Ngày 2-2, giờ địa phương, ông Elon Musk đã cập nhật về kế hoạch đối với Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID).
Trong cuộc thảo luận trên mạng xã hội X với sự tham gia của cựu ứng cử viên tổng thống Đảng Cộng hòa Vivek Ramaswamy và thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Joni Ernst và Mike Lee, ông Musk, lãnh đạo Ban Hiệu suất chính phủ (DOGE), nói rằng họ đang tìm cách đóng cửa USAID.
"Nó không thể sửa chữa được nữa", ông Musk nói và cho biết Tổng thống Donald Trump cũng đồng ý rằng cơ quan này nên bị đóng cửa.
Tuyên bố được đưa ra sau khi ông cáo buộc USAID là một "tổ chức tội phạm". "Mọi người có biết USAID đã sử dụng chính tiền CỦA CÁC BẠN để tài trợ cho nghiên cứu vũ khí sinh học, bao gồm cả COVID-19, giết chết hàng triệu người không?", ông Musk viết trên X.
USAID là cơ quan viện trợ đơn lẻ lớn nhất toàn cầu. Trong năm tài chính 2023, Mỹ đã giải ngân 72 tỉ USD hỗ trợ các lĩnh vực từ y tế phụ nữ tại vùng xung đột, tiếp cận nước sạch, điều trị HIV/AIDS, đến an ninh năng lượng và chống tham nhũng trên khắp thế giới.
Sau khi nhậm chức, Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh tạm dừng hầu hết các khoản viện trợ nước ngoài theo chính sách "Nước Mỹ trên hết".
Điều này đẩy nhiều chương trình nhân đạo vào nguy cơ bị xóa bỏ, bao gồm bệnh viện dã chiến tại các trại tị nạn ở Thái Lan, hoạt động rà phá bom mìn ở vùng chiến sự và cung cấp thuốc điều trị HIV cho hàng triệu người.
Ông Trump đã chọn tỉ phú Musk dẫn đầu nỗ lực tinh gọn chính phủ liên bang. "Tôi nghĩ ông ấy đang làm rất tốt. Ông ấy là một người thông minh, rất thông minh. Và ông ấy rất muốn cắt giảm ngân sách liên bang của chúng ta", ông nói hôm 2-2.
Tuy nhiên đang có nhiều lo ngại về hành động của tỉ phú này, như việc tờ New York Times mới đây đưa tin ông Musk có quyền truy cập vào hệ thống kho bạc của Mỹ.
"Đó là hành vi lạm dụng quyền lực trắng trợn của một viên chức không được bầu và điều đó cho thấy tiền có thể mua được quyền lực trong Nhà Trắng của Trump", nghị sĩ Dân chủ Peter Welch chỉ trích.
Mới đây, Đài CNN đưa tin hai quan chức an ninh cấp cao của Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) đã bị buộc phải nghỉ phép, sau khi ngăn cản nhân viên từ DOGE tiếp cận các tài liệu mật trong quá trình kiểm tra sổ sách của chính phủ.
Đây là động thái mới nhất của DOGE nhằm gia tăng quyền lực đối với chính quyền liên bang khi tìm cách cắt giảm chi tiêu, Đài CNN viết.
Vào ngày 28-1, hàng chục viên chức của USAID đã bất ngờ nhận được email cho nghỉ có lương mà không kèm theo lời giải thích nào.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận