06/09/2019 10:49 GMT+7

Ông Nguyễn Xuân Ký làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh

CHINHPHU.VN
CHINHPHU.VN

TTO - Ông Nguyễn Xuân Ký - phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh - vừa được bầu giữ chức danh Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Nguyễn Xuân Ký làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Đọc chúc mừng ông Nguyễn Xuân Ký (trái) được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh - Ảnh:VGP

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị về việc kiện toàn, bầu chức danh Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2015-2020 thay cho ông Nguyễn Văn Đọc, bí thư Tỉnh ủy, nghỉ hưu theo chế độ, ngày 6-9, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV đã tổ chức Hội nghị lần thứ 42 để giới thiệu và bầu chức danh Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2015-2020.

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã giới thiệu ông Nguyễn Xuân Ký, phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh, để bầu chức danh Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu, kết quả ông Nguyễn Xuân Ký đã trúng cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2015-2020 với 53/53 phiếu đồng ý, đạt tỉ lệ 100%.

Được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy, ông Nguyễn Xuân Ký khẳng định trên cương vị công tác mới sẽ nêu cao vai trò, trách nhiệm và sự gương mẫu của người đứng đầu, nỗ lực hết sức mình, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra. 

Đồng thời, chuẩn bị thật tốt về mọi mặt theo đúng chỉ đạo và hướng dẫn của trung ương để tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Ông Nguyễn Xuân Ký sinh ngày 10-7-1972; quê huyện Xuân Trường, Nam Định; cử nhân khoa học môi trường; thạc sĩ quản trị kinh doanh… 

Trước khi được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015-2020, ông Nguyễn Xuân Ký từng giữ các chức vụ bí thư Thành ủy Móng Cái; ủy viên Ban Thường vụ, phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh.

Quảng Ninh làm đường bao biển hơn 1.300 tỉ nối Hạ Long với Cẩm Phả Quảng Ninh làm đường bao biển hơn 1.300 tỉ nối Hạ Long với Cẩm Phả

TTO - Chiều 22-8, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức khởi công dự án xây dựng đường bao biển có tổng mức đầu tư trên 1.300 tỉ đồng, nối hai thành phố lớn của tỉnh này là Hạ Long và Cẩm Phả.

CHINHPHU.VN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên