24/01/2020 16:40 GMT+7

Ông Nishino: 'Huấn luyện viên người Thái đang thiếu cả số lượng lẫn chất lượng'

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Sáng 24-1, HLV Akira Nishino đã chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng mới với Hiệp hội Bóng đá Thái Lan (FAT) để dẫn dắt tuyển quốc gia và tuyển U23 nước này.

Ông Nishino: Huấn luyện viên người Thái đang thiếu cả số lượng lẫn chất lượng - Ảnh 1.

Ông Nishino (phải) ký hợp đồng cùng mới với Chủ tịch FAT Somyot Poompanmoung - Ảnh: FAT

Đúng như thông báo trước đó, hợp đồng mới giữa ông Nishino và FAT có thời hạn 2 năm, kéo dài đến năm 2022. FAT vẫn giữ quan điểm không tiết lộ mức lương sẽ trả cho HLV người Nhật.

Một số tờ báo uy tín ở Thái Lan trong đó Siam Sport, Bangkok Post khẳng định ông Nishino nhận mức lương lên đến 2,75 triệu baht mỗi tháng (hơn 2 tỉ đồng). Đây được xem là mức lương kỷ lục cho vị trí HLV tuyển quốc gia Thái Lan.

Một chi tiết gây chú ý trong bản hợp đồng lần này là việc ông Nishino không sử dụng bất kỳ một trợ lý nào người Nhật Bản. Những trợ lý HLV của ông hoàn toàn là người Thái Lan. Lý giải về điều này, chiến lược gia người Nhật chia sẻ:

"Tôi hoàn toàn có thể lựa chọn các HLV người Nhật để giúp đỡ mình. Họ đều là những người sẵn sàng và tận tâm để phát triển bóng đá. Tuy nhiên, làm việc ở Thái Lan không phải là chuyện dễ dàng với họ, nhất là họ còn nhiều mối bận tâm ở quê nhà. Tôi có rất nhiều trợ lý đáng tin cậy, nhưng sử dụng họ ở thời điểm này là không phù hợp. Trong khi những tháng qua làm việc ở đây, tôi thấy các HLV người Thái cũng rất tận tụy và cầu tiến. Vì vậy, tôi rất yên tâm và đặt niềm tin vào họ".

Ông Nishino cũng hi vọng sẽ giúp các HLV người Thái phát triển hơn nữa. Ông nói: "Tôi muốn hướng đến tương lai dành cho bóng đá Thái Lan. Điều này đòi hỏi không chỉ phát triển cầu thủ mà còn phát triển đội ngũ huấn luyện cả về số lượng và chất lượng. Đây là điều mà bóng đá Thái Lan còn thiếu".

Ông Nishino bắt đầu dẫn dắt tuyển quốc gia và U23 Thái Lan từ tháng 7 năm ngoái. Cho đến nay, ông đã đạt được một số dấu ấn nhất định, như giúp cho đội tuyển đánh bại UAE tại vòng loại World Cup 2022.

Bên cạnh đó, ông còn giúp U23 Thái Lan lần đầu tiên vượt qua vòng bảng của U23 châu Á tại VCK U23 châu Á 2020 dù trước đó ờ SEA Games 2019, đội này bị loại ngay từ vòng bảng. Những thành tích này được Chủ tịch FAT Somyot Poompanmoung đánh giá rất cao và quyết định gia hạn hợp đồng.

Một trong những mục tiêu sắp tới của ông Nishino là giúp tuyển Thái Lan có được kết quả tốt trong 3 trận còn lại ở vòng loại thứ hai World Cup 2022. 

Xa hơn là giúp cho Thái Lan có được tấm vé dự World Cup 2026.

Nhận lương 2 tỉ/tháng, HLV Nishino tự tin đưa Thái Lan dự World Cup 2026 Nhận lương 2 tỉ/tháng, HLV Nishino tự tin đưa Thái Lan dự World Cup 2026

TTO - Được Hiệp hội Bóng đá Thái Lan (FAT) ký gia hạn hợp đồng, HLV người Nhật Akira Nishino sẽ nhận lương kỷ lục 2,75 triệu baht mỗi tháng (hơn 2 tỉ đồng) và ông tự tin sẽ giúp Thái Lan giành vé tham dự VCK World Cup 2026.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên