02/12/2014 17:00 GMT+7

OPEC chần chừ, dầu thô rớt mốc 69 USD/thùng

CHÂU LUÂN (Theo Bloomberg)
CHÂU LUÂN (Theo Bloomberg)

TTO - Dầu WTI ngày 2-12 đã rớt giá thảm hại nhất kể từ tháng 8-2012, và trôi khỏi mốc 69 USD/thùng đạt được hôm qua vì giới đầu tư “sốt ruột” trước việc OPEC chần chừ không ra quyết định cắt giảm sản lượng.

Một giàn khoan khai thác dầu khí tại Windsor, bang Colorado, Mỹ - Ảnh: Bloomberg

Lúc 14 giờ 19 phút ngày 2-12 (giờ Singapore), dầu WTI giao tháng 1/2014 trên sàn New York Mercantile Exchange đã giảm 47 cent còn 68,53 USD/thùng.

Với mức trượt giá 0,7%, dầu kỳ hạn trên sàn New York đã đánh dấu lần giảm thứ 5 trong 6 ngày qua.

Trước đó một ngày, loại hợp đồng dầu giao sau đã tăng 4,3% lên 69 USD/thùng. Khối lượng giao dịch tương lai cao hơn 45% so với mức trung bình 100 ngày. Tính trong năm 2014, giá dầu thô đã giảm 30%.

Dầu Brent giao tháng 1 trên sàn ICE Futures Europe (London) giảm 70 cent, khoảng 1%, còn 71,84 USD/thùng. Giá dầu chuẩn châu Âu hiện cao hơn dầu Mỹ 3,68 USD - cao hơn mức 3,54 USD/thùng của ngày 1-12. 

Societe Generale SA dự đoán dầu Brent kỳ hạn năm 2015 và 2016 sẽ giao dịch ở mức 70 USD/thùng trong bối cảnh dư thừa toàn cầu - thấp hơn con số dự báo trước đó đến 20 USD/thùng. Còn dầu WTI sẽ dao động quanh giá trung bình 65 USD/thùng trong cả 2 năm tới.

Dầu thô đã rơi vào thị trường giảm trong bối cảnh sản lượng dầu Mỹ đạt mức cao nhất trong hơn 30 năm qua, và tốc độ tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu chậm lại.

Trong cuộc họp hôm 27-11 tại Vienna, khối OPEC - chiếm 40% nguồn cung dầu trên thế giới - đã chống lại lời kêu gọi giảm hạn ngạch 30 triệu thùng/ngày từ các thành viên, trong đó có Venezuela và Iran.

Sau cuộc nhóm họp không kết quả đó, tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC có thể sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn trong quý đầu tiên của năm 2015, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Venezuela Rafael Ramirez cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Panorama.

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Continental Resources Inc. Harold Hamm nhận định các nhà sản xuất dầu Mỹ có thể tồn tại lâu hơn các nước OPEC - vốn phụ thuộc vào giá dầu thô cao để tài trợ cho ngân sách chính phủ.

Dù các giếng khoan Mỹ sẽ hoạt động chậm lại vì nhiều công ty cắt giảm, nhưng tình trạng suy giảm hoạt động từ Texas đến North Dakota sẽ không gây hại cho ngành công nghiệp như một số người lo ngại, theo dự đoán của ông Hamm.

Sự bùng nổ dầu Mỹ được thúc đẩy bởi công nghệ khoan ngang kết hợp với bẻ gãy thủy lực, khai thác nguồn dầu từ đá phiến ở Eagle Ford (Texas) và Bakken (North Dakota).

Kể từ ngày 21-11, sản lượng dầu Mỹ đã tăng lên 9,08 triệu thùng/ngày - mức tăng theo tuần cao nhất kể từ tháng 1-1983, theo dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng.

Khảo sát của Bloomberg News dự đoán kho dự trữ dầu thô nước này có thể đã tăng 1,5 triệu thùng trong tuần qua. Số liệu chính thức từ Cơ quan Thông tin Năng lượng sẽ được công bố vào ngày mai.

Trong khi đó, OPEC đã vượt mục tiêu chính thức của mình trong 6 tháng liên tiếp vào tháng 11-2014, ngay cả khi đã giảm nhẹ nguồn cung.

Trong tháng qua, mhóm 12 nước xuất khẩu dầu mỏ đã bơm 30,56 triệu thùng/ngày - ít hơn sản lượng tháng 10-2014 là 424.000 thùng.

CHÂU LUÂN (Theo Bloomberg)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: giá dầu Opec dầu thô