20/11/2019 13:30 GMT+7

Ông Park chỉ mang hai tiền đạo đi SEA Games 2019

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Trước khi bay vào TP.HCM chiều nay 20-11, HLV Park Hang Seo đã gút danh sách 21 cầu thủ U22 Việt Nam (1 dự phòng) tham dự SEA Games 2019 diễn ra tại Philippines sắp tới.

Ông Park chỉ mang hai tiền đạo đi SEA Games 2019 - Ảnh 1.

Nguyễn Tiến Linh (trái) trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam - Ảnh: N.K.

Theo đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã quyết định gạch tên 5 cầu thủ là trung vệ Nguyễn Trọng Đại, Nguyễn Văn Hạnh, tiền vệ Nguyễn Hữu Thắng, Phan Thanh Hậu và tiền đạo Ngô Hồng Phước. 

Thủ môn Phan Văn Biểu là suất dự phòng, bổ sung cho U22 Việt Nam nếu một trong hai thủ môn Bùi Tiến Dũng hoặc Nguyễn Văn Toản bị chấn thương tại SEA Games 2019 theo quy định của ban tổ chức.

Trước đó, ông Park cũng đã loại 5 cầu thủ, trong đó có tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng trước khi đội tuyển U22 Việt Nam vào TP.HCM đóng quân tập luyện hôm 18-11. 

Như vậy, đội tuyển U22 Việt Nam chỉ còn hai tiền đạo đúng nghĩa là Nguyễn Tiến Linh và Hà Đức Chinh cho chiến dịch săn HCV tại SEA Games 2019. Trong khi đội tuyển Việt Nam thi đấu ở vòng loại World Cup 2022, ông Park thường triệu tập 3 tiền đạo là Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Tiến Linh và Hà Minh Tuấn.

Ông Park chỉ mang hai tiền đạo đi SEA Games 2019 - Ảnh 2.

Văn Hậu trong trận đấu với Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022 - Ảnh: N.K.

Ngoài 6 cầu thủ U22 vừa khoác áo đội tuyển Việt Nam cho trận đấu với Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022 gồm Quang Hải, Văn Hậu, Thành Chung, Tiến Linh, Trọng Hùng và Hoàng Đức; ông Park còn bổ sung hai cầu thủ trên 22 tuổi là Hùng Dũng và Trọng Hoàng cho SEA Games 2019. 

Ngay khi vào TP.HCM vào buổi chiều, thầy trò ông Park sẽ bước vào tập luyện lúc 20h cùng ngày trên sân cỏ nhân tạo Trường đại học Tôn Đức Thắng.

Ngày 22-11, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ lên đường sang Philippines. Đội sẽ lần lượt gặp U22 Brunei (25-11), U22 Lào (28-11), U22 Indonesia (1-12), U22 Singapore (3-12) và U22 Thái Lan (5-12).

Danh sách 21 cầu thủ U22 Việt Nam tham dự SEA Games 2019

- Thủ môn (3): Bùi Tiến Dũng (Hà Nội), Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng), Phan Văn Biểu (SHB Đà Nẵng).

- Hậu vệ (8): Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Thành Chung (Hà Nội), Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Đức Chiến (Viettel), Đỗ Thanh Thịnh (SHB Đà Nẵng), Hồ Tấn Tài (B.Bình Dương), Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam), Lê Ngọc Bảo (Phố Hiến).

- Tiền vệ (8): Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Quang Hải, Trương Văn Thái Quý (Hà Nội), Triệu Việt Hưng, Trần Thanh Sơn (HAGL), Nguyễn Hoàng Đức (Viettel), Nguyễn Trọng Hùng (Thanh Hóa), Bùi Tiến Dụng (SHB Đà Nẵng).

- Tiền đạo (2): Nguyễn Tiến Linh (B.Bình Dương), Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng).

Quế Ngọc Hải chúc đội tuyển U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 2019 Quế Ngọc Hải chúc đội tuyển U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 2019

TTO - Phát biểu sau trận hòa Thái Lan 0-0 ở vòng loại World Cup 2022 diễn ra tối 19-11 trên sân Mỹ Đình (Hà Nội), trung vệ đội trưởng đội tuyển Việt Nam Quế Ngọc Hải đã chúc HLV Park Hang Seo và đội tuyển U22 Việt Nam giành HCV SEA Gamds 2019.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên