26/04/2019 15:01 GMT+7

Ông Dương Công Minh nói gì khi cổ đông than 'chờ cổ tức mòn mỏi'?

A.HỒNG
A.HỒNG

TTO - Ông Dương Công Minh, chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Sacombank, đã đăng đàn trả lời các vấn đề nóng của ngân hàng này từ chuyện cổ đông mỏi mòn chờ chia cổ tức hay các tin đồn mua tài sản đấu giá...

Ông Dương Công Minh nói gì khi cổ đông than chờ cổ tức mòn mỏi? - Ảnh 1.

Ông Dương Công Minh - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Tại đại hội cổ đông Sacombank diễn ra hôm nay, 26-4, ông Dương Công Minh đã khẳng định rằng mình "Không mua bất kỳ tài sản đấu giá nào của Sacombank khi các cổ đông đặt câu hỏi về đấu giá tài sản của ngân hàng này.

Ông Minh giải thích sở dĩ khẳng định như vậy vì khi ông về Sacombank nhiều người đồn đoán do xuất thân từ lĩnh vực bất động sản nên ông sẽ "quan tâm" đến việc xử lý những tài sản thế chấp là bất động sản đang chờ xử lý nợ xấu của Sacombank.

Tuy nhiên trước đại hội, ông Minh nói từ khi về Sacombank ông chưa từng mua bất kỳ tài sản nào và sẽ hứa không mua tài sản phát mại để xử lý nợ xấu nào của ngân hàng.

Trước đó, nội dung nóng nhất đại hội cổ đông Sacombank là chuyện chia cổ tức do đã bốn năm liền ngân hàng này không chia cổ tức cho cổ đông.

Một cổ đông cho rằng đã chờ đợi cổ tức mỏi mòn từ mấy năm nay và đề nghị lãnh đạo Sacombank cư xử có lý có tình, có trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho cán bộ nhân viên thì cũng nên trích một phần để chia cổ tức để giải quyết bức xúc của cổ đông vì "người lao động tại Sacombank góp công thì cổ đông Sacombank góp của".

Các cổ đông cũng kỳ vọng được chia cổ tức dù tỉ lệ thấp. Có cổ đông kiến nghị rằng HĐQT Sacombank nên giảm tỉ lệ thù lao để chia cho cổ đông.

Ông Dương Công Minh nói gì khi cổ đông than chờ cổ tức mòn mỏi? - Ảnh 2.

Cổ đông Đinh Ngọc Huệ ý kiến về việc chia cổ tức cho cổ đông - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Trả lời câu hỏi này, ông Dương Công Minh cho rằng Sacombank đang giai đoạn tái cơ cấu nên theo quy định Ngân hàng Nhà nước phải tập trung tối đa nguồn lực để xử lý nợ xấu nhằm rút ngắn tối đa thời gian thực hiện đề án tái cơ cấu. Do vậy Sacombank không được chia cổ tức. Đến nay quỹ tích lũy cổ tức của Sacombank còn 2.700 tỉ đồng.

"Còn về thù lao HĐQT, năm rồi trích 2% trên tổng lợi nhuận nhưng cũng chưa sử dụng hết. Còn năm 2019 cũng chỉ mới xin thông qua tờ trình, chưa sử dụng. Tuy nhiên, công việc xử lý tại Sacombank còn nhiều và quá trình xử lý nợ xấu vẫn khó khăn", ông Minh nói.

Tuy nhiên trước phản ứng của cổ đông, ông Minh cũng hứa sẽ làm hết sức để Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho Sacombank chia cổ tức cho cổ đông "nhưng kết quả ra sao còn tùy thuộc vào cơ quan quản lý".

Về việc trích lập các quỹ, ông Dương Công Minh cho hay Sacombank là ngân hàng tái cơ cấu duy nhất có lãi. Theo quy định, sau khi đóng thuế, theo luật doanh nghiệp Sacombank phải phân chia lợi nhuận các quỹ theo quy định.

Năm ngoái, cổ đông đã thông qua việc thưởng 20% trên vượt kế hoạch để khuyến khích cán bộ nhân viên vì hiện nay lương của nhân viên Sacombank đang trong top thấp nhất hệ thống. Về phần này, ông Minh nói hi vọng cổ đông giữ lời hứa. Còn năm 2019, Sacombank không trình thưởng vượt kế hoạch như năm ngoái nữa.

Sau 2 năm tái cơ cấu, Sacombank đã giảm được 20.000 tỉ đồng nợ xấu, giảm tỉ lệ tài sản không sinh lời mới có được lợi nhuận trên 2.200 tỉ đồng trong năm 2018.

Trong quý 1-2019, Sacombank tiếp tục xử lý được 5.000 tỉ đồng nợ xấu và dự kiến trong năm nay ngân hàng sẽ xử lý được khoảng 15.000 tỉ đồng nợ xấu.

Ông Dương Công Minh: sẽ rời Sacombank nếu... Ông Dương Công Minh: sẽ rời Sacombank nếu...

TTO - Các cổ đông bức xúc vì không có cổ tức còn ông Dương Công Minh nói rằng mình là người thiệt thòi nhất chuyện đó, và hứa sẽ rời Sacombank nếu trong 5 năm tới không tái cơ cấu xong ngân hàng này.

A.HỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên