
Chị ngã em nâng là bộ phim điện ảnh thứ hai của Vũ Thành Vinh - Ảnh: NSX
Năm ngoái Vũ Thành Vinh bỏ tiền làm phim Hai Muối. Khi đó, ai cũng nghĩ anh "đi chơi một chút" rồi về lại địa hạt gầy dựng nên thương hiệu của mình 25 năm qua là game show. Nhưng lần này "ông trùm" đi thật. Đi để làm một "đạo diễn trẻ".
Vũ Thành Vinh vừa có phim Chị ngã em nâng ra rạp. Phim có sự lên tay so với phim đầu tay Hai Muối, khán giả vừa khóc vừa cười khi xem nhưng vẫn có không ít hạn chế. Đạo diễn nói đây mới là phim điện ảnh thứ hai của anh, vừa làm vừa học, cứ từ từ mà đi.
Vũ Thành Vinh: Có gì đâu mà bất ngờ
Khán giả bất ngờ hẳn nhiên vì một người đang yên lành và có "số má" ở lĩnh vực game show, tự nhiên đi làm phim điện ảnh. "Nhưng nghĩ lại thì có gì mà bất ngờ nhỉ?", nhìn lại bản lý lịch của mình, Vũ Thành Vinh nói đời anh cũng từng không ít lần "dũng cảm" đấy chứ!
Những năm 2000 không phải ai cũng dám bỏ biên chế ở một đài truyền hình có tiếng để ra làm ngoài, lập công ty giải trí như anh. Trong lúc người ta mua format nước ngoài về Việt hóa là chủ yếu, công ty của anh làm những game show thuần Việt và thắng lớn như Cười xuyên Việt, Tình bolero, Solo cùng bolero...
"Tôi đã có một hành trình nhìn lại đáng để tự hào trong lĩnh vực truyền hình nhưng đã hoàn thành sứ mệnh rồi", anh Vinh chia sẻ.
Truyền hình đang gặp khó do thời đại chi phối. Khi thấy rating những chương trình ngày càng giảm, Vũ Thành Vinh nhìn thấy được sự trì trệ của ngành. Một game show có vòng đời của nó. Tương tự, khi vòng đời khép lại người thông minh cũng phải chuyển hướng.
Vậy hai show Anh trai vượt ngàn chông gai và Anh trai say hi thì sao? Quá thành công còn gì. Rating Em xinh say hi hay các chương trình truyền hình thực tế như Gia đình Haha đều hút
khán giả.
"Hai chương trình Anh trai thắng nhưng không có nghĩa cả thị trường game show/truyền hình thực tế thắng. Ngắc ngoải, lay lắt hết cả. Bạn thử nhìn mà xem, hiện chỉ còn một vài cái tên nổi bật như DatVietVAC, Yeah1... chiếm lĩnh thị trường, trong khi trước đây có rất nhiều đơn vị cùng hoạt động - anh nói - Ngay cả hai đơn vị trên cũng phải đổi mới khốc liệt và đầu tư rất lớn họ mới làm được".
Theo anh, họ có một hệ sinh thái toàn diện (gồm cả kênh riêng), có tiềm lực mạnh về kinh tế. Những đơn vị độc lập, nhỏ như công ty của anh rất khó để cạnh tranh.

Đạo diễn Vũ Thành Vinh - Ảnh: NVCC
Trong khi đó "gu" của "thượng đế" đã thay đổi. Khán giả thích những sân khấu lớn, những chương trình tập hợp hàng chục nghệ sĩ, không chỉ nghe mà còn nhìn, giao lưu.
Hậu chương trình thích có concert để hòa mình vào không khí của hàng chục ngàn người, check-in, "flex" từng khoảnh khắc trên mạng. Mô hình chương trình truyền hình truyền thống bị lạc hậu, không theo kịp thị hiếu của khán giả nữa. "Nếu khư khư giữ, mình chính là người cổ lỗ sĩ thì có", anh cười thừa nhận.
Hơn nữa, hơn 20 năm làm truyền hình, còn điều gì tiếc nữa? Điều gì muốn làm, có thể làm, anh cũng đã làm hết mình rồi. Mỗi một chặng đường là một khoảnh khắc, hãy
hưởng thụ nó.

Đạo diễn Vũ Thành Vinh làm việc với diễn viên Lê Khánh và Thuận Nguyễn trong một cảnh quay - Ảnh: NSX
Điện ảnh không dễ "ăn"
Dừng làm game show, Vũ Thành Vinh vẫn có những lựa chọn khác như viết sách, làm diễn giả, đi dạy... Nhưng anh chọn làm phim - ước mơ thời trẻ của mình.
"Đạo diễn trẻ" kể ở tuổi 50, anh vẫn đang "học" mỗi ngày và chưa khi nào anh học được nhiều trong một thời gian ngắn như vậy. Hai Muối ra rạp bị chê chưa thoát mác "tư duy truyền hình". Đến Chị ngã em nâng, anh được khen có tiến bộ. Anh nói cứ làm, sai đâu sửa đó. Ai góp ý gì, anh trân trọng và ghi nhận cho bằng hết.
Giữa hai bộ phim, điện ảnh Việt Nam không ngừng lớn mạnh, thậm chí phát triển chóng mặt, vẫy gọi những "con thiêu thân" lao vào đó như bay về phía ánh sáng.
Nhưng làm điện ảnh không phải dễ. "Có những phim vượt mốc 700 tỉ (như Mưa đỏ) doanh thu phòng vé nhưng cũng đầy những phim thất bại, chỉ thu một, vài tỉ. Ngay cả phim kinh dị, năm trước là hot trend, năm nay tồn kho cả trăm phim mua về chưa ra được rạp", anh thừa nhận.

Phim đầu tay Hai Muối - Ảnh: NSX
Vũ Thành Vinh coi điện ảnh là một điều gì "ngoài ngưỡng", đòi hỏi rất nhiều thứ, không chỉ tài năng, khả năng, kinh nghiệm, tài chính.
Và anh tự nhận thời điểm này đến với điện ảnh là hợp lý mọi bề. Ở tuổi này anh không bị áp lực về điều gì. 25 năm làm game show, anh đã dành dụm được quỹ để "chơi" một cách thoải mái và chịu trách nhiệm cho nó.
Có một số người ngỏ ý đầu tư nhưng Vũ Thành Vinh đành lắc đầu. Hai phim đã ra, anh bỏ tiền túi 100%. Lý do: anh không muốn "cuộc chơi" của bản thân liên lụy tới người khác.
Trailer Chị ngã em nâng
Điện ảnh làm được nhiều...
"Mưa đỏ hơn 700 tỉ, ai mà không khao khát. Nhưng hơn cả doanh thu, sức mạnh của điện ảnh khiến tôi choáng ngợp - đạo diễn Vũ Thành Vinh chia sẻ - Một bộ phim hay có thể đi đến từng ngóc ngách, số phận, từng con người và khắp nơi trên thế giới khiến người ta yêu thương, đón nhận và "sống" cùng nó.
Chúng ta nhập nhiều kịch bản ngoại về remake chứ các sản phẩm truyền hình thuần Việt, thành công cỡ mấy cũng chưa bán được ra bên ngoài, chưa đến được với khán giả bên ngoài. Điện ảnh làm được điều mà truyền hình chưa làm được".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận