Phóng to |
| Đạo diễn Danny Boyle vui mừng ôm hai diễn viên nhí Azharuddin Ismail (trái) và Ayush Mahesh (phải) sau khi nghe xướng tên Slumdog Millionaire giành giải phim hay nhất - ảnh: Reuters |
| Video clip Trao giải Phim xuất sắc nhất |
Bộ phim độc lập, kinh phí thấp này đã giành được rất nhiều giải trước đó như giải của Hiệp hội diễn viên, giải của các nhà sản xuất, giải của hiệp hội biên kịch, giải Quả cầu vàng, giải Critics' Choice, giải phim độc lập Anh... Bộ phim cũng mang về cho Danny Boyle giải đạo diễn xuất sắc nhất.
| Video clip Trao giải Đạo diễn xuất sắc nhất |
Phóng to |
| Christian Colson -nhà sản xuất của bộ phim Slumdog Millionaire nhận giải phim hay nhất - ảnh: Reuters |
Phóng to |
| Danny Boyle nhận giải đạo diễn xuất sắc nhất - Ảnh: Reuters |
Bộ phim còn nhận được 6 giải khác bao gồm: giải quay phim xuất sắc nhất, giải kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất dành cho Simon Beaufoy (Simon Beaufoy đã chuyển thể bộ phim từ cuốn tiểu thuyết mang tên Q&A của nhà ngoại giao Ấn Độ Vikas Swarup), âm thanh xuất sắc nhất, biên tập phim xuất sắc nhất, nhạc nền xuất sắc nhất và bài hát trong phim hay nhất dành cho ca khúc Jai Ho của A.R. Rahman và Gulzar.
Phóng to |
| Kate Winslet gửi nụ hôn cám ơn tới người cha của mình đang ngồi dưới sân khấu khi lên nhận giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải Oscar 2009 - Ảnh: Reuters |
Giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất được trao cho Kate Winslet với vai diễn cựu cai tù Đức quốc xã mù chữ yêu một cậu bé 15 tuổi trong bộ phim The Reader.
| Video clip Trao giải Nữ diễn viên chính xuất sắc |
Năm lần đề cử Oscar trước cô đã về trắng tay và lần này Viện hàn lâm khoa học và điện ảnh Mỹ đã không quên cô vì sự diễn xuất tuyệt vời trong hình ảnh của một phụ nữ có tình yêu vừa mãnh liệt vừa tội lỗi trong The Reader.
Phóng to |
| Sean Penn với tượng vàng Oscar nam diễn viên xuất sắc nhất - Ảnh: Reuters |
Điều đặc biệt tại giải Oscar lần này là bộ phim nhận được nhiều đề cử nhất TheCurious Case of Benjamin Button chỉ nhận được 3 giải phụ gồm chỉ đạo nghệ thuật, hóa trang và kỹ xảo.
Trong khi đó Nhật Bản được xướng tên hai lần với giải phim nước ngoài hay nhất (Departures (Okuribito) của đạo diễn Yojiro Takita) và phim hoạt hình ngắn hay nhất (Maisonen Petits Cubes của Kunio Kato).
Sean Penn đã giành giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong vai nhà chính trị đồng tính Harvey Milk trong phim Milk của đạo diễn Gus Van Sant. Sean Penn sinh ở Los Angeles trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật với bố là diễn viên, đạo diễn - Leo Penn, mẹ là diễn viên Eileen Ryan, anh trai là nhạc sĩ Michael Penn và một người em trai khác cũng là diễn viên đã chết năm 2006 Chris Penn.Anh cũng từng giành được giải Oscar ở hạng mục nam diễn viên chính trong kỳ Oscar 2004 (với bộ phim Mystic River).
| Video clip Trao giải Nam diễn viên chính xuất sắc |
Ngoài ra anh còn được đề cử Oscar năm 2002 với vai diễn người cha thiểu năng trong bộ phim cảm động I Am Sam. Anh còn tham gia đạo diễn một số bộ phim như: The Indian Runner, The Pledge, Into the Wild...
Phóng to
Một hình ảnh cảm động tại lễ trao giải lần này khi cha (Kim Ledger - giữa), mẹ (Sally Bell - trái) và chị gái (Kate Ledger) lên nhận giải thay Heath Ledger - Ảnh: Reuters
Đúng như dự đoán, giải nam diễn viên phụ đã trao cho diễn viên quá cố Heath Ledger với vai anh hề Joker trong bộ phim bom tấn The Dark Knight. Với vai diễn này anh cũng đã "càn quét" hầu hết các giải tiền Oscar như Quả cầu vàng, giải BAFTA, Hiệp hội diễn viên...
Như vậy với giải này, Heath Ledger trở thành người thứ hai nhận giải Oscar sau khi chết. Trước đó Peter Finch cũng nhận được giải Oscar năm 1977 nam diễn viên chính trong phim Mạng lưới (Network), hai tháng sau khi ông mất.
Giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất được trao cho Penelope Cruz trong bộ phim hài Vicky Cristina Barcelona.
Phóng to |
| Penelope Cruz nhận giải đầu tiên của Oscar 2009 ở hạng mục nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất - Ảnh: AP |
Hơi bất ngờ khi giải này đã được trao cho Penelope Cruz trong bộ phim hài Vicky Cristina Barcelona có bối cảnh Barcelona của đạo diễn Woody Allen. Trong phim này người đẹp Tây Ban Nha Penelope Cruz vào vai một người vợ cũ "tưng tửng" Maria Elena của chàng họa sĩ đa tình Juan Antonio Gonzalo (Javier Bardem đóng). Lên nhận giải, cô cũng không quên nói thêm một chút bằng tiếng Tây Ban Nha - tiếng mẹ đẻ của mình trước khi kết thúc bài phát biểu ngắn (vai diễn của cô trong phim Vicky Cristina Barcelona, khi căng thẳng và giận dữ thường "xổ" một tràng tiếng Tây Ban Nha).
Cô đã đánh bại ứng viên nặng ký Taraji P. Henson với vai bà mẹ có tình yêu sâu thẳm trong phim The Curious Case of Benjamin Button. Penelope Cruz cũng nhận được giải ở hạng mục tương tự của giải phim độc lập Spirit vừa được trao ngày hôm qua. Ngoài ra cô còn nhận được giải BAFTA, Hiệp hội Phê bình điện ảnh Los Angeles...
Phim nước ngoài hay nhất thuộc về bộ phim Nhật Bản Departures (Okuribito) của đạo diễn Yojiro Takita. Departures kể về một nhạc công chơi đàn cello bị mất việc, rời bỏ Tokyo trở về quê nhà sinh sống bằng nghề dịch vụ tang lễ. Bộ phim cũng từng nhận được giải phim hay nhất LHP phim Montreal World lần thứ 32 hồi tháng 9 năm ngoái.
Phóng to |
| Đạo diễn Yojiro Takita nhận giải phim nước ngoài hay nhất dành cho bộ phim Departures - Ảnh: Reuters |
| Video clip Trao giải Phim nước ngoài hay nhất |
Kịch bản gốc xuất sắc nhất được trao cho Dustin Lance Black của bộ phim Milk. Đây cũng là kịch bản phim đầu tay của tác giả trẻ này. Phát biểu khi nhận giải này tại lễ trao giải, anh đã nói rằng anh viết kịch bản này với mong muốn mọi người có cái nhìn cởi mở hơn về vấn đề đồng tính.
Bộ phim họat hình với những thông điệp về môi trường và tình yêu Wall-E không bất ngời chút nào khi nhận được giải phim họat hình hay nhất. Robot biết yêu trong Wall-E đã loại chú gấu trúc Po trong Kungfu Panda và chú chó Bolt trong phim Bolt để giành chiến thắng.
Phim tài liệu hay nhất được trao cho Man on wire của đạo diễn James Marsh kể về một người đàn ông liều lĩnh đi trên dây kéo căng giữa những tháp đôi của Trung tâm thương mại thế giới của thành phố New York vào 1974.
Một số hạng mục phụ thắng giải bao gồm: hóa trang xuất sắc nhất trao cho The Curious Case of Benjamin Button, thiết kế trang phục dành cho The Duchess, chỉ đạo nghệ thuật được trao cho The Curious Case of Benjamin Button, phim hoạt hình ngắn về tay La Maison en Petits Cubes,phim ngắn được trao cho bộ phim Spielzeugland (Toyland) của Jochen Alexander Freydank, phim tài liệu ngắn thuộc về Smile Pinki.
Phóng to |
| Một hình ảnh thú vị tại thảm đỏ Oscar lần này là sự xuất hiện rạng rỡ và dễ thương của 6 diễn viên nhí đến từ khu ổ chuột Mumbai tham gia trong bộ phim nhận đươc nhiều đề cử giải lần này - Slumdog Millionaire.- Ảnh: AP |
|
Danh sách giải thưởng Oscar lần thứ 81 Phim hay nhất: Slumdog MillionaireĐạo diễn xuất sắc nhất: Danny Boyle (Slumdog Millionaire) Kịch bản gốc hay nhất: Dustin Lance Black (Milk)Kịch bản chuyển thể hay nhất: Simon Beaufoy (Slumdog Millionaire) Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Sean Penn (Milk), Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Kate Winslet (The Reader)Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Heath Ledger (The Dark Knight) Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Penelope Cruz (Vicky Cristina Barcelona) Quay phim xuất sắc nhất: Slumdog MillionaireChỉ đạo nghệ thuật xuất sắc nhất: The Curious Case of Benjamin ButtonNhạc phim hay nhất: Slumdog Millionaire (A.R. Rahman), Ca khúc trong phim hay nhất:Jai Ho (Slumdog Millionaire - A.R. Rahman và Gulzar)Thiết kế trang phục: The DuchessBiên tập: Slumdog MillionaireHóa trang: The Curious Case of Benjamin ButtonÂm thanh: Slumdog MillionaireBiên tập âm thanh: The Dark KnightKỹ xảo:The Curious Case of Benjamin ButtonPhim nói tiếng nước ngoài hay nhất: Departures (Nhật Bản), Phim hoạt hình hay nhất: WALL-E.Phim hoạt hình ngắn: La Maison en Petits CubesPhim tài liệu hay nhất: Man on WirePhim tài liệu ngắn hay nhất: Smile PinkiPhim ngắn: Spielzeugland (Toyland) - Jochen Alexander Freydank |
..............................
Phóng to |
| Nam diễn viên Masahiro Motoki với vai Daigo Kobayashi trong bộ phim Okuribito - Ảnh: IMDB |
Nghệ sĩ cello làm nghề... khâm liệm
|
Trong lịch sử Oscar, giải phim nước ngoài hay nhất thường được trao cho các phim đến từ châu Âu. Năm 2001, bộ phim Ngọa hổ tàng long của đạo diễn Lý An là bộ phim châu Á đầu tiên chính thức nhận được giải thưởng này. Từ năm 1928 đến 1948, Oscar không có giải chính thức cho phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất. Từ năm 1948 đến năm 1956 Oscar có trao một giải danh dự cho phim nói tiếng nước ngoài hay nhất. Trong những năm này, Nhật Bản có đến ba phim đoạt giải thưởng danh dự này bao gồm Rashomon (1952) của Kurosawa Akira, Jigokumo (1955) của Kinugasa Teinosuke và Miyamoto Musashi (1956) của Inagaki Hiroshi. Từ năm 1957 trở đi Oscar mới chính thức có giải phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất.T.H. (Theo Wikipedia) |
Daigo tìm thấy một mẩu quảng cáo tìm người “giúp việc khởi hành”. Nghĩ rằng đây là công việc liên quan đến một công ty lữ hành nên anh quyết định thử sức, nhưng sau đó phát hiện ra đó là một dịch vụ lễ tang, chuyên khâm liệm và đặt thi thể người quá cố vào quan tài trong các lễ an táng.
Do sức ép về tiền bạc, Daigo quyết định dấn thân vào công việc mới và được giao nhiệm vụ đầu tiên: khâm liệm một thi thể phụ nữ qua đời từ hai tuần trước và đang phân hủy. Daigo đã giấu vợ về nghề mới của mình trong khi cô vẫn tưởng anh làm nghề tổ chức đám cưới. Khi phát hiện ra công việc thật của chồng, cô đã quá sợ hãi và tạm rời bỏ anh.
Một câu chuyện rất Nhật Bản
Đạo diễn của phim là Yojiro Takita viết trên blog của mình trước lễ trao giải Oscar rằng: “Okuribito là một câu chuyện rất Nhật Bản, nhưng tôi hạnh phúc khi thấy chủ đề bao trùm của cái chết đã được mọi người khắp thế giới thấu hiểu, bất kể rào cản quốc gia và ngôn ngữ”.
Ông cho biết để trải nghiệm thực tế làm phim và hiểu rõ việc chuẩn bị tang lễ cho người quá cố của Nhật như thế nào, ông đã phải tham dự rất nhiều đám tang. “Nghi lễ dành cho người chết gồm tắm rửa thi thể, trang điểm và thay quần áo cho họ. Có rất nhiều cảm xúc trong những nghi lễ như vậy”, đạo diễn 53 tuổi kể thêm.
Phóng to |
| Đạo diễn Yojiro Takita - Ảnh: IMDB |
Okuribito có doanh thu khoảng 35 triệu USD và thu hút 2,7 triệu khán giả kể từ khi công chiếu tại Nhật 5 tháng trước. Trước khi được vinh danh trong đêm trao giải Oscar, tác phẩm này đã giành giải thưởng điện ảnh uy tín nhất Nhật Bản là Kinema Junpo và giải thưởng lớn trong LHP thế giới Montreal. Tác phẩm này đang chuẩn bị được giới thiệu tại 36 nước, trong đó có Mỹ và châu Âu vào tháng 5 tới.
Đạo diễn Takita khá bất ngờ khi phim của mình đoạt giải Oscar và đây cũng là bất ngờ đối với giới phê bình, vốn đặt nhiều kỳ vọng vào tác phẩm Waltz With Bashir của Israel, bộ phim vừa đoạt giải Quả cầu vàng 2009 cho phim nước ngoài xuất sắc nhất.
Đạo diễn Yojiro Takita sinh năm 1955 tại Takaoka (Nhật Bản). Ông từng thực hiện hơn 20 bộ phim. Bộ phim Nhật gần đây nhất được đề cử giải Oscar cho phim nước ngoài xuất sắc nhất là The Twilight Samurai năm 2004 và tác phẩm này đã thất bại.
Ngoài ra, điện ảnh xứ Phù Tang còn giành thêm một chiến thắng khác trong mùa Oscar năm nay, đó là giải phim hoạt hình ngắn xuất sắc nhất cho La Maison En Petits Cubes của đạo diễn Kunio Kato.










Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận