28/02/2022 04:45 GMT+7

Pencak silat giành 9 HCV Đông Nam Á 2022

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Tối 27-2, đội tuyển pencak silat Việt Nam đã kết thúc Giải Đông Nam Á lần 8-2022 tại Singapore với 9 HCV. Đây là bước tạo đà thuận lợi cho SEA Games 2021 sắp tới.

Pencak silat giành 9 HCV Đông Nam Á 2022 - Ảnh 1.

HLV Trần Huỳnh Thanh Quốc bên cậu học trò - Ảnh: NVCC

Giải vô địch pencak silat Đông Nam Á tổ chức từ ngày 25 đến 27-2-2022.

Sau 2 HCV mở màn của hai võ sĩ Bùi Văn Thống (50kg nam) và Đinh Thị Kim Tuyến trong ngày 26-2, đội tuyển pencak silat Việt Nam có đến 9 suất chung kết nội dung đối kháng (tanding) trong ngày thi đấu cuối cùng (27-2).

Kết quả, 7/9 võ sĩ đã xuất sắc giành chiến thắng là Nguyễn Duy Tuyến (85kg nam), Lê Văn Toàn (hạng cân 95-110kg), Vũ Văn Kiên (60kg nam), Phạm Tuấn Anh (70kg nam), Văn Duy Hùng (75kg nam), Nguyễn Tấn Sang (80kg nam) và Lê Thị Vân Anh (60kg nữ).

Thành tích nổi bật của pencak silat Việt Nam chính là chiếc HCV của võ sĩ Nguyễn Tấn Sang ở hạng cân 80kg nam. Võ sĩ trẻ đến từ TP.HCM này đã trưởng thành hơn qua nhiều giải đấu, giành HCV vô địch pencak silat châu Á năm 2019.

Pencak silat giành 9 HCV Đông Nam Á 2022 - Ảnh 2.

Niềm vui của đội tuyển pencak silat Việt Nam. Ảnh: THANH QUỐC

Điểm đáng tiếc nhất với đội tuyển pencak silat Việt Nam trong ngày thi đấu cuối chính là 2 HCB của Nguyễn Thị Cẩm Nhi và Nguyễn Văn Trí (hạng 95kg) - nhà vô địch ASIAD 2018.

Kết thúc Giải vô địch pencak silat Đông Nam Á 2022, đội tuyển Việt Nam đã giành 9 HCV, 2 HCB, 3 HCĐ trong số 15 VĐV tham gia giải.

Dự kiến, đội tuyển pencak silat Việt Nam sẽ lên đường trở về nước vào chiều 28-2, và sau đó tiếp tục quá trình tập huấn tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội.

Tại SEA Games 2021, môn silat tổ chức thi đấu từ ngày 10 tới 16-5 tại nhà thi đấu Bắc Từ Liêm, (Hà Nội).

SEA Games ngày 5-12: Bơi lội, đấu kiếm và Pencak Silat đoạt 4 huy chương vàng SEA Games ngày 5-12: Bơi lội, đấu kiếm và Pencak Silat đoạt 4 huy chương vàng

TTO - Kết thúc ngày thi đấu 5-12, Việt Nam đã giành thêm 4 huy chương vàng (HCV) ở SEA Games 30. Các VĐV đã lập công cho Việt Nam là Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên (bơi lội), Nguyễn Tiến Nhật (đấu kiếm) và Trần Thị Thêm (pencak silat).

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: bóng đá pencak silat