14/06/2016 09:57 GMT+7

Ông Nguyễn Đức Chung tái đắc cử Chủ tịch UBND Hà Nội

XUÂN LONG
XUÂN LONG

TTO - Sáng 14-6, kỳ họp thứ nhất HĐND Hà Nội khóa XV nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND thành phố đã bầu ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2011-2016 tái đắc cử Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung

103 đại biểu tham dự đã bầu bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - chủ tịch HĐND thành phố nhiệm kỳ 2011-2016 - tái đắc cử chủ tịch HĐND TP nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - phó chủ tịch HĐND thành phố nhiệm kỳ 2011-2016 - tái đắc cử phó chủ tịch HĐND TP nhiệm kỳ 2016-2021. Bà Phùng Thị Hồng Hà - bí thư Huyện ủy Thanh Oai - giữ chức phó chủ tịch HĐND thành phố.

HĐND thành phố đã bầu ông Nguyễn Hoài Nam, Trưởng ban Pháp chế HĐND TP nhiệm kỳ 2011-2016 tái đắc cử Trưởng ban Pháp chế HĐND TP; bà Nguyễn Bích Thủy, Trưởng phòng Công tác tiếp dân HĐND TP giữ chức Phó trưởng Ban Pháp chế.

Bầu bà Phạm Thị Thanh Mai, Phó ban Kinh tế ngân sách, giữ chức Trưởng ban Kinh tế ngân sách; bà Hồ Vân Nga, Trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn (Sở Kế hoạch-Đầu tư), giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế ngân sách.

Bầu ông Trần Thế Cương, phó chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP, giữ chức Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND TP; ông Nguyễn Quang Thắng, Trưởng phòng công tác hội đồng-Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP, giữ chức Phó trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND TP.

Bầu ông Nguyễn Nguyên Quân, Phó trưởng Pháp chế nhiệm kỳ 2011-2016 giữ chức Trưởng ban Đô thị HĐND TP; bầu ông Lê Minh Đức, Phó chánh Văn phòng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố, giữ chức Chánh Văn phòng HĐND TP.

Sau khi bầu các chức danh lãnh đạo các ban HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND thành phố đã bầu ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2011-2016 tái đắc cử Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021.

HĐND thành phố cũng đã bầu các ông Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Thế Hùng, Ngô Văn Quý, Nguyễn Doãn Toản, Lê Hồng Sơn, Nguyễn Văn Sửu, tái đắc cử Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021.

Các đại biểu HĐND thành phố Hà Nội bỏ phiếu bầu lãnh đạo HĐND, UBND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 - Ảnh: XUÂN LONG

Dự và phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, trong nhiệm kỳ này HĐND thành phố phải luôn có giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, nâng cao hiệu quả hoạt động, bảo đảm thực hiện tốt chức năng quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng về mọi mặt của thành phố.

Ông Hải cũng lưu ý HĐND cần tăng cường hoạt động giám sát việc thực thi pháp luật của các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, xã hội trên địa bàn để kịp thời phát hiện những mâu thuẫn, yếu kém, khiếm khuyết trong công tác quản lý, điều hành, giúp cơ quan nhà nước điều chỉnh hoạt động theo hướng tích cực, hiệu quả.

Đề cập đến hoạt động của UBND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021, ông Hải khẳng định thành phố Hà Nội đang ở thời điểm đầu nhiệm kỳ, gánh vác trọng trách lớn, với nhiều nhiệm vụ quan trọng và to lớn cần phải làm ngay, trong đó phải đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội với 3 khâu đột phá theo tinh thần nghị quyết Đại hội 16 Đảng bộ thành phố.

Trước đó, trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, ông Vũ Hồng Khanh, chủ tịch Ủy ban MTTQ VN thành phố Hà Nội, cho biết cử tri còn băn khoăn, lo lắng về sự phát triển chưa vững chắc của nền kinh tế.

“Cử tri cũng lo lắng trước việc quản lý đất đai, trật tự xây dựng, kiểm soát giá cả, chênh lệch giàu nghèo, ô nhiễm môi trường, mất vệ sinh an toàn thực phẩm, cải cách thủ tục hành chính ở cơ sở, tình trạng quan liêu, tham nhũng, lãng phí dù được tập trung chỉ đạo tích cực nhưng chưa được đẩy lùi” - ông Khanh nói.

XUÂN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên