Từ đầu năm 2005, hãng HP đã cho rằng, thị trường PDA (dòng tích hợp chức năng điện thoại) sẽ giảm mỗi năm ít nhất 25%. Dự báo của hãng này đã đúng với diễn tiến thực tế của thị trường PDA khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Rút lui không kèn không trống
Hãng O2, chẳng hạn, trong hai năm 2005 – 2006, đã có những chiến dịch marketing nhằm gia tăng thị phần khu vực châu Á - Thái Bình Dương bằng việc giới thiệu hàng loạt model mới như O2 Xda mini, Atom Life, O2 Steal... Nhưng kể từ đầu năm 2007 chẳng còn thấy sản phẩm mới nào của hãng xuất hiện.
Hãng Palm (có trụ sở tại Mỹ) trong thời kỳ 2002 - 2005 tung hoành ngang dọc tại thị trường Việt Nam thông qua nhà phân phối Hồng Quang. Họ đã đem đến thị trường PDA trong nước nhiều sản phẩm mới như Treo 650, 700w, các model dòng Zire, dòng Tungsten... Nhưng từ đầu năm 2007 đến nay, chẳng có thêm dòng nào mới. Một nhân viên của hãng Hồng Quang cho biết, gần hai năm nay họ không còn bán sản phẩm mới mà chỉ còn nhiệm vụ bảo hành cho những sản phẩm của hãng Motorola!
![]() |
Mẫu PDA cuối cùng của Dopod chính thức xuất hiện đã cách đây hơn một năm - Ảnh: Minh Phúc |
Trở lại với hãng O2 tại thị trường Việt Nam. Phân phối các sản phẩm O2 từ năm 2003, nhưng chính thức từ tháng 5.2005 đến tháng 11.2007, công ty Rồng Thái Bình Dương chấm dứt vai trò nhà phân phối các sản phẩm O2 tại thị trường Việt Nam chỉ vì quá khó “gặm” nhóm hàng này. Được biết, trách nhiệm cho những sản phẩm còn thời hạn bảo hành đã được uỷ nhiệm cho công ty Unicom. Trong trường hợp máy bị trục trặc, công ty này chỉ được phép tháo máy để kiểm tra, sau đó gởi về trung tâm của hãng đóng tại Singapore để bảo hành.
Sau khi mua được Dopod, từ tháng 8.2007 (thời điểm chính thức chuyển giao Dopod về HTC) cho tới nay HTC chỉ giới thiệu tại thị trường Việt Nam hai model là HTC và HTC Touch! Đến nay, dòng sản phẩm này chỉ còn bán tại showroom của công ty ABTel, nhà phân phối chính thức của HTC tại Việt Nam, còn các siêu thị điện thoại di động khác như Viễn Thông A, Thế giới di động chẳng còn hàng. Hỏi mua một chiếc HTC Touch, một nhân viên cho biết, “hết hàng từ lâu rồi”.
Có nhiều chức năng “thừa”
Từ giai đoạn 2002 – 2005, nhóm sản phẩm PDA được xem là hàng của nhà giàu với nhiều thương hiệu nổi tiếng như: Asus, HP, Eten, Palm, O2, Dopod, BlackBery, Motorola, SonyEricsson, Siemens... Mỗi thương hiệu ít nhất có từ hai model xuất hiện trên thị trường. Với giá thấp lắm cũng tròm trèm 800 USD, còn cao có khi 1.500 USD. Hàng mới vừa đắt vừa không có nhiều hàng để lựa chọn, trong khi nhu cầu chạy theo phong trào đã làm nhóm hàng PDA second hand đua nhau nở rộ. Nhưng có nhều lý do khiến PDA không còn hấp dẫn người dùng.
Kỹ sư Hoàng Anh đang làm việc tại một doanh nghiệp cho biết: “Trước đây tôi mê PDA vì chưa có khả năng mua máy tính. Có thể dùng PDA để làm một số việc văn phòng, nhưng từ khi có máy tính, tôi chỉ dùng PDA để thực hiện những nhiệm vụ cơ bản của một chiếc điện thoại giá rẻ”. Nhiều người cũng thừa nhận rằng, dày, nặng, chỉ dùng để nghe, gọi, nhắn tin. Riêng chất lượng các ứng dụng “multi” như nghe nhạc, xem phim vẫn chỉ ở tầm trung bình đã làm nhóm hàng này không còn sức thu hút người tiêu dùng. Thực tế, vẫn còn những “hội chơi PDA” nhưng số lượng rất ít. Họ là những người rành về công nghệ, muốn khám phá “nội tạng” của dòng sản phẩm này hơn là sử dụng.
Một trong những nguyên nhân làm PDA suy tàn trên thị trường, kể cả thị trường thế giới là sự tác động dữ dội từ các dòng máy điện thoại thời trang, dòng smartphone trong hai năm trở lại đây. Những chiếc điện thoại từ dòng smartphone ngày càng được nâng cấp phần cứng lẫn phần mềm: chạy hệ điều hành Windows Mobile, có wifi, khe thẻ nhớ, hỗ trợ các ứng dụng văn phòng, thiết kế gọn và nhẹ... đã thay thế dần PDA.
Ông Huân, giám đốc kinh doanh của Thế giới di động cho biết: “Kinh doanh PDA giờ khó lắm. Bán hàng smartphone sướng hơn nhiều”. Ông Nguyễn Văn Đạo, phó tổng giám đốc Samsung Vina nói: “Hạ tầng mạng như hiện nay khó mà khai thác hết chức năng của PDA. Nếu chỉ có nhắn tin và gọi hoặc những ứng dụng thông thường thì đâu cần dùng đến PDA làm gì”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận