Nguyên nhân là nhiều tài xế cho rằng từ ngày 1-1 sẽ bắt đầu thu phí đường cao tốc. Mức thu phí được thông báo trên báo chí quá cao, khiến phần lớn xe chạy dịch vụ phải “né” và chuyển sang quốc lộ 1A. Tuy nhiên, thực tế đường cao tốc vẫn chưa thu phí.
Anh Nguyễn Văn Thanh, tài xế xe 16 chỗ của Du lịch Phát Đạt (TP Mỹ Tho, Tiền Giang), cho biết do nghe cánh tài xế nói đường cao tốc sẽ thu phí nên anh đi quốc lộ 1A để khỏi mất 120.000 đồng mua vé/hai lượt.
“Giá hợp đồng xe đã ấn định như vậy rồi. Khách không chịu phần tăng thêm cho khoản phí đường cao tốc, đành phải đi theo quốc lộ 1A” - anh Thanh nói. Còn anh Phương, tài xế ôtô 7 chỗ của SaiGonTour - Unique, chở khách từ TP.HCM đi Tiền Giang, nói: “Tôi cũng nghe bắt đầu thu phí đường cao tốc từ hôm nay. Tiền vé công ty không thanh toán lại nên phải né đường cao tốc thôi. May mà hôm nay chưa thu, mừng quá”.
Theo thông tin từ Bộ GTVT, bộ mới đề nghị cho phép tạm thu phí đường cao tốc nhưng Thủ tướng chưa có ý kiến. Mức thu phí dự kiến cho ôtô dưới 12 chỗ ngồi và ôtô tải dưới 2 tấn là 1.000 đồng/km, ôtô từ 12-30 chỗ ngồi và ôtô tải 2-4 tấn là 1.500 đồng/km. Mức thu cao nhất là 8.000 đồng/km đối với ôtô tải từ 18 tấn trở lên và xe chở container 40 feet.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận