
Trung vệ Hiểu Minh (trái) trong trận đấu với U22 Uzbekistan - Ảnh: CFA
Với hàng thủ mạnh nhất, U22 Việt Nam đã bị U22 Uzbekistan chọc thủng lưới sau sai lầm để mất bóng. Trong khi đó, hàng công thay mới hoàn toàn so với trận ra quân thắng U22 Trung Quốc đã bỏ lỡ không ít cơ hội ghi bàn.
Bài học cho hàng thủ
So với chiến thắng 1-0 trước U22 Trung Quốc, quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh đã thay 6 vị trí ở đội hình xuất phát cho trận gặp U22 Uzbekistan. Ngoại trừ thủ môn số 1 Trung Kiên trở lại khung gỗ thay cho Cao Văn Bình, bộ ba trung vệ Lý Đức - Hiểu Minh - Nhật Minh vẫn được giữ nguyên. Với bộ khung mạnh nhất ở hàng thủ như thế, đội tuyển U22 Việt Nam đáng tiếc lại bị thủng lưới ngay phút thứ 4 vì sai lầm.
Trung vệ Hiểu Minh lên gần vòng tròn giữa sân phối hợp bóng cùng các đồng đội. Trước sự vây ép của các cầu thủ U22 Uzbekistan, anh chuyền bóng vào chân cầu thủ U22 Uzbekistan, để đối thủ lập tức triển khai phản công nhanh.
Tiền vệ Văn Trường hai lần nỗ lực truy cản, nhưng các cầu thủ U22 Uzbekistan vẫn nhanh hơn chuyền bóng ra biên phải để Karimov chuyền vào trong cho Saidkhon vượt qua trung vệ Lý Đức đệm bóng ghi bàn.
Điều đáng khen là sau khi mắc lỗi dẫn đến bàn thua sớm, hàng thủ đội tuyển U22 Việt Nam đã chơi chắc chắn và tập trung hơn để bảo vệ mành lưới của đội nhà. U22 Uzbekistan dù tấn công nhiều trong hiệp hai nhưng cũng không tạo thêm được cơ hội nào thật sự nguy hiểm.
"Chúng tôi gặp một đối thủ rất mạnh, có tổ chức tốt và kinh nghiệm thi đấu quốc tế dày dặn. Dù nhận bàn thua sớm, toàn đội đã giữ được sự bình tĩnh, cố gắng điều chỉnh và tìm lại nhịp độ thi đấu. Tôi hài lòng với nỗ lực và thái độ của các cầu thủ", HLV Đinh Hồng Vinh nhấn mạnh.

Tiền đạo Viktor Lê trong trận thua U22 Uzbekistan - Ảnh: CFA
Hàng công chưa tạo an tâm
Ở trận mở màn Panda Cup 2025, bộ ba tiền đạo đá chính của đội tuyển U22 Việt Nam là Thanh Nhàn, Quốc Việt, Công Phương. Nhưng bộ ba này không có nhiều tình huống nguy hiểm. Bàn thắng duy nhất được ghi bởi hậu vệ Minh Phúc ở phút 81, khi tận dụng sai lầm phá bóng hụt của hậu vệ U22 Trung Quốc.
Điểm an ủi là trong tình huống dẫn đến bàn thắng, tiền đạo vào sân thay người đầu hiệp 2 Lê Văn Thuận đã có pha đi bóng ấn tượng trước khi căng ngang vào trong.
Sang đến trận gặp U22 Uzbekistan, bộ ba tiền đạo đá chính đã được HLV Đinh Hồng Vinh thay mới hoàn toàn với Viktor Lê, Đình Bắc, Văn Thuận. Tuy nhiên, các chân sút này cũng không thể hiện tốt như kỳ vọng, đặc biệt là niềm hy vọng Đình Bắc.
Năm phút cuối hiệp một, Đình Bắc hết sút chệch cột dọc lại dứt điểm quá hiền trong pha bóng lộn xộn trong vòng cấm.
Chỉ khi bộ ba tiền đạo Thanh Nhàn, Quốc Việt, Ngọc Mỹ vào sân thay người, đội tuyển U22 Việt Nam mới chơi khởi sắc hơn. Trong đó, Ngọc Mỹ (thay Đình Bắc ở phút 80) đã có pha đánh đầu dội xà ngang đầy đáng tiếc ở phút 90+3.
Dù vậy, đây cũng không phải là vấn đề quá lớn của U22 Việt Nam trong giai đoạn hoàn thiện cuối cùng cho SEA Games 33.
HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ: "Toàn đội đã tạo ra một số cơ hội tốt trước U22 Uzbekistan nhưng thiếu một chút chính xác ở những tình huống cuối cùng. Tuy nhiên, đây là giải giao hữu quốc tế, mục tiêu của chúng tôi là xây dựng đội hình, kiểm tra con người và tích lũy kinh nghiệm. Các cầu thủ sẽ có buổi họp rút kinh nghiệm để nhìn lại trận đấu và trưởng thành hơn".
Đội tuyển U22 Việt Nam sẽ còn trận cuối cùng với U22 Hàn Quốc vào ngày 18-11. Đây là đội bóng có chất lượng cao, di chuyển nhiều và tốc độ tốt, nên sẽ càng giúp cho U22 Việt Nam tiếp tục hoàn thiện lối chơi và đánh giá thêm về lực lượng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận