22/05/2019 17:25 GMT+7

Ông Cao Xuân Ninh bất ngờ được bầu làm chủ tịch HĐQT Eximbank

A.HỒNG
A.HỒNG

TTO - "Ghế nóng" tại Eximbank lại biến động khi ông Cao Xuân Ninh được bầu làm chủ tịch hội đồng quản trị Eximbank. Ông Nguyễn Cảnh Vinh, phó tổng giám đốc thường trực, sẽ làm quyền tổng giám đốc Eximbank kể từ hôm nay, 22-5.


Ông Cao Xuân Ninh bất ngờ được bầu làm chủ tịch HĐQT Eximbank - Ảnh 1.

Đại hội cổ đông Eximbank hôm 26-4 đã phải hoãn vì tranh chấp giữa các nhóm cổ đông - Ảnh: Tư liệu

Theo thông cáo được phát đi chiều nay, Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) cho biết đã ban hành nghị quyết số 238 về việc bầu ông Cao Xuân Ninh - thành viên hội đồng quản trị - giữ chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị Eximbank nhiệm kỳ VI (2015 - 2020) thay cho ông Lê Minh Quốc - thành viên hội đồng quản trị độc lập - từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân. 

Ngoài ra, hội đồng quản trị Eximbank cũng đã có nghị quyết 239 về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Cảnh Vinh - phó tổng giám đốc thường trực - làm quyền tổng giám đốc. 

Eximbank cũng khẳng định việc bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo nêu trên đúng theo trình tự thủ tục của Ngân hàng Eximbank và tuân thủ quy định của pháp luật.

Đây là lần thứ hai Eximbank công bố chủ tịch HĐQT mới trong vòng hai tháng qua. 

Đúng hai tháng trước, ngày 22-3, HĐQT Eximbank ban hành nghị quyết bầu bà Lương Thị Cẩm Tú - thành viên HĐQT - làm chủ tịch HĐQT. Tuy nhiên sau đó ông Lê Minh Quốc đã khởi kiện và yêu cầu Tòa án nhân dân TP.HCM áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời dừng nghị quyết bầu bà Tú làm chủ tịch HĐQT.

Mới đây, ngày 14-5, Tòa án nhân dân TP.HCM đã ra quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời với Eximbank, sau khi phía ông Lê Minh Quốc rút yêu cầu khởi kiện, đồng thời có đơn đề nghị hủy bỏ quyết định khẩn cấp tạm thời.

Cùng trong ngày 14-5, Tòa án nhân dân TP.HCM đã ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự về việc "tranh chấp giữa các thành viên hội đồng quản trị (HĐQT) của công ty cổ phần" giữa ông Lê Minh Quốc và các thành viên HĐQT khác của Eximbank. 

Cùng ngày 14-5, ông Lê Minh Quốc cũng có đơn xin từ nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT Eximbank. 

Một trong những lý do mà ông Quốc nêu ra trong đơn từ nhiệm là "có quá nhiều ý kiến bất đồng và mâu thuẫn khó hòa giải liên quan đến người nắm giữ chức chủ tịch HĐQT Eximbank gần đây". Do vậy, ông Quốc từ nhiệm "vì lợi ích cao nhất của ngân hàng và cổ đông" và dựa trên cơ sở "đa số thành viên HĐQT thống nhất giải pháp đảm bảo an toàn" cho ông.

Ngày 15-5, ông Lê Minh Quốc lại ký nghị quyết 231 chấm dứt hiệu lực của nghị quyết 112 ban hành ngày 22-3, là nghị quyết bầu bà Lương Thị Cẩm Tú - thành viên HĐQT - làm chủ tịch HĐQT thay ông Lê Minh Quốc.

Trong thông cáo phát đi, Eximbank dẫn lời ông Lê Minh Quốc cho biết việc bầu ông Cao Xuân Ninh đảm nhiệm vị trí chủ tịch HĐQT Eximbank diễn ra ngày 20-5 với tỉ lệ phiếu bầu cao và thể hiện mong muốn chủ tịch mới sẽ giúp Eximbank bước vào thời kỳ mới với sức sống mới. Sau khi từ nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT, ông Lê Minh Quốc vẫn là thành viên HĐQT độc lập.

Ông Cao Xuân Ninh, tân chủ tịch HĐQT Eximbank, sinh năm 1962, thạc sĩ quản trị kinh doanh. 

Trước khi tham gia HĐQT Eximbank ông Ninh là trưởng văn phòng đại diện Ngân hàng Nhà nước tại TP. HCM và có nhiều năm công tác tại Vietcombank.

Tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 của Eximbank được tổ chức vào ngày 15-12-2015, ông Cao Xuân Ninh được bầu làm thành viên HĐQT Eximbank. Ông Ninh được cho là đại diện phần vốn của Vietcombank ứng cử vào vị trí ghế "nóng" chủ tịch HĐQT của Eximbank.

Trước đó, Eximbank đã phải hoãn đại hội cổ đông lần 1 vào ngày 26-4 do tranh chấp giữa các nhóm cổ đông, dẫn đến không đủ tỉ lệ để tiến hành. Dự kiến đại hội cổ đông lần 2 của Eximbank sẽ diễn ra vào ngày 26-5 tới.

A.HỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên