
GS.TS Trần Hồng Thái - Chủ tịch Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (bên phải) trao quyết định bổ nhiệm cho PGS.TS Hoàng Anh Sơn - Ảnh: VAST
Ngày 13-5, Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác tổ chức cán bộ của Học viện Khoa học và Công nghệ.
Theo quyết định, Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã điều động PGS.TS Hoàng Anh Sơn - nghiên cứu viên cao cấp, Phó viện trưởng Viện Khoa học vật liệu - đến nhận công tác tại Học viện Khoa học và Công nghệ và bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Học viện Khoa học và Công nghệ. Quyết định có hiệu lực từ ngày 15-5.
Bên cạnh đó, ông Sơn được chỉ định giữ chức Bí thư chi bộ Học viện Khoa học và Công nghệ, nhiệm kỳ 2025-2030.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Sơn khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo trong công tác quản lý, điều hành.
PGS.TS Hoàng Anh Sơn, 53 tuổi, quê Thái Bình cũ, nay là tỉnh Hưng Yên. Ông từng tốt nghiệp khoa công nghệ polymer, Đại học Bách khoa Hà Nội năm 1997.
Năm 2004, ông được cấp bằng tiến sĩ chuyên ngành hóa học, công nghệ gia công chất dẻo và composite năm 2004 tại Học viện Hóa Tinh vi Matxcơva, Liên bang Nga và được bổ nhiệm học hàm phó giáo sư năm 2015.
Từ năm 2018 đến nay, ông Sơn từng đảm nhận các chức vụ như: Phó viện trưởng Viện Khoa học vật liệu/Trưởng phòng hóa học và vật liệu xúc tác, Viện trưởng Viện Khoa học vật liệu...
Học viện Khoa học và Công nghệ trực thuộc Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, được thành lập năm 2014 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
Chức năng của học viện là đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ về các ngành khoa học tự nhiên và công nghệ, nghiên cứu khoa học và các đề án phát triển nguồn nhân lực khoa học, công nghệ.
Học viện đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ tổ chức đào tạo chuyên sâu với 53 ngành trình độ tiến sĩ và 18 ngành trình độ thạc sĩ.
Hiện tại học viện có 9 khoa trực thuộc: toán học, vật lý, hóa học, sinh học, các khoa học trái đất, cơ học và tự động hóa, khoa học vật liệu, công nghệ môi trường và năng lượng, công nghệ thông tin và viễn thông.
Số giảng viên cơ hữu và kiêm nhiệm của học viện là trên 800 người, trong đó gần 300 giáo sư/phó giáo sư và hơn 500 tiến sĩ/tiến sĩ khoa học.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận