07/09/2017 11:18 GMT+7

Ông Đoàn Ngọc Hải chỉ đạo cưỡng chế nhà tại chung cư Cô Giang

THẢO TRẦN - LÊ PHAN
THẢO TRẦN - LÊ PHAN

TTO - Căn nhà cuối cùng tại địa chỉ 129 đường Cô Bắc, quận 1, TP.HCM (chung cư Cô Giang) vừa bị cơ quan chức năng cưỡng chế để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Ông Đoàn Ngọc Hải chỉ đạo cưỡng chế nhà tại chung cư Cô Giang - Ảnh 1.

Các công nhân tạo rào chắn quanh căn nhà để chuẩn bị tháo dỡ - Ảnh: Lê Phan

Theo đó sáng 7-9, đoàn cưỡng chế do ông Đoàn Ngọc Hải - Phó chủ tịch UBND quận 1 chỉ đạo đã tiến hành các thủ tục kiểm tra cưỡng chế căn nhà này sau một thời gian thông báo cho phía chủ nhà tự di chuyển đồ đạc.

Căn nhà này được Công ty cổ phần xuất nhập khẩu tạp phẩm 129 Cô Bắc sử dụng làm trụ sở kinh doanh. Hiện tại, các nhân viên điện lực và công ty cấp nước đã ghi nhận số liệu trên các đồng hồ đồng thời cắt điện, nước của căn nhà này.

Ông Đoàn Ngọc Hải chỉ đạo cưỡng chế nhà tại chung cư Cô Giang - Ảnh 2.

Trước khi cưỡng chế, quận 1 đã có nhiều văn bản yêu cầu chủ nhà trả lại mặt bằng - Ảnh: Thảo Trần

Khu vực đất tại chung cư Cô Giang sẽ được đầu tư khu căn hộ và trung tâm thương mại với quy mô 1,4 ha, cao 30 tầng, gồm 1.092 căn hộ. 

Trong đó, gần 300 căn phục vụ tái định cư tại chỗ với tổng mức chi phí bồi thường được phê duyệt hơn 1.500 tỉ đồng.

THẢO TRẦN - LÊ PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên