21/03/2015 06:03 GMT+7

​Ông Ban Ki-moon lên án các vụ tấn công khủng bố tại Yemen

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon vừa lên tiếng phản đối các vụ đánh bom tự sát tại nhà thờ Hồi giáo ở Yemen hôm qua (20-3) làm ít nhất 142 tín đồ thiệt mạng.

Các nhà điều tra đang khám xét hiện trường vụ đánh bom tại nhà thờ Hồi giáo ở Sanaa - Ảnh: Reuters

Theo AFP, các vụ đánh bom tự sát mà IS đã tuyên bố nhận trách nhiệm này là những vụ tấn công đẫm máu nhất xảy ra tại Yemen trong nhiều năm qua.

Trong tuyên bố đưa ra từ phát ngôn viên Farhan Haq, ông Ban kêu gọi các bên chấm dứt những căng thẳng và xung đột: “Các bên phải tuân thủ những cam kết đã đưa ra để giải quyết những khác biệt bằng các biện pháp hòa bình, và nên tham gia một cách tin cậy trong các đàm phán do LHQ xúc tiến để đạt được thỏa thuận chung”.

Những kẻ đánh bom tự sát đã nhằm vào hai nhà thờ Hồi giáo của người Huthis, lực lượng giành được quyền kiểm soát thủ đô Sanaa.

Một quan chức y tế cho biết đã có ít nhất 142 người chết và 351 người bị thương.

Ông Ban Ki-moon tỏ lòng thương tiếc tới những thường dân bị thiệt mạng và gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên