Phóng to |
|
Pistorius (trái) có lợi thế hơn người bình thường nhờ đôi chân giả - Ảnh: AFP |
Sinh ra với dị tật bẩm sinh ở đôi chân, các bác sĩ buộc phải cắt bỏ phần dưới của cả hai chân để giữ mạng sống cho Pistorius khi anh chưa tròn 1 tuổi. Nhưng bất hạnh đó không ngăn được niềm đam mê thể thao của Pistorius.
Khi đi học, ngoài điền kinh, Pistorius từng tập luyện bóng bầu dục và bóng nước. Hiện anh là VĐV điền kinh khuyết tật chạy nhanh nhất hành tinh khi đang giữ kỷ lục thế giới ở các nội dung chạy 100m, 200m và 400m dành cho người khuyết tật. Hơn thế, Pistorius từng về thứ hai ở cự ly chạy 400m tại Giải vô địch Nam Phi dành cho người bình thường hồi tháng ba. Pistorius cho biết: "Tôi mơ một lần được dự Olympic". Để thực hiện ước mơ, ngày 15-5, Pistorius đã nộp đơn lên Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) xin được tham dự Olympic Bắc Kinh 2008.
Nhưng giấc mơ đó đang đứng trước nguy cơ tan vỡ khi giám đốc Viện sinh học thuộc Trường đại học Thể thao quốc gia Đức, nơi được Liên đoàn Điền kinh thế giới (IAAF) chỉ định thẩm định tính năng đôi chân giả bằng sợi cacbon của Pistorius.
Phát biểu trên tờ Die Welt (Đức) hôm 19-12, giáo sư Peter Bruggemann nói: "Sau nhiều lần thử nghiệm, chúng tôi có thể nói rằng Pistorius có lợi thế hơn so với những VĐV bình thường khác nhờ đôi chân giả. Khi chạy, đôi chân giả của Pistorius do Iceland sản xuất (được gọi là Cheetah) sẽ trả lại cho anh đến 90% năng lượng khi va chạm với mặt đất. Trong khi đó, đối với một VĐV bình thường, chỉ số này chỉ là 60%. Cách chạy của Pistorius cũng khác người bình thường. Nó rất khỏe khoắn, nhẹ nhàng và rất nhanh. Nếu tiếp tục cải thiện sức bền thể lực, tôi tin Pistorius có thể phá kỷ lục thế giới của người bình thường ở cự ly 800m".
Ngày 10-1-2008, IAAF mới đưa ra phán quyết cuối cùng về việc Pistorius có được tham dự Olympic Bắc Kinh 2008 hay không.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận