11/10/2011 17:38 GMT+7

Ông Nguyễn Sinh Hùng thôi làm trưởng ban chỉ đạo tái cơ cấu Vinashin

Chinhphu.vn
Chinhphu.vn

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký Quyết định điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin).

lvH4YZcK.jpgPhóng to

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng - Ảnh: Việt Dũng

Theo Quyết định này, ông Vũ Văn Ninh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ được cử làm Trưởng ban Ban Chỉ đạo tái cơ cấu Vinashin, thay ông Nguyễn Sinh Hùng.

Đồng thời, Thủ tướng cũng quyết định điều chỉnh 6 thành viên Ban Chỉ đạo tái cơ cấu Vinashin như sau:

Ông Đinh La Thăng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, làm Ủy viên thường trực, Tổ trưởng Tổ công tác tái cơ cấu tổ chức, sản xuất, kinh doanh, thay ông Hồ Nghĩa Dũng.

Ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, làm Ủy viên, Tổ trưởng Tổ công tác tái cơ cấu tài chính, thay ông Vũ Văn Ninh.

Ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, làm Ủy viên, thay ông Nguyễn Văn Giàu.

Ông Tô Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, làm Ủy viên, thay ông Nguyễn Văn Hưởng.

Ông Bùi Thế Đức, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, làm Ủy viên, thay ông Nguyễn Bắc Son.

Ông Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, làm Ủy viên, thay ông Võ Đức Huy.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Ban Chỉ đạo tái cơ cấu Vinashin được thành lập theo Quyết định ngày 13-8-2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất, tổ chức, triển khai thực hiện các chính sách, biện pháp xử lý để sớm ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh của Vinashin.

Chinhphu.vn
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên