Phóng to |
| Một cuộc biểu tình chống Mỹ ở Pakistan - Ảnh: Reuters |
“Có những mạng lưới tình báo ủng hộ các nhóm hoạt động bên trong Afghanistan. Chúng ta chưa bao giờ trả một xu nào hay cung cấp một viên đạn nào cho mạng lưới Haqqani”, Reuters dẫn lời thiếu tướng Ahmed Shuja Pasa sau cuộc gặp giữa các lãnh đạo chính trị, đảng phái và đại diện các bộ tộc ở Pakistan trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Pakistan đang rất căng thẳng.
Mỹ từ lâu đã yêu cầu Pakistan tấn công các phần tử phiến quân ở vùng biên giới với Afghanistan trong lãnh thổ nước này, và áp lực đã gia tăng kể từ khi quan chức quân sự hàng đầu của Mỹ, đô đốc Mike Mullen, cáo buộc Cơ quan tình báo Pakistan (ISI) ủng hộ các cuộc tấn công ngày 13-9 nhắm vào ngoại giao đoàn của Mỹ ở Kabul.
Nhiều phe phái chính trị Pakistan đã có mặt trong hội nghị ngày 29-9 và phủ nhận các cáo buộc về việc nước này có liên hệ với các phần tử vũ trang. “Nhà nước Pakistan khẳng định sự đoàn kết và ủng hộ trọn vẹn cho các lực lượng quân đội Pakistan”, thông báo sau hội nghị viết. Ông Mullen đã nói ISI cung cấp các hỗ trợ tài chính, hậu cần cho Haqqani và “quyền đi lại tự do ở khu vực biên giới”.
Trong khi đó, người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney nói quan hệ giữa Mỹ và Pakistan “phức tạp nhưng rất quan trọng”. Quốc hội Mỹ đang muốn mở rộng hơn các hành động quân sự của nước này tại Pakistan, thay vì chỉ tiến hành các chiến dịch không kích từ máy bay không người lái như hiện nay.
Trong ngày 29-9, Bộ Tài chính Mỹ đã công bố thêm các biện pháp trừng phạt mới với năm nhân vật mà Mỹ cho rằng có liên hệ với “những nhóm khủng bố nguy hiểm nhất hoạt động ở Afghanistan và Pakistan”, bao gồm mạng lưới Haqqani.
Pakistan trước giờ được coi là một đồng minh lớn bên ngoài NATO của Mỹ do những ủng hộ của nước này với các chiến dịch quân sự tại Afghanistan sau vụ 11-9, nhưng quan hệ giữa hai bên luôn trong tình trạng thiếu tin cậy. Nhiều lãnh đạo Mỹ coi Pakistan là một đối tác miễn cưỡng, trong khi tâm lý chống Mỹ ở Pakistan vẫn rất mạnh mẽ.
Sau những cáo buộc mới nhất, Quốc hội Mỹ đang xem xét lại cam kết vào năm 2009 dự kiến tăng gấp ba viện trợ phi quân sự cho Pakistan, lên mức 7,5 tỉ USD trong vòng năm năm tới.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận