15/10/2021 09:00 GMT+7

Ông Wenger đề xuất cách trị 'virus FIFA'

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Lượt trận bóng đá quốc tế mới đây chỉ kéo dài 2 trận (trừ vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ) nhưng vẫn để lại những hậu quả nặng nề cho các câu lạc bộ (CLB).

Ông Wenger đề xuất cách trị virus FIFA - Ảnh 1.

HLV Wenger vẫn đưa ra nhiều ý tưởng thiết thực cho làng bóng đá đỉnh cao - Ảnh: Reuters

Như thường lệ, "virus FIFA" (ám chỉ các chấn thương khi cầu thủ về phục vụ cho đội tuyển quốc gia) tiếp tục khiến các CLB phải lo sốt vó. 

Cụ thể, Real Madrid có 3 cầu thủ dính chấn thương ở đợt triệu tập này gồm Eden Hazard (Bỉ), Camavinga (U21 Pháp) và Militao (Brazil). Liverpool mất Diogo Jota, M.U mất Raphael Varane, Chelsea có Lukaku dính chấn thương sau trận bán kết UEFA Nations League giữa Bỉ và Pháp...

HLV Pep Guardiola có lẽ là người bất mãn nhất với các đội tuyển quốc gia. Ngoài tiền đạo trẻ Ferran Torres dính chấn thương cùng tuyển Tây Ban Nha, ông còn mất 2 trụ cột Ederson và Gabriel Jesus do bị Liên đoàn Bóng đá Brazil từ chối cho trở về Anh sớm. 

Dù Chính phủ Anh đã chủ động tạo ra đặc cách miễn cho các cầu thủ khỏi việc cách ly khi trở về từ đội tuyển, nhưng việc vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ kéo dài đến tận ngày 14-10 (giờ địa phương) khiến các cầu thủ này không kịp trở về khoác áo CLB ở lượt trận cuối tuần.

Klopp cũng lâm vào cảnh dở khóc dở cười với bộ đôi Fabinho - Alisson, những người không kịp ra sân cho trận gặp Watford cuối tuần này vì lý do tương tự. Và họ bất mãn ở chỗ Brazil xem như đã sớm đạt được mục tiêu ở vòng loại World Cup. 

Chỉ mới sau 11 lượt trận nhưng họ đã bỏ xa đội xếp thứ 5 là Colombia đến 13 điểm. HLV Tite không cần những ngôi sao đang chơi bóng ở Anh cũng có thể dễ dàng về đích sớm trong phần còn lại của vòng loại World Cup.

Nhưng ác mộng vẫn chưa chấm dứt. Giữa tháng 11 tới sẽ lại có thêm 1 đợt tập trung tuyển quốc gia nữa, đợt vòng loại World Cup cuối cùng trong năm 2021. Như vậy từ tháng 9 đến tháng 11, các đội tuyển quốc gia hội quân 3 lần, đá trung bình 7 trận mỗi đội. Các cầu thủ Nam Mỹ còn phải đá nhiều hơn, với những chặng bay hành xác.

Sự lắt nhắt của lịch thi đấu quốc tế khiến người hâm mộ nhớ về đề xuất của HLV Arsene Wenger về việc FIFA nên tổ chức đá tập trung vòng loại World Cup trong vòng 1 tháng, với các trận đấu diễn ra liên tục. Như vậy, để kết thúc hành trình vòng loại World Cup, các đội tuyển sẽ chỉ cần khoảng 2 đợt tập trung, thay vì 5 - 6 đợt như hiện nay.

Làm vậy sẽ giúp tiết kiệm thời gian đi lại cho các cầu thủ và giúp họ không gặp khó khi phải thay đổi môi trường thi đấu liên tục. Ý tưởng này đặc biệt phù hợp khi đại dịch khiến mỗi quốc gia có một chính sách cách ly khác nhau.

M.U dính 'virus FIFA' M.U dính "virus FIFA"

TTO - "Virus FIFA" là hiện tượng cầu thủ chấn thương trong khi về làm nhiệm vụ với đội tuyển. Ở đợt tập trung đội tuyển đá vòng loại World Cup 2014 lần này, M.U có đến hai trụ cột bị chấn thương là Persie và Kagawa.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên