27/04/2023 11:19 GMT+7

Petr Rikunov kéo dài kỷ lục sau 4km cuối nghẹt thở

Ngày 27-4, Petr Rikunov đã chiến thắng chặng 22 cuộc đua xe đạp Cúp truyền hình TP.HCM - Tôn Đông Á 2023 sau màn nước rút nghẹt thở.

Petr Rikunov kéo dài kỷ lục sau 4km cuối nghẹt thở - Ảnh 1.

Petr Rikunov giành chiến thắng tại TP Long Xuyên - Ảnh: M.Q.

Chặng thi đấu thứ 22 Cúp truyền hình TP.HCM 2023 từ TP Cần Thơ đến TP Long Xuyên có lộ trình ngắn (khoảng 83,4km) nhưng đã diễn ra vô cùng quyết liệt. Những ê kíp đang khát khao chiến thắng chặng như Đồng Nai, Quân khu 7… đã liên tục tổ chức tấn công để cắt mạch thống trị của áo vàng Petr Rikunov.

Trong khi đó, xe đạp An Giang với hai đội Tập đoàn Lộc Trời và Gạo Hạt Ngọc Trời cũng dốc sức bảo vệ áo vàng lẫn áo xanh tổng sắp cho Petr Rikunov. Ê kíp An Giang đã tạo một vệt dài trên đường, kiểm soát đoàn đua với chiếc áo vàng của Petr Rikunov được bảo bọc an toàn phía sau.

Những đợt tấn công đã nổ ra gần như liên tục. Ngay khi An Giang bắt lại nhóm tay đua "đào tẩu" này thì lập tức một nhóm khác lại tăng tốc thoát đi. Diễn biến rượt đuổi như mèo vờn chuột, đoàn đua cứ bị xé ra rồi nhập lại.

Sức ép mà các tay đua Tập đoàn Lộc Trời và Gạo Hạt Ngọc Trời gây ra cho những VĐV muốn thoát đi cũng rất lớn bởi đồng hồ tốc độ của ban tổ chức cho thấy họ có thể duy trì tốc độ rượt đuổi xấp xỉ 50km/h trong quãng đường dài. Thế nên không có gì ngạc nhiên khi đoàn đua đã nhập lại thành nhóm đông khi gần về đích.

Petr Rikunov lần thứ 10 thắng chặng

Phần hấp dẫn nhất của chặng đua này là hơn 4km cuối, khi hai đội đua Đồng Tháp là Dược Domesco Đồng Tháp và Dopagan Đồng Tháp cố chen lên, giành quyền kiểm soát từ ê kíp An Giang.

Dưới sự thống lĩnh của ngoại binh người Pháp Loic Desriac, các tay đua Dược Domesco Đồng Tháp đã "xuyên thủng" hàng dài phòng tuyến của Tập đoàn Lộc Trời để vượt lên, đưa Trần Tuấn Kiệt (Dopagan Đồng Tháp) vào thế thuận lợi để tung nước rút. Sau đó, họ lấn sang lề trái, gần như khóa chặt các tay đua An Giang phía sau, tạo không khí vô cùng nghẹt thở.

Nhưng trong hơn 1km cuối, các tay đua Tập đoàn Lộc Trời đã phá được "gọng kìm" của Đồng Tháp để đưa Petr Rikunov vượt lên tung nước rút. Khoảng 500m cuối đã diễn ra vô cùng hấp dẫn bởi màn nước rút dũng mãnh của các VĐV. 

Kết quả, Petr Rikunov đã là người cán đích đầu tiên để giành chiến thắng chặng thứ 22.

Petr Rikunov kéo dài kỷ lục sau 4km cuối nghẹt thở - Ảnh 3.

Chặng 22 diễn ra với nhiều kịch tính - Ảnh: M.Q.

Đây là chiến thắng thứ 10 của tay đua người Nga sau 22 chặng của giải năm nay, một kỷ lục ở cuộc đua danh giá này. Chỉ riêng tổng số tiền thắng chặng của Petr Rikunov tại giải năm nay đã lên đến 200 triệu đồng, tức bằng giá trị của áo vàng chung cuộc. Đồng thời, nó cũng giúp anh củng cố vững chắc áo vàng lẫn áo xanh tổng sắp.

Ngày 28-4, các tay đua sẽ thi đấu chặng thứ 23 từ TP Long Xuyên đến TP Mỹ Tho có lộ trình dự kiến 133,3km.

Petr Rikunov làm chuyện chưa từng có ở Cúp truyền hình TP.HCMPetr Rikunov làm chuyện chưa từng có ở Cúp truyền hình TP.HCM

Ngày 26-4, Petr Rikunov đã chiến thắng chặng 21 cuộc đua xe đạp Cúp truyền hình TP.HCM - Tôn Đông Á 2023 bằng pha nước rút dũng mãnh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên