10/12/2013 18:40 GMT+7

Ông trùm túi nâng ngực dỏm PIP ngồi tù 4 năm

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Ngày 10-12, một tòa án ở Marseille (Pháp) đã xử người sáng lập Công ty Poly Implant Prothese (PIP) án tù vì sản xuất túi nâng ngực kém chất lượng, bán ra 65 nước với ước tính 300.000 phụ nữ trên thế giới đã phẫu thuật cấy ghép túi nâng ngực do PIP sản xuất. .

CHEYmsEB.jpgPhóng to
Ông Mas trên xe đến tòa án ngày 10-12 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP, ông Jean-Claude Mas (74 tuổi), chủ công ty PIP, đã bị kết án lừa đảo và bị xử tù 4 năm. Bốn quan chức khác của PIP cũng lãnh án tù nhưng nhẹ hơn. Ngoài ra, ông Mas cũng có thể sẽ phải nộp phạt 100.000 euro (137.000 USD) và bị cấm làm việc trong ngành y tế.

Năm 2010, các bác sĩ phát hiện một số lượng lớn túi nâng ngực PIP kém chất lượng, dễ bị nứt, rò rỉ silicon, gây nguy hiểm cho người sử dụng.

Khoảng 7.500 phụ nữ tố cáo túi nâng ngực PIP của họ bị rò rỉ. Và chỉ riêng ở Pháp, khoảng 15.000 phụ nữ đã phải làm phẫu thuật thay túi nâng ngực này.

Trong phiên tòa ở Marseille, bốn quan chức PIP thừa nhận đã sử dụng silicon công nghiệp để sản xuất túi nâng ngực. Tuy nhiên riêng ông Mas khẳng định túi nâng ngực PIP không gây bất kỳ nguy hại sức khỏe nào đối với người sử dụng.

Ông Mas thành lập PIP năm 1991 và biến công ty này trở thành nhà cung cấp túi nâng ngực lớn thứ ba trên thế giới. PIP xuất khẩu 80% lượng túi nâng ngực do công ty này sản xuất. Khoảng một nửa được xuất sang Mỹ Latin, 30% tới Tây Âu, 10% sang Đông Âu và phần còn lại sang Trung Đông và châu Á.

Khoảng 7.000 phụ nữ đã đâm đơn kiện ông Mas và PIP.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên