04/03/2020 09:18 GMT+7

Ông Park lo 'vá' hàng thủ tuyển Việt Nam

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Chấn thương mới nhất của hậu vệ trái Văn Hậu và trung vệ Duy Mạnh đã khiến HLV Park Hang Seo gặp nhiều khó khăn cho trận đấu quan trọng của đội tuyển VN với chủ nhà Malaysia ở vòng loại World Cup 2022 vào ngày 31-3 tới.

Ông Park lo vá hàng thủ tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Chấn thương của Duy Mạnh ảnh hưởng lớn đến hàng thủ của tuyển VN - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Hơn hai năm qua, hàng thủ là nơi ông Park ít thay đổi nhất nếu như không xảy ra trường hợp chấn thương. Vậy mà lần đầu tiên kể từ khi đến với bóng đá VN, giờ đây ông Park mất gần như cả hàng thủ khi chuẩn bị cho một trận đấu. 

Cụ thể, hậu vệ phải Trọng Hoàng và trung vệ Đình Trọng bị treo giò, trung vệ Duy Mạnh chấn thương nặng. Hậu vệ trái Văn Hậu vừa dính chấn thương tại CLB Heerenveen (Hà Lan), chưa biết mức độ chấn thương nặng nhẹ thế nào.

Việc chỉ còn lại bộ đôi trung vệ Quế Ngọc Hải và Bùi Tiến Dũng khiến ông Park phải đau đầu tìm người thay thế những vị trí còn lại. 

Ở cánh phải, Văn Thanh là phương án ổn nhất để thay Trọng Hoàng. Vấn đề là sau chấn thương đứt dây chằng gối, Văn Thanh liệu có trở lại với phong độ cao nhằm tạo sức bật cho đôi cánh của đội tuyển VN. 

Thất bại ở VCK U23 châu Á 2020 tại Thái Lan là minh chứng rõ nét nhất cho lo lắng của giới chuyên môn và người hâm mộ về chuyện này. Khi ấy, việc tuyển U23 VN không có "đôi cánh" Văn Hậu - Trọng Hoàng như ở SEA Games 2019 đã giảm hẳn sức mạnh trong phòng ngự lẫn tấn công.

Nhưng cơn đau đầu thật sự của ông Park là ở vị trí trung vệ. Suốt hai năm qua, ông Park vẫn yên tâm với sự chọn lựa trong bốn cái tên Quế Ngọc Hải, Đình Trọng, Duy Mạnh và Bùi Tiến Dũng cho ba vị trí trung vệ trong sơ đồ 3-4-3. Vắng Đình Trọng vì chấn thương, ông Park đã có "lá chắn thép" với Quế Ngọc Hải - Tiến Dũng - Duy Mạnh.

Nhưng giờ thì lá chắn thép ấy lại "thủng" mất vị trí của Duy Mạnh sau chấn thương đứt dây chằng gối trong trận tranh Siêu cúp quốc gia 2019 mới đây. 

Các phương án thay thế cho Duy Mạnh nhìn có vẻ nhiều với Thành Chung, Tấn Sinh, Hữu Tuấn, Việt Anh. Nhưng chọn ai là điều không hề đơn giản, nhất là trong bối cảnh tuyển Malaysia vừa nhập tịch thêm các cầu thủ ngoại ở hàng công có chiều cao và kỹ thuật rất tốt.

"Ở hàng thủ, chỉ cần vắng một vị trí cũng đã gây khó khăn cho HLV trong việc tìm người thay thế, chứ đừng nói đến vắng một lúc 2-3 trụ cột như hiện tại. Văn Thanh thay Trọng Hoàng cũng không cách xa nhau về trình độ, thậm chí anh còn có tố chất kỹ thuật mà Trọng Hoàng không có. 

Tuy nhiên, phong độ sau chấn thương của Văn Thanh là một dấu hỏi. Sự vắng mặt của Duy Mạnh trong sơ đồ 3 trung vệ quen thuộc cũng là tổn thất lớn", cựu trung vệ Phạm Như Thuần bình luận.

Tuy nhiên, ông Thuần cho rằng tuyển VN vẫn còn những trung vệ tốt để thay thế. Ông Thuần phân tích: "Trong số các trung vệ được nhắm đến nói trên, Thành Chung là cái tên sáng giá nhất do rất hiểu chiến thuật của ông Park khi từng gắn bó từ năm 2018, lại thi đấu chững chạc hơn rất nhiều thời gian qua. 

Ở SEA Games 2019, Thành Chung chính là chốt chặn quan trọng nhất của đội tuyển U22 VN. Còn ở cấp độ CLB, khi Đình Trọng chưa thể trở lại thi đấu, Thành Chung cũng là lựa chọn hàng đầu của HLV Chu Đình Nghiêm trong trận tranh Siêu cúp quốc gia 2019 giữa Hà Nội với CLB TP.HCM vừa qua".

Đừng tiết kiệm một cách vô lý

Duy Mạnh là cầu thủ thứ 6 trong thế hệ U23 VN từng làm nên lịch sử tại VCK U23 châu Á 2018 tại Thường Châu (Trung Quốc) bị đứt dây chằng trong 2 năm qua.

Trước đó là Vũ Văn Thanh, Phạm Xuân Mạnh, Phan Văn Đức, Đình Trọng, Xuân Trường. Ngoài việc thiếu may mắn, chấn thương của 6 cầu thủ này xảy ra còn do phải thi đấu quá nhiều trong màu áo CLB lẫn U23 và đội tuyển quốc gia dẫn đến quá tải.

Cựu HLV trưởng đội tuyển U20 VN Hoàng Anh Tuấn lại có cách giải thích khác. Viết trên Facebook, anh chia sẻ: "Bóng đá cần chế độ dinh dưỡng, chuyên gia thể lực và bác sĩ chuyên ngành (chữa trị chấn thương, hồi phục...).

Trả lương cho đội ngũ này ít hơn rất nhiều so với mua một cầu thủ ngoại. Nhưng 100% các CLB ở VN không làm điều này cho cầu thủ, nên chuyện cầu thủ chấn thương là điều tất yếu sẽ đến.

Cầu thủ VN đâu phải ai cũng được trang bị đầy đủ kiến thức để tự chăm sóc và kiểm soát bản thân. Vì thế CLB, ban huấn luyện phải có trách nhiệm, biện pháp để hỗ trợ, tư vấn cho cầu thủ. Xin đừng tiết kiệm một cách vô lý để những cầu thủ của mình chấn thương một cách chủ quan...".

HLV Park Hang Seo lo lắng khi Duy Mạnh bị đứt dây chằng gối HLV Park Hang Seo lo lắng khi Duy Mạnh bị đứt dây chằng gối

TTO - Theo kết quả chụp MRI tại TP.HCM chiều 2-3, trung vệ đội tuyển Việt Nam và CLB Hà Nội Đỗ Duy Mạnh đã bị đứt dây chằng gối sau khi gặp chấn thương trong trận tranh Siêu cúp quốc gia - Cúp Thaco 2019 với CLB TP.HCM trên sân Thống Nhất chiều 1-3.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên