04/07/2012 21:11 GMT+7

Ông Lương Hoài Nam làm giám đốc Air Mekong

T.PHÙNG
T.PHÙNG

TTO - Ngày 4-7, ông Lương Hoài Nam cho biết đã bắt đầu ngày làm việc đầu tiên trong chức vụ Giám đốc điều hành hãng hàng không tư nhân Air Mekong.

Ông Lương Hoài Nam được miễn trách nhiệm hình sự

VHaBw6kg.jpgPhóng to
Ông Lương Hoài Nam trong dịp khai trương đường bay Hà Nội - Cần Thơ của Jestar Pacific Airlines ngày 4-1-2009

Ông Lương Hoài Nam sinh năm 1963, tốt nghiệp đại học năm 1986 với tấm bằng kỹ sư hàng không dân dụng và tiếp tục lấy bằng tiến sĩ kinh tế tại Liên Xô (cũ) năm 1990. Ông có hơn mười năm đảm nhận cương vị trưởng ban kế hoạch thị trường của Vietnam Airlines.

Từ ngày 1-7-2004, ông Nam được Vietnam Airlines bổ nhiệm làm giám đốc Hãng hàng không Pacific Airlines khi hãng này còn trực thuộc Vietnam Airlines.

Ngày 7-1-2010, ông Lương Hoài Nam bị Cơ quan an ninh điều tra (Bộ Công an) thực hiện lệnh khởi tố, bắt tạm giam về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” khi ông làm tổng giám đốc Công ty cổ phần hàng không Jetstar Pacific Airlines (JPA).

Ông Nam bị tình nghi thiếu trách nhiệm trong quá trình quản lý, kinh doanh tại JPA, nhất là việc thực hiện nghiệp vụ phòng ngừa rủi ro (hedging) xăng dầu (ký kết hợp đồng mua trước xăng dầu với giá ở thời điểm đặt mua) nên đã làm JPA lỗ hơn 31 triệu USD trong thời gian từ tháng 7-2008 đến tháng 5-2009.

Đầu tháng 11-2010, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã kết thúc điều tra vụ án “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại JPA.

Theo đó, cơ quan an ninh điều tra đình chỉ điều tra vụ án, miễn trách nhiệm hình sự đối với ông Lương Hoài Nam. Sau đó ông Nam chuyển sang làm việc trong lĩnh vực kinh doanh, đầu tư bất động sản.

T.PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên