10/05/2021 11:28 GMT+7

PGS.TS Phạm Xuân Dương làm hiệu trưởng ĐH Hàng hải Việt Nam

NGỌC DIỆP
NGỌC DIỆP

TTO - PGS.TS Phạm Xuân Dương vừa được Bộ Giao thông - vận tải trao quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng Trường đại học Hàng hải Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

PGS.TS Phạm Xuân Dương làm hiệu trưởng ĐH Hàng hải Việt Nam - Ảnh 1.

Ông Lê Anh Tuấn, thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, trao quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng Trường đại học Hàng hải Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 - Ảnh: ĐHHHVN

Trước đó vào tháng 5-2019, Trường ĐH Hàng hải Việt Nam đã tổ chức hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm chức danh Hiệu trưởng Trường đại học Hàng hải Việt Nam cho PGS.TS Phạm Xuân Dương.

Từ ngày 1-7-2019, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học (Luật số 34) chính thức có hiệu lực. Từ ngày 15-2-2020, nghị định 99/2019/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 30-12-2019 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật số 34/2018/QH14 chính thức có hiệu lực.

Theo đó, các trường ĐH phải kiện toàn lại hội đồng trường. Tháng 7-2020, hội đồng trường Trường ĐH Hàng hải Việt Nam được Bộ Giao thông vận tải công nhận.

Sau đó hội đồng trường đã ban hành quy chế tổ chức hoạt động, trong đó có quy trình bổ nhiệm chủ tịch hội đồng trường, hiệu trưởng và các vị trí lãnh đạo khác. 

Tháng 3-2021, Trường ĐH Hàng hải Việt Nam đã tiến hành bầu hiệu trưởng theo quy định của Luật số 34/2018/QH14 và nghị định 99/2019/NĐ-CP.

PGS.TS. Phạm Xuân Dương đã được Đảng ủy, tập thể lãnh đạo trường, cán bộ chủ chốt nhà trường và hội đồng trường bầu làm hiệu trưởng theo nhiệm kỳ của hội đồng trường (2020-2025) với số phiếu tín nhiệm cao.

Hội đồng trường Trường ĐH Hàng hải Việt Nam đã trình hồ sơ lên Bộ Giao thông vận tải để bộ xem xét công nhận. Mới đây lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải đã tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng Trường ĐH Hàng hải Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 cho PGS.TS Phạm Xuân Dương.

Phát biểu tại buổi lễ, hiệu trưởng Trường ĐH Hàng hải Việt Nam hứa sẽ cùng tập thể lãnh đạo trường, toàn thể cán bộ, giảng viên, người lao động, sinh viên và học viên đoàn kết, năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để sớm đưa nhà trường vượt qua những khó khăn của quá trình tự chủ đại học, những ảnh hưởng khó lường của đại dịch COVID-19, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó, tiếp tục phấn đấu đưa trường sớm trở thành trường trọng điểm quốc gia.

Ông Phạm Xuân Dương sinh năm 1969, quê Hải Phòng, tốt nghiệp đại học chuyên ngành khai thác máy tàu biển; học vị tiến sĩ chuyên ngành tự động điều khiển, phân tích dữ liệu và xử lý thông tin; học hàm: phó giáo sư/giảng viên cao cấp.

Từ năm 1999 đến năm 2002, ông làm giảng viên Trường ĐH Hàng hải Việt Nam.

Từ năm 2002 đến 2009, ông lần lượt đảm nhiệm chức vụ phó trưởng phòng quan hệ quốc tế, trưởng phòng quan hệ quốc tế của trường.

Từ năm 2009 đến năm 2018, ông giữ chức vụ phó hiệu trưởng Trường ĐH Hàng hải Việt Nam. Năm 2018 đến 2019, ông được giao nhiệm vụ phó hiệu trưởng phụ trách.

Từ 2019 đến nay, ông được Bộ Giao thông vận tải bổ nhiệm chức vụ hiệu trưởng Trường ĐH Hàng hải Việt Nam.

Trường ĐH Tôn Đức Thắng có quyền hiệu trưởng 8X Trường ĐH Tôn Đức Thắng có quyền hiệu trưởng 8X

TTO - Ngày 27-4, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam vừa có quyết định công nhận TS Trần Trọng Đạo là quyền hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng.

NGỌC DIỆP
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên