừa trao đổi mua bán phế liệu ngay dưới công trình đang thi công.
Trong quá trình thi công, nhà thầu đã không làm hàng rào che chắn xung quanh, phủ bạt, công nhân vô tư phá dỡ mặc dù bên dưới là đường lớn có rất nhiều người qua lại.
Có người đi qua đây đã bị gạch đá từ công trình văng trúng, tuy vậy các đơn vị liên quan vẫn không có biện pháp xử lý.
Phóng to |
| Vô tư phá dỡ bất kể xe cộ qua lại ngay sát bên - Ảnh: H.T.N. |
Bà Kiều Thị Bạch Mai, tổ trưởng tổ 9, KV3, cho biết "đã có nhiều người phản ảnh về tình trạng của đơn vị thi công nhưng chúng tôi đến làm việc thì không thấy người quản lý công trình. Chúng tôi đã nhiều lần góp ý với đơn vị thi công để tránh khỏi những điều đáng tiếc xảy ra".
Thiết nghĩ cơ quan chức năng của TP Huế sớm có biện pháp khắc phục để đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông, tránh xảy ra những trường hợp đáng tiếc này.
|
Luật nhà ở, điều 85 quy định về “Yêu cầu khi phá dỡ nhà ở: 1. Phải di chuyển người và tài sản ra khỏi khu vực phá dỡ. 2. Phải có biển báo và giải pháp cách ly với khu vực xung quanh. 3. Bảo đảm an toàn cho người, tài sản, công trình xung quanh, công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc diện không bị phá dỡ và bảo đảm vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật. 4. Không được thực hiện việc phá dỡ nhà ở nằm trong khu dân cư trong khoảng thời gian từ 12 giờ đến 13 giờ và từ 22 giờ đến 5 giờ, trừ trường hợp khẩn cấp”. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận