24/05/2013 09:37 GMT+7

Ông Đinh Tiến Dũng làm bộ trưởng Bộ Tài chính

LÊ KIÊN
LÊ KIÊN

TTO - Sáng nay (24-5), Quốc hội bỏ phiếu và thông qua nghị quyết đồng ý với tờ trình của Thủ tướng Chính phủ đề nghị Quốc hội phê chuẩn ông Đinh Tiến Dũng giữ chức vụ bộ trưởng Bộ Tài chính.

* Giới thiệu bí thư Tỉnh ủy Lào Cai làm tổng Kiểm toán Nhà nước

Có 71,28% tổng số đại biểu Quốc hội đồng ý giao “ghế” bộ trưởng Bộ Tài chính cho ông Đinh Tiến Dũng.

VWdAdW6f.jpgPhóng to

Tân bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng - Ảnh: TTO

Trước đó, cũng với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ tổng Kiểm toán Nhà nước của ông Đinh Tiến Dũng.

Ông Đinh Tiến Dũng sinh năm 1961, quê Ninh Bình. Trước khi được Quốc hội bầu giữ chức tổng KTNN (tháng 8-2011), ông Dũng từng làm thứ trưởng Bộ Xây dựng, chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình.

zvLraRao.jpgPhóng to
Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Hữu Vạn - Ảnh: CPV.org.vn

Cũng trong sáng nay, chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội đọc tờ trình giới thiệu đề nghị Quốc hội bầu ông Nguyễn Hữu Vạn - bí thư Tỉnh ủy Lào Cai - giữ chức tổng Kiểm toán Nhà nước.

Ông Nguyễn Hữu Vạn, sinh năm 1956, quê Thái Bình, là tiến sĩ kinh tế. Ông từng giữ các chức vụ giám đốc Sở Tài chính, phó chủ tịch UBND tỉnh, bí thư Huyện ủy Sa Pa trước khi giữ chức bí thư Tỉnh ủy Lào Cai (người tiền nhiệm của ông Vạn là ông Bùi Quang Vinh, hiện là bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư).

Cuối buổi sáng, các đại biểu Quốc hội sẽ họp tại tổ để thảo luận về nhân sự tổng Kiểm toán Nhà nước. Vì đây là chức vụ do Quốc hội bầu, nên ngoài ứng cử viên Nguyễn Hữu Vạn, các đại biểu Quốc hội có thể ứng cử và đề cử thêm người khác.

LÊ KIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên