15/05/2018 09:44 GMT+7

Ông Trump giận dữ đòi tìm cho ra những ‘kẻ phản bội’ làm lộ mật

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Tổng thống Trump giận dữ chỉ trích những người làm rò rỉ thông tin nội bộ Nhà Trắng là những "kẻ phản bội" và tuyên bố sẽ tìm ra những người này.

Ông Trump giận dữ đòi tìm cho ra những ‘kẻ phản bội’ làm lộ mật - Ảnh 1.

Tuyên bố của của ông Trump trên Twitter cho thấy nhà lãnh đạo Mỹ tức giận với chuyện thông tin nội bộ Nhà Trắng bị tiết lộ - Ảnh: AFP

"Những cái gọi là tin tức rò rỉ từ Nhà Trắng là sự thổi phồng thái quá từ truyền thông đưa tin giả nhằm bôi xấu chúng tôi tệ nhất có thể" - Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng trên Twitter ngày 14-5, theo Đài CNN.

Đây là lần đầu tiên ông Trump dùng từ "kẻ phản bội" để chỉ một ai đó trong Nhà Trắng. Trong tuần đầu tiên lên làm tổng thống, ông đã gọi cựu binh nhì chuyển giới Chelsea Manning là một "kẻ phản bội vô ơn".

Trước đây, ông Trump cũng gọi cựu nhân viên tình báo Edward Snowden là kẻ phản bội. Cả hai nhân vật này đã tiết lộ các bí mật nhạy cảm của chính phủ trong suốt thời cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết một cuộc điều tra đang được tiết hành để tìm ra người đã tiết lộ các thông tin bên trong Nhà Trắng.

Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh: "Những người làm lộ thông tin chính là những kẻ phản bội và là những tên hèn nhát. Chúng tôi sẽ tìm ra họ là ai".

Phản ứng của ông Trump được đưa ra chỉ vài ngày sau khi một nhóm nhân viên nặc danh bên trong Nhà Trắng tiết lộ với các phóng viên về một bình luận thô lỗ của nữ trợ lý truyền thông Nhà Trắng Kelly Sadler về Thượng nghị sĩ John McCain trong một cuộc họp ở Cánh Tây.

Cụ thể, trong một cuộc họp nội bộ, bà Sadler đã bác bỏ việc ông McCain phản đối đề cử Gina Haspel làm giám đốc CIA bằng việc nói rằng: "Chẳng quan trọng lắm đâu vì đằng nào ông ấy cũng chết thôi".

Được biết, tháng 7 năm ngoái, TNS John McCain đã được chẩn đoán bị ung thư não và gần đây thông tin cho biết trong di chúc của mình, ông McCain không muốn có mặt ông Trump trong tang lễ của mình.

Theo sau các báo cáo về bình luận của bà Sadler, Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders đã chỉ trích các nhân viên vì để lộ sự việc này cho truyền thông. Bà Sanders còn nhấn mạnh cuộc nói chuyện của bà với nhân viên có thể "cũng sắp bị rò rỉ", theo Đài ABC News.

Phó Thư ký báo chí Nhà Trắng Raj Shah ngày 14-5 cũng ra tuyên bố chỉ trích những người đã rò rỉ thông tin tại cuộc họp kín của nhân viên Nhà Trắng trên. Ông nói rằng vụ việc đã tạo ra một môi trường nơi các quan chức cảm nhận họ không thể phát biểu một cách thoải mái trong các cuộc họp.

Nhà Trắng khẳng định sẽ không đưa ra tuyên bố xin lỗi bởi phát ngôn của bà Sadler được cho chỉ là một câu nói đùa. Ông Shah nói rằng bà Sadler đã gọi điện con gái của ông McCain xin lỗi.

Giới quan sát nhận định đây là triệu chứng cho thấy văn hóa bất ổn hiện nay tại Nhà Trắng, với nhiều phe phái và nghị trình cạnh tranh lẫn nhau.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên