![]() |
Kahn sau trận thắng Bồ Đào Nha 3-1, đoạt huy chương đồng World Cup 2006 |
Đội Đức đã có một trận đấu tuyệt vời để chia tay World Cup 2006. Một mình tiền vệ Schweinsteiger (7) đã ghi hai bàn bằng hai cú sút xa, mà một bàn khác do anh sút phạt nguy hiểm khiến hậu vệ Bồ Đào Nha Petit phá bóng đi luôn vào lưới thủ môn Ricardo.
Đội khách chỉ kiếm được một bàn danh dự do công Gomes vào phút 88.
Dù chỉ đoạt hạng ba, nhưng với những gì đã trình diễn so với trước khi khai mạc không được đánh giá cao, nước Đức vẫn đốt pháo hoa chúc mừng các chàng trai đá bóng.
Một nhân vật không thể không nhắc đến trong trận đấu này là thủ môn Oliver Kahn. Nhân vật số 1 của World Cup 2002 năm nay bị thất sủng, phải rơi xuống vị trí số 2 sau Lehmann. Nhưng cái cách anh xử sự đã khiến mọi người khâm phục.
Những ngôi sao tuyên bố chia tay đội tuyển quốc gia sau VCK World Cup 2006 Tiền đạo Pedro Pauleta (Bồ Đào Nha), tiền vệ Luis Figo (Bồ Đào Nha), tiền vệ Zinedine Zidane (Pháp), hậu vệ Choi Jin Cheul (Hàn Quốc), tiền vệ Francesco Totti (Ý-có thể), hậu vệ Roberto Ayala (Argentina), Roberto Carlos (Brazil), Cafu (Brazil), tiền vệ Hidetoshi Nakata (Nhật), tiền đạo Mark Viduka (Úc), tiền đạo Raul (Tây Ban Nha), tiền đạo Claudio Reyna (Mỹ), tiền đạo Sami al-Jaber (Saudi Arabia), thủ môn Mohamed Al Deayea (Saudi Arabia), hậu vệ Lilian Thuram (Pháp), tiền vệ Pavel Neved (CH Czech), hậu vệ Valon Behrami (Thụy Sĩ), thủ môn Edwin van der Sar (Hà Lan), tiền vệ Pernambucano Juninho (Brazil), tiền đạo Paulo Wanchope (Costa Rica). |
Phát biểu với báo giới sau trận đấu, Kahn nói: "Trận đấu đêm nay là trận đấu cuối cùng của tôi trong màu áo đội tuyển quốc gia. Khoảng thời gian được là tuyển thủ quốc gia thật sự rất tuyệt nhưng bạn phải biết lúc nào nó sẽ kết thúc. Tôi không thể mong ước một kết thúc nào tốt đẹp hơn thế này".
Oliver Kahn năm nay đã 37 tuổi, lần đầu tiên anh xuất hiện trong màu áo đội tuyển quốc gia là trận gặp Thụy Sĩ vào ngày 23-6-1995 tại Berne.
Sau 11 năm 16 ngày, Oliver Kahn đã thi đấu tổng cộng 86 trận cho đội tuyển Đức và đỉnh cao sự nghiệp của anh là huy chương bạc và danh hiệu Quả bóng vàng tại VCK World Cup 2002.
Tại Đức, Oliver Kahn là một huyền thoại sống. Chắc chắn sự chia tay của thủ môn từng ba lần được bình chọn là thủ môn xuất sắc nhất thế giới và bốn lần xuất sắc nhất châu Âu này sẽ để lại nhiều tiếc nuối cho người dân Đức.
Nhưng vì tuổi tác, Oliver Kahn "đã không chịu nổi sức ép quá lớn" và nước Đức sẽ ghi mãi tên anh như một trong những thủ môn vĩ đại nhất trong lịch sử.
Dư luận sau trận Đức - Bồ Đào Nha * Thủ môn Ricardo (Bồ Đào Nha): Đây không phải là trận đấu mà cả chúng tôi lẫn người Đức ao ước nhưng nó thật sự là trận chung kết giữa chúng tôi. Trong hiệp 1 khá cân bằng nhưng hiệp 2 người Đức tỏ ra lạnh lùng hơn và ghi được hai bàn thắng. Tôi sẽ nhớ mãi hai bàn thua trước Schweinsteiger. Nhưng chúng tôi sẽ rời giải với niềm kiêu hãnh. Chúng tôi chúc mừng tuyển Đức và đặc biệt là thủ môn Oliver Kahn. * Erik Kirschbaum - Hãng thông tấn Reuters: Điểm yếu của tuyển Bồ Đào Nha là họ không có được những tiền đạo thật sự bén. Tiền đạo Pauleta và cầu thủ chạy cánh Simao Sabrosa nhiều lần bỏ lỡ những cơ hội quí giá trong suốt trận đấu, đặc biệt là pha đối mặt với thủ môn Oliver Kahn ở phút thứ 15 của Pauleta. * Hãng thông tấn AP: Oliver Kahn đã có trận đấu chia tay thật tuyệt vời. Bàn thắng ở những phút cuối cùng của Nuno Gomes chỉ mang ý nghĩa an ủi. * Phóng viên của Hãng thông tấn AP tại Stuttgart: Đây là trận đấu cứu vãn niềm kiêu hãnh cho cả hai đội sau khi bị thua ở vòng bán kết. Vì vậy cả hai đội đã vào sân với quyết tâm rất cao và thể hiện một lối chơi vô cùng cởi mở. Cả hai đội liên tục tạo ra những pha bóng uy hiếp khung thành của đối phương nhưng người Đức tỏ ra hiệu quả hơn trong khâu dứt điểm. * Tờ báo Bild am Sonntag (Đức): Mặc dù chỉ đoạt được hạng ba nhưng đối với chúng tôi, các anh (tuyển Đức) là những nhà vô địch. Chúng ta đã có màn trình diễn quá xuất sắc, một lối chơi tấn công hấp dẫn và ghi được nhiều bàn thắng. Không có gì phải phàn nàn về đội tuyển và bây giờ, tất cả những gì mà chúng tôi chờ chính là cái gật đầu đồng ý ở lại của HLV trưởng Jurgen Klinsmann. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận