
Ông Gianni Infantino vẫn sẽ tái tranh cử Chủ tịch FIFA vào tháng 3 năm sau - Ảnh: REUTERS
Người phát ngôn của FIFA cho biết: "Chủ tịch FIFA đã thông báo trước đó rằng ông ấy sẽ tái tranh cử vào năm 2027. Tất nhiên đến giờ vẫn không có gì thay đổi cả. Ông Infantino sẽ tiếp tục tham gia tái tranh cử".
Thông báo này của FIFA được đưa ra, sau khi ông Infantino giữ thái độ kín tiếng trước câu hỏi liệu ông có hối tiếc về những biến động trong sáu tuần qua hay không. Ông Infantino khẳng định: "Sẽ có rất nhiều điều để nói, nhưng cần phải đúng thời điểm và địa điểm thích hợp để chia sẻ về vấn đề này".
Kể từ khi kế hoạch bán 20% cổ phần tại World Cup và các sự kiện khác của FIFA bị tiết lộ vào tháng 7, ông Infantino đã vấp phải làn sóng tẩy chay dữ dội từ các liên đoàn thành viên. Trong đó chống đối mạnh mẽ nhất là Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA). Tổ chức này đã công khai thu thập những chứng cứ để kiện ông Infantino lên tòa án Thụy Sĩ.
Tuy nhiên vị chủ tịch 56 tuổi này vẫn nhận được sự ủng hộ từ các liên đoàn bóng đá châu Phi và Nam Mỹ.
Mới đây ông Infantino đã có mặt tại Katowice để theo dõi Giải bóng đá nữ U20 World Cup khởi tranh tại Ba Lan vào ngày 5-9. Cùng tháp tùng với ông có các quan chức cấp cao của FIFA, bao gồm Tổng thư ký Mattias Grafstrom và Trưởng ban trọng tài Pierluigi Collina.
Ông Gianni Infantino 56 tuổi, lên nắm chức Chủ tịch FIFA từ năm 2016 đến nay. Nếu tái đắc cử vào tháng 3-2027 tới, đó sẽ là nhiệm kỳ Chủ tịch FIFA thứ 4 liên tiếp của ông Infantiono.
6 tuần sóng gió của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino
FIFA đề xuất thành lập FIFA Forward Enterprise (FFE) vào ngày 28-7, một công ty con thương mại nhằm quản lý các quyền thương mại và vận hành đối với các giải đấu của FIFA, bao gồm FIFA World Cup và FIFA Club World Cup.
Theo đề xuất này, FIFA sẽ nắm quyền kiểm soát đa số tại thực thể mới trong khi cho phép các nhà đầu tư tư nhân mua lại cổ phần thiểu số, với mục tiêu gia tăng nguồn vốn hỗ trợ phát triển bóng đá thông qua các liên đoàn thành viên.
Đề xuất này đã thu hút sự chú ý và gây ra nhiều tranh cãi lớn trên toàn cầu do nguy cơ thương mại hóa các giải đấu chủ lực của FIFA. Giới truyền thông gọi đây là "kế hoạch bán World Cup". UEFA, AFC và CONCACAF đã đồng loạt lên tiếng phản đối kế hoạch này và chỉ trích Chủ tịch Infantino.
Đến cuối tháng 7, FIFA chính thức hủy bỏ kế hoạch này. Nhưng UEFA vẫn tiếp tục chống đối và kêu gọi ông Infantino phải từ chức. Vào cuối tháng 8, UEFA thậm chí đã soạn văn bản "khởi kiện hình sự" ông Infantino lên tòa án.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận