Ông Thaksin lo mất mạng vì bị tịch thu xe chống đạn

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra cho rằng việc nhà chức trách tịch thu xe chống đạn để thu hồi khoản nợ thuế hơn 500 triệu USD có thể đe dọa an toàn của ông.

Ông Thaksin lo mất mạng vì bị tịch thu xe chống đạn - Ảnh 2.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra phát biểu tại một diễn đàn ở Bangkok tháng 7-2025 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP ngày 7-10, cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra (77 tuổi) đưa ra lập luận trên khi xuất hiện tại Tòa án Thuế trung ương ở Bangkok, nhằm đề nghị tòa ban hành lệnh tạm thời ngăn Cục Thuế tịch thu tài sản của ông.

Vụ việc liên quan khoản nợ thuế 17,6 tỉ baht (504 triệu USD), phát sinh từ thương vụ gia đình Shinawatra bán cổ phần Tập đoàn viễn thông Shin Corp cho Temasek Holdings của Singapore năm 2006.

Tháng 11 năm ngoái, Bộ phận Thuế thuộc Tòa án Tối cao Thái Lan đã giữ nguyên yêu cầu truy thu thuế đối với ông Thaksin.

Tại tòa, ông Thaksin cho biết Cục Thuế đã tịch thu hoặc phong tỏa nhiều tài sản của ông, trong đó có 5 ô tô. Hai chiếc được trang bị kính chống đạn và theo cựu Thủ tướng, đây là phương tiện cần thiết để bảo đảm an toàn cá nhân.

Ông Thaksin chia sẻ từng đối mặt với 4 âm mưu ám sát trong thời gian làm Thủ tướng và cho rằng việc tịch thu 2 chiếc xe có thể khiến tính mạng ông gặp nguy hiểm. Việc mua xe thay thế cũng mất nhiều thời gian, do loại xe này phải được đặt hàng và chế tạo riêng.

"Tôi không chắc liệu có ai đang có ý định làm hại mình hay không. Nếu xe của tôi bị tịch thu khiến tính mạng tôi gặp nguy hiểm thì ai sẽ chịu trách nhiệm?", ông lập luận.

Cựu Thủ tướng cũng cho biết hiện không có đủ thu nhập để dùng tiền mặt làm tài sản bảo đảm nhằm hoãn việc nộp thuế.

Dù chấp nhận phán quyết của Tòa án Tối cao về nghĩa vụ thuế, ông Thaksin cho rằng các biện pháp cưỡng chế của Cục Thuế là trái luật.

Các luật sư của ông lập luận khoản thu nhập làm căn cứ tính thuế đã nằm trong số 46,4 tỉ baht tài sản bị tịch thu theo một phán quyết của Tòa án Tối cao năm 2010, do đó việc tiếp tục thu hồi 17,6 tỉ baht là "cưỡng chế trùng lặp".

Ông Thaksin ví Bộ Tài chính là "người cha", còn Cục Thuế là "người con", nói rằng ông đã trả tiền cho "người cha", nhưng do hai cơ quan không phối hợp nên "người con" tiếp tục đòi tiền.

Thương vụ bán Shin Corp năm 2006 mang lại cho gia đình Shinawatra khoảng 1,9 tỉ USD, nhưng cũng châm ngòi cho làn sóng biểu tình phản đối ông Thaksin.

Tòa án Thuế dự kiến đưa ra phán quyết về yêu cầu của cựu Thủ tướng vào ngày 16-11.

Ông Thaksin lo tính mạng vì bị tịch thu xe chống đạn - Ảnh 3.Ông Thaksin chuẩn bị quay lại Dubai sau khi được ân xá

Sau khi nhận ân xá hoàng gia, cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra được cho là đang chuẩn bị trở lại Dubai, nơi ông cư trú trong nhiều năm lưu vong.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất