23/07/2020 15:42 GMT+7

Ông Trần Trọng Tuấn xin thôi tham gia hội đồng Trường ĐH Luật TP.HCM

TRẦN HUỲNH
TRẦN HUỲNH

TTO – Ông Trần Trọng Tuấn - phó chánh văn phòng Thành ủy TP.HCM - vừa có đơn xin thôi tham gia hội đồng trường Trường ĐH Luật TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Trần Trọng Tuấn xin thôi tham gia hội đồng Trường ĐH Luật TP.HCM - Ảnh 1.

Ông Trần Trọng Tuấn (thứ 8 từ trái) trong lễ công bố quyết định công nhận hội đồng trường Trường ĐH Luật TP.HCM hôm 13-6 - Ảnh: N.T.

Chiều nay 23-7, ThS Đoàn Xuân Quang – thư ký hội đồng trường Trường ĐH Luật TP.HCM - cho biết hội đồng trường này vừa nhận được đơn xin thôi tham gia Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025 của thành viên Trần Trọng Tuấn - phó chánh văn phòng Thành ủy, nguyên bí thư Quận ủy Q.3, nguyên giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM.

"Ông Trần Trọng Tuấn xin thôi tham gia thành viên hội đồng trường với lý do cá nhân. Hội đồng trường đang xem xét đơn của ông Tuấn và sẽ sớm họp để lấy ý kiến các thành viên về việc này" - ông Quang cho hay.

Trước đó, ngày 8-5, Trường ĐH Luật TP.HCM đã tổ chức Hội nghị đại biểu công chức, viên chức và người lao động bầu thành viên hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 – 2025. Thông qua quy trình bỏ phiếu, kết quả bầu thành viên Hội đồng trường từ bên ngoài trường đại diện cho cộng đồng xã hội với 19 thành viên. Trong đó có ông Trần Trọng Tuấn với chức danh thời điểm đó là Thành ủy viên, bí thư Quận ủy Quận 3, TP.HCM.

Ngày 13-6, Trường ĐH Luật TP.HCM đã tổ chức lễ công bố quyết định công nhận hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó có tên ông Trần Trọng Tuấn.

Như Tuổi Trẻ Online đã đưa tin, ngày 11-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can ông Trần Vĩnh Tuyến , phó chủ tịch UBND TP.HCM.

Đồng thời, cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can ông Trần Trọng Tuấn, phó chánh văn phòng Thành ủy, nguyên bí thư Quận ủy quận 3, nguyên giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM và một số bị can khác.

Ông Tuyến, ông Tuấn cùng bị khởi tố điều tra về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí", quy định Điều 219 Bộ luật hình sự năm 2015.

Cùng ngày Cơ quan điều tra đang thực hiện tống đạt quyết định khởi tố, thực hiện lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của ông Tuyến và ông Tuấn.

Chiều 11-7, HĐND TP.HCM đã tạm định chỉ tư cách đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2016-2021 đối với hai ông, Trần Vĩnh Tuyến - phó chủ tịch UBND TP và Trần Trọng Tuấn - phó chánh văn phòng Thành ủy TP.HCM.

Đây là thủ tục được tiến hành theo quy định tại điều 101 của Luật tổ chức chính quyền địa phương.

Vì sao ông Trần Vĩnh Tuyến và ông Trần Trọng Tuấn bị khởi tố? Vì sao ông Trần Vĩnh Tuyến và ông Trần Trọng Tuấn bị khởi tố?

TTO - Ông Trần Vĩnh Tuyến và Trần Trọng Tuấn bị khởi tố do liên quan vi phạm trong việc cho phép chuyển nhượng dự án phát triển khu nhà ở phường Phước Long B, quận 9, TP.HCM của Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH-MTV (SAGRI)

TRẦN HUỲNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên