Ông Hegseth đề xuất đổi tên Bộ Quốc phòng Mỹ thành Bộ Chiến tranh

Trên nền tảng X, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã làm một cuộc khảo sát về việc đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh. Ý tưởng này nhận được sự hưởng ứng đông đảo.

Bộ trưởng Pete Hegseth đề xuất đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ chiến tranh - Ảnh 1.

Khảo sát của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth trên nền tảng X ngày 22-3 - Ảnh: X

Ngày 22-3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã khởi xướng một cuộc thảo luận công khai trên nền tảng mạng xã hội X về việc đổi tên "Bộ Quốc phòng" Mỹ thành "Bộ Chiến tranh".

Trên bài đăng của mình, ông Pete Hegseth viết: “Cái tên nào hay hơn? Đây là suy nghĩ của tôi, và tôi hoan nghênh suy nghĩ của bạn”.

Theo tờ Hindustan Times, tính đến 21h cùng ngày, khoảng 53,6% người dùng X đã bỏ phiếu để đổi tên thành "Bộ Chiến tranh", trong khi 46,4% người dùng bỏ phiếu ủng hộ việc giữ nguyên tên "Bộ Quốc phòng".

Cuộc thăm dò đã dẫn đến một cuộc tranh luận giữa những người dùng về những tác động của việc đổi tên đối với nhận thức của công chúng về các hoạt động quân sự.

Trong khi một số người ủng hộ từ "chiến tranh", những người khác lại thích thuật ngữ "quốc phòng", vì họ cho rằng từ này thể hiện lập trường "ít hung hăng" hơn.

Tỉ phú Elon Musk cũng đã bày tỏ quan điểm của mình: “Bộ Chiến tranh thì sẽ chính xác hơn”.

Một người dùng X tên Sarah Adams chia sẻ rằng việc sử dụng từ “quốc phòng” khiến Mỹ có vẻ yếu hơn: “Hãy đặt là "Bộ Chiến tranh". Từ "quốc phòng" khiến chúng ta trông yếu đuối”.

Trong khi đó, một người dùng khác thích cái tên "Bộ Quốc phòng" hơn và cho rằng bộ này là để bảo vệ nước Mỹ thay vì tham gia chiến tranh. Người này viết: "Ý tưởng là bảo vệ nước Mỹ, không phải là tham chiến".

Không rõ liệu ông Hegseth có thực sự muốn đổi tên chính thức của Lầu Năm Góc hay không và ý nghĩa sâu xa của cuộc khảo sát là gì.

Bộ Quốc phòng là cơ quan chính phủ được thành lập vào năm 1789 với tên gọi ban đầu là Bộ Chiến tranh. Nhiệm vụ là giám sát hoạt động và bảo trì của Lục quân, Hải quân và Thủy quân Lục chiến.

Năm 1947, tổng thống Mỹ Harry Truman đã ký Đạo luật An ninh quốc gia, sáp nhập Bộ Hải quân và Bộ Chiến tranh và Không quân thành một tổ chức duy nhất có tên là Cơ quan Quân sự quốc gia do một bộ trưởng quốc phòng dân sự lãnh đạo.

Năm 1948, Chính phủ Mỹ đã sửa đổi Đạo luật An ninh quốc gia, đổi tên Cơ quan Quân sự quốc gia thành Bộ Quốc phòng.

Bộ trưởng Pete Hegseth đề xuất đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ chiến tranh - Ảnh 3.Dân Canada đổi tên cà phê Americano thành Canadiano để phản đối Mỹ

Nhiều hàng quán Canada đổi tên món cà phê phổ biến Americano thành Canadiano khi căng thẳng giữa Canada và Mỹ gia tăng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên