23/12/2016 09:10 GMT+7

Ông Tăng Hữu Phong làm Phó Bí thư quận ủy Tân Phú

X.TR.
X.TR.

TTO - Ông Tăng Hữu Phong - tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, đã được điều động, chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Quận ủy và giữ chức phó bí thư Quận ủy Tân Phú, TP.HCM nhiệm kỳ 2015-2020.

*** Error ***
Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang (phải) trao quyết định cho ông Tăng Hữu Phong - Ảnh: Quang Định

Sáng 22-12, ông Tất Thành Cang - ủy viên Trung ương Đảng, phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM - trực tiếp trao quyết định trên cho ông Phong tại trụ sở Quận ủy Tân Phú.

Ông Cang cho biết việc điều động ông Phong nằm trong kế hoạch sắp xếp, phân công lại cán bộ sau Đại hội Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ này. Ông Cang nhận xét ông Phong là người có năng lực, có trách nhiệm, làm việc quyết đoán.

“Tôi và anh Phong từng công tác Đoàn chung với nhau một thời gian dài và rất am hiểu địa bàn quận Tân Bình trước đây, nay là Tân Bình và Tân Phú” - ông Cang nói thêm.

Bí thư Quận ủy Tân Phú Nguyễn Thành Chung cho rằng việc điều động ông Phong đã bổ sung nhân sự cần thiết cho quận khi có thêm cán bộ trẻ, có mối quan hệ rộng vì từng làm tổng biên tập và có quá trình công tác Đoàn.

Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang (ngoài cùng phải) và Bí thư Quận ủy Q. Tân Phú Nguyễn Thành Chung (ngoài cùng trái) tặng hoa chúc mừng ông Tăng Hữu Phong (giữa) - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang (ngoài cùng phải) và Bí thư Quận ủy Q. Tân Phú Nguyễn Thành Chung (ngoài cùng trái) tặng hoa chúc mừng ông Tăng Hữu Phong (giữa) - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Tân Phú là quận đang có tốc độ phát triển nhanh, thu ngân sách năm 2016 đạt hơn 1.900 tỉ đồng (vượt chỉ tiêu 300 tỉ đồng) và đang tập trung chỉnh trang đô thị.

Trước đó, tâm sự khi chia tay với đội ngũ Tuổi Trẻ, ông Tăng Hữu Phong nói: “Tôi làm việc ở báo Tuổi Trẻ gần 9 năm, trong đó 2 năm làm tổng biên tập, hiểu từng thành viên của tờ báo này nên tin chắc rằng các anh chị sẽ tiếp tục chèo lái con thuyền Tuổi Trẻ vững vàng, dù tôi chuyển đi vào thời điểm cuối năm công việc đang ngổn ngang, bề bộn”.

Ông Tăng Hữu Phong - phó bí thư thường trực Q. Tân Phú phát biểu tại buổi nhận quyết định sáng 22-12 - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Ông Tăng Hữu Phong - phó bí thư thường trực Q. Tân Phú phát biểu tại buổi nhận quyết định sáng 22-12 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ông Tăng Hữu Phong từng làm chủ tịch Hội Sinh viên TP.HCM và phó bí thư Thành đoàn TP.HCM trước khi chuyển về làm phó tổng biên tập (năm 2008), rồi làm tổng biên tập báo Tuổi Trẻ (năm 2014).

Trong thời gian thực hiện quy trình bổ nhiệm tổng biên tập mới, Ban thường vụ Thành đoàn TP.HCM đã thống nhất phân công nhà báo Lê Thế Chữ, bí thư Đảng ủy bộ phận báo Tuổi Trẻ, làm phó tổng biên tập phụ trách báo Tuổi Trẻ.

*** Error ***
Nhà báo Lê Thế Chữ thăm các chiến sĩ ở Trường Sa - Ảnh: T.T.D

Nhà báo Lê Thế Chữ từng làm tổng biên tập báo Khăn Quàng Đỏ trước khi được điều động làm phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ từ năm 2010 đến nay.

Khi tiếp nhận nhiệm vụ phụ trách báo Tuổi Trẻ, nhà báo Lê Thế Chữ hứa sẽ cùng với đội ngũ Tuổi Trẻ xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2017, đặc biệt là bàn các giải pháp đột phá cho các năm tới, tiếp tục giữ vững bản sắc và các giá trị cốt lõi của Tuổi Trẻ, xứng đáng với sự tin cậy của bạn đọc.

Để tăng cường nhân sự cho ban biên tập báo Tuổi Trẻ, Ban thường vụ Thành đoàn bổ nhiệm thêm hai ủy viên ban biên tập là nhà báo Bùi Thanh (tổng thư ký tòa soạn) và nhà báo Trần Xuân Toàn (phó tổng thư ký tòa soạn).

Ông Nguyễn Mạnh Cường (ngoài cùng trái) trao quyết định cho ông Bùi Văn Thanh (giữa) và ông Trần Xuân Toàn (ngoài cùng phải) - Ảnh: Hữu Khoa
Ông Nguyễn Mạnh Cường (ngoài cùng trái) trao quyết định cho ông Bùi Văn Thanh (giữa) và ông Trần Xuân Toàn (ngoài cùng phải) - Ảnh: Hữu Khoa

Nhà báo Bùi Thanh và Xuân Toàn đều trưởng thành từ phóng viên và từng đảm trách nhiều cương vị khác nhau ở báo Tuổi Trẻ.

X.TR.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên