Xe
30/11/2022 18:17 GMT+7

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ tậu Lamborghini Gallardo Spyder Performante hàng hiếm tại Việt Nam

QUỐC MINH - THÀNH NGHĨA
QUỐC MINH - THÀNH NGHĨA

Sau loạt Ferrari và Aston Martin, Lamborghini Gallardo Spyder Performante là siêu xe được ông Đặng Lê Nguyên Vũ lựa chọn để cầm lái trên đường phố TP.HCM.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ tậu Lamborghini Gallardo Spyder Performante hàng hiếm tại Việt Nam - Ảnh 1.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ vừa xuất hiện tại một tuyến phố ở quận 5 (TP.HCM) sau vô lăng siêu xe Lamborghini Gallardo LP570-4 Spyder Performante. Xe về nước lần đầu tiên vào năm 2020 và nguyên bản có màu sơn trắng. Số tiền để sở hữu siêu xe này không được tiết lộ.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ tậu Lamborghini Gallardo Spyder Performante hàng hiếm tại Việt Nam - Ảnh 2.

Lamborghini Gallardo LP570-4 Spyder Performante ra mắt lần đầu tiên tại triển lãm Los Angeles Auto Show 2010, và là phiên bản mui trần của Gallardo LP570-4 Superleggera. Phần mui được làm từ chất liệu vải chống thấm nước, cách âm và cách nhiệt, có thể đóng mở bằng điện.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ tậu Lamborghini Gallardo Spyder Performante hàng hiếm tại Việt Nam - Ảnh 3.

Đèn pha với dải đèn LED hình chữ Y đã trở thành đặc điểm nhận diện của dòng siêu xe Lamborghini Gallardo.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ tậu Lamborghini Gallardo Spyder Performante hàng hiếm tại Việt Nam - Ảnh 4.

So với phiên bản Gallardo Spyder, Lamborghini Gallardo Spyder Performante nhẹ hơn 65kg nhờ ứng dụng vật liệu nhôm và carbon ở cả ngoại thất và nội thất. Xe có trọng lượng 1.485kg, nặng hơn 145kg nếu so sánh với Gallardo LP570-4 Superleggera (nặng 1.340kg) do phải bổ sung cơ cấu đóng mở mui.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ tậu Lamborghini Gallardo Spyder Performante hàng hiếm tại Việt Nam - Ảnh 5.

Kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.390 x 1.900 x 1.180mm. Vỏ ngoài được làm từ nhôm trọng lượng nhẹ kết hợp với cấu trúc khung gầm không gian mang tới khả năng chịu va đập tốt và đóng góp không nhỏ giúp chiếc xe xử lý chính xác trong mọi tình huống.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ tậu Lamborghini Gallardo Spyder Performante hàng hiếm tại Việt Nam - Ảnh 6.

Bộ mâm 19 inch được làm từ nhôm, giúp Lamborghini Gallardo LP570-4 Spyder Performante giảm 13kg trọng lượng.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ tậu Lamborghini Gallardo Spyder Performante hàng hiếm tại Việt Nam - Ảnh 7.

Vật liệu carbon chiếm 40% trong 65kg trọng lượng giảm được trên mẫu siêu xe này. Các kỹ sư lựa chọn vật liệu carbon cho việc chế tác cánh gió, ngưỡng cửa, khuếch tán gió gầm xe phía sau, các tấm ốp gầm và vỏ gương chiếu hậu.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ tậu Lamborghini Gallardo Spyder Performante hàng hiếm tại Việt Nam - Ảnh 8.

Xe có đến bốn ống xả.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ tậu Lamborghini Gallardo Spyder Performante hàng hiếm tại Việt Nam - Ảnh 9.

Xe trang bị động cơ V10 5.2L hút khí tự nhiên, cho công suất 570 mã lực và mô men xoắn 540Nm, đi kèm hộp số tự động e-Gear 6 cấp và hệ dẫn động bốn bánh. Sức mạnh trên giúp mẫu siêu xe nước Ý tăng tốc 0 - 100km/h trong 3,9 giây, vận tốc tối đa 324km/h. So với phiên bản Gallardo LP560-4 Spyder, xe tăng thêm 10 mã lực nhờ bộ ECU đã được cải tiến.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ tậu Lamborghini Gallardo Spyder Performante hàng hiếm tại Việt Nam - Ảnh 10.

Vật liệu trong khoang cabin chủ yếu là carbon và da lộn của thương hiệu Alcantara. Carbon xuất hiện ở táp pi cửa, khung ghế ngồi, cụm đồng hồ, ốp phanh tay, vô lăng cho đến khu vực điều khiển trung tâm.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ tậu Lamborghini Gallardo Spyder Performante hàng hiếm tại Việt Nam - Ảnh 11.

Da lộn của Alcantara được ưa chuộng trên các mẫu siêu xe vì giúp người ngồi hạn chế xê dịch khi vận hành xe ở tốc độ cao.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ tậu Lamborghini Gallardo Spyder Performante hàng hiếm tại Việt Nam - Ảnh 12.

Hệ dẫn động bốn bánh có tích hợp bộ vi sai chống trượt ở cầu sau. Trong trường hợp vận hành thông thường, sức mạnh động cơ được chia theo tỉ lệ cầu trước/cầu sau là 30/70. Tỉ lệ phân bổ trọng lượng trước/sau là 43/57%.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ tậu Lamborghini Gallardo Spyder Performante hàng hiếm tại Việt Nam - Ảnh 13.

Lamborghini Gallardo LP570-4 Spyder Performante có ba chế độ lái. Để vào số, người lái dùng lẫy chuyển số sau vô lăng mà không cần đến cần số như thông thường.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ tậu Lamborghini Gallardo Spyder Performante hàng hiếm tại Việt Nam - Ảnh 14.

Xe có cửa sổ chỉnh điện và hệ thống điều hòa tự động hai vùng.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ tậu Lamborghini Gallardo Spyder Performante hàng hiếm tại Việt Nam - Ảnh 15.

Dòng chữ "Performante" trên ngưỡng cửa.

Aston Martin DBX707 giá hơn 21,8 tỉ đồng của ông Đặng Lê Nguyên Vũ về Việt Nam Aston Martin DBX707 giá hơn 21,8 tỉ đồng của ông Đặng Lê Nguyên Vũ về Việt Nam

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ là người đầu tiên nhận được Aston Martin DBX707 chính hãng tại Việt Nam.

QUỐC MINH - THÀNH NGHĨA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên