18/06/2020 19:06 GMT+7

Ông Phạm Quốc Bảo giữ chức bí thư Đảng ủy Tổng công ty Điện lực TP.HCM

QUANG ĐỈNH
QUANG ĐỈNH

TTO - Chiều 18-6, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã tổ chức lễ công bố, trao quyết định cho ông Phạm Quốc Bảo - phó bí thư Đảng ủy, chủ tịch hội đồng thành viên EVNHCMC - giữ chức bí thư Đảng ủy Tổng công ty Điện lực TP.HCM nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ông Phạm Quốc Bảo giữ chức bí thư Đảng ủy Tổng công ty Điện lực TP.HCM - Ảnh 1.

Bà Võ Thị Dung, phó bí thư Thành ủy TP.HCM và ông Lê Văn Phước, nguyên bí thư Đảng ủy, nguyên chủ tịch hội đồng thành viên EVNHCMC trao quyết định, tặng hoa chúc mừng ông Phạm Quốc Bảo (giữa)

Tại buổi lễ, bà Võ Thị Dung, phó bí thư Thành ủy TP.HCM, phát biểu ghi nhận, biểu dương những đóng góp to lớn của ông Lê Văn Phước - nguyên bí thư Đảng ủy, nguyên chủ tịch hội đồng thành viên EVNHCMC - cho ngành điện thành phố và cả nước. 

Qua 15 năm với vai trò người đứng đầu EVNHCMC, ông Phước đã hoàn thành tốt nhiệm vụ lãnh đạo tổng công ty, được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đánh giá cao.

Ông Phạm Quốc Bảo cũng là người trưởng thành từ ngành điện TP.HCM, trải qua nhiều vị trí quan trọng và đã chứng minh được năng lực. Bà Võ Thị Dung tin tưởng ông Bảo và Ban thường vụ Đảng ủy tổng công ty sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, vượt mọi khó khăn, sẽ luôn là lá cờ đầu của ngành điện cả nước.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phạm Quốc Bảo tri ân các lãnh đạo Thành ủy, ông Lê Văn Phước, nguyên bí thư Đảng ủy và các lãnh đạo tiền nhiệm của Đảng bộ tổng công ty, ban chấp hành, các đảng viên cùng cán bộ, nhân viên, người lao động tại EVNHCMC.

Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới", ông Bảo cam kết sẽ cùng với các đồng chí trong ban chấp hành, ban thường vụ lãnh đạo toàn thể Đảng bộ tổng công ty phát triển trong thời gian tới, tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo tổng công ty phát triển bền vững, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị mà Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, EVN giao phó, xứng đáng với niềm tin và sự gửi gắm, kỳ vọng của các đồng chí lãnh đạo và toàn thể đảng viên Đảng bộ tổng công ty.

Ông Phạm Quốc Bảo sinh năm 1966, thạc sĩ hệ thống điện, tiến sĩ quản trị kinh doanh, cao cấp lý luận chính trị, ngoại ngữ tiếng Nga và tiếng Anh, hiện đang là đại biểu HĐND thành phố Hồ Chí Minh khóa IX (2016-2021).

Ông Phạm Quốc Bảo đã trải qua các công tác kỹ thuật, kế hoạch, quản lý xây dựng với các chức vụ phó trưởng phòng phụ trách phòng quản lý xây dựng, trưởng phòng kế hoạch. Năm 2006, ông được bổ nhiệm làm phó giám đốc Công ty Điện lực TP.HCM.

Từ năm 2010, Công ty Điện lực TP.HCM được thành lập lại theo mô hình công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực TP.HCM, ông Phạm Quốc Bảo là phó tổng giám đốc tổng công ty.

Từ tháng 12-2018 đến tháng 4-2020, ông đảm nhận chức vụ tổng giám đốc tổng công ty.

Từ tháng 5-2020, ông đảm nhận chức vụ chủ tịch hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực TP.HCM.

Bổ sung nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM Bổ sung nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM

TTO - Chiều 15-5, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đã trao các quyết định của Ban Bí thư về chỉ định ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2015 - 2020.

QUANG ĐỈNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên