06/12/2017 13:55 GMT+7

Johnny Hallyday, ông ấy là gia đình của chúng tôi

NGỌC ĐÔNG
NGỌC ĐÔNG

TTO - The New York Times đã gọi Johnny Hallyday là ‘Elvis Presley của Pháp’ trong tựa bài báo ngày 6-12 về ngôi sao người Pháp sau khi ông qua đời ở tuổi 74.

Johnny Hallyday, ông ấy là gia đình của chúng tôi - Ảnh 1.

Johnny Hallyday trình diễn ở Paris năm 2006 - Ảnh: AFP/Getty Images

Thông tin về cái chết của Johnny Hallyday được vợ ông, bà Laeticia, xác nhận sáng cùng ngày. Ông mất sau 9 tháng kể từ ngày ông thông báo mình bị ung thư phổi.

Johnny Hallyday, tên thật là Jean-Philippe Smet, sinh ngày 15-6-1943 tại Paris, trong một gia đình có mẹ là người mẫu người Pháp và cha là nghệ sĩ xiếc người Bỉ.

Cha mẹ ông chia tay không lâu sau khi ông ra đời, và Johnny được cô ruột là Helene Mar nuôi dưỡng.

Nghệ danh Johnny Hallyday được ông ghép từ Johnny - tên mà chồng cô Helen là Lee Halliday, một người Mỹ, thường gọi ông - và họ Halliday của ông Lee.

Cô Helen có hai con gái là vũ công thường biểu diễn ở các thành phố châu Âu và cậu bé Jean-Philippe lúc đó thường mặc đồ hóa trang thành linh vật và hát trong các tiết mục của các chị.

Ngoài ca hát, cậu bé Jean-Philippe còn xuất hiện trong các clip quảng cáo. Năm 12 tuổi, cậu tham gia một vai trong bộ phim kinh dị Les diaboliques của đạo diễn Henri-Georges Clouzot.

Đối với người Pháp, ông ấy là một phần của lịch sử, là tâm hồn của chúng tôi. Chúng tôi đã lớn lên cùng với những gì liên quan đến Johnny. Chúng tôi thậm chí còn nhớ mối tình đầu của ông, trận đánh nhau đầu tiên của ông, cuộc hôn nhân đầu tiên của ông, chiếc xe máy đầu tiên của ông. Ông ấy là gia đình của chúng tôi",

Arnold Turboust, một nhạc sĩ người Pháp, nói với tờ The Independent vào năm 2000.

Johnny Hallyday, ông ấy là gia đình của chúng tôi - Ảnh 3.

Elvis Presley thay đổi mọi thứ

"Bộ phim Loving you năm 1957 của Elvis Presley đã thay đổi nền văn hóa Pháp vĩnh viễn, khi truyền cảm hứng khiến cậu bé Jean-Philippe Smet 14 tuổi cầm lấy cây guitar, nở một nụ cười rồi sau đó khiêu vũ theo tiếng nhạc", tác giả William Grimes viết về buổi ban đầu của Johnny Hallyday trong bài báo của The New York Times.

Khi đã trở thành Johnny Hallyday, ông khiến khán giả Pháp cuồng nhiệt theo cơn sốt rock của mình, với những bản hit đình đám như Tutti frutti, Blue suede shoes, C’est le mashed potatoes…

Johnny Hallyday, ông ấy là gia đình của chúng tôi - Ảnh 4.

Johnny Hallyday biểu diễn khi còn trẻ - Ảnh: Getty Images

"Giọng hát của ông ấy, cách ông ấy di chuyển theo nhạc, tất cả đều rất quyến rũ. Lần đầu tiên thấy ông ấy, tôi gần như tê liệt", Johnny Hallyday nói về Elvis trong một bài phỏng vấn năm 2000.

Sau đó, ông bắt đầu hát các bản nhạc rock của Mỹ tại các câu lạc bộ ở Paris. Đến năm 1959, ông ký hợp đồng thu âm với hãng Vogue Records và ra mắt album đầu tiên mang tên Hello Johnny một năm sau đó.

Trong đó, Laisse les filles, single đầu tiên của ông, thường được miêu tả là bản nhạc rock đầu tiên của Pháp, tuy nhiên chưa tạo được nhiều tiếng vang ở thời điểm đó.

 "Laisse les filles" của Johnny Hallyday

Đến năm 1961, ông tạo được cú hit lớn khi ra mắt Viens danser le twist, một phiên bản tiếng Pháp của ca khúc nổi tiếng Let’s twist again do ca sĩ người Mỹ Chubby Checker trình bày trước đó.

Đến đầu những năm 1980, sự nghiệp của Johnny Hallyday có dấu hiệu tuột dốc, nhưng sau đó ông nhanh chóng lấy lại phong độ với album Rock ’n’ Roll attitude phát hành năm 1985.

Ca khúc "Quelque chose de Tennessee" nằm trong album Rock ’n’ Roll attitude của Johnny Hallyday

Năm 1993, ông còn cho ra mắt bộ sưu tập Collection: Johnny Hallyday phiên bản giới hạn gồm 42 đĩa CD để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 50 của mình.

Dù có giá hơn 1.000USD, nhưng bộ đĩa vẫn bán sạch 8.000 bộ chỉ trong vòng 2 ngày.

Johnny Hallyday cũng là nghệ sĩ có khả năng thích ứng cao. Khi hard-rock bắt đầu bớt được yêu thích, Johnny Hallyday chuyển hướng sang những bản ballad nhẹ nhàng đặc trưng kiểu Pháp.

Năm 2002, album À la vie, à la mort! của ông lập kỷ lục ở Pháp khi bán được 800.000 bản chỉ trong tuần đầu tiên.

Năm 2015, ông ra mắt album phòng thu thứ 50, có tựa đề De l’amour.

Ông cũng thường xuyên hợp tác với nhiều nghệ sĩ nước ngoài, như Jordanaires - nhóm tứ tấu thường hát bè cho Elvis Presley trong nhiều bản thu âm, ban nhạc rock Jimi Hendrix Experience và hai tay guitar lừng danh của Anh Jimmy Page và Peter Frampton.

Johnny Hallyday, ông ấy là gia đình của chúng tôi - Ảnh 7.

Cũng giống như Elvis Presley, Johnny Hallyday cũng theo đuổi sự nghiệp diễn xuất bên cạnh ca hát.

Ông được giới chuyên môn đánh giá cao trong nhiều vai diễn, đặc biệt trong các phim như The man on the train năm 2002 và Vengeance năm 2009.

"Một phần của lịch sử Pháp"

Dù mức độ nổi tiếng bên ngoài nước Pháp của ông không thể sánh bằng trong nước, nhưng tổng cộng Johnny Hallyday đã bán được hơn 100 triệu bản thu âm, đóng hơn 30 bộ phim và từng nhiều lần xuất hiện trên trang bìa tuần san Paris Match của Pháp.

Năm 2000, show 100% Johnny: Live à La Tour Eiffel in 2000 của ông thu hút hơn nửa triệu người hâm mộ đến xem và khoảng 9,5 triệu khán giả truyền hình xem tại nhà.

Trước đó, năm 1997, Johnny Hallyday còn được tổng thống Pháp lúc bấy giờ là Jacques Chirac trao Huân chương Bắc Đẩu bội tinh.

Johnny Hallyday, ông ấy là gia đình của chúng tôi - Ảnh 8.

Johnny Hallyday trình diễn ở Bordeaux năm 2013 - Ảnh: AFP/Getty Images

Đã có thời, hầu như nhất cử nhất động của Johnny Hallyday đều được truyền thông Pháp chú ý.

Ngoài những thành tựu trong sự nghiệp, thói quen uống rượu của ông, những lần ông bị tai nạn giao thông, những bữa tiệc, hay đời sống tình yêu của ông cũng luôn khiến ông là cái tên xuất hiện trên nhiều mặt báo.

Bên cạnh đó, cuộc hôn nhân "vàng" kéo dài 15 năm giữa ông và nữ ca sĩ - diễn viên xinh đẹp Sylvie Vartan luôn được công chúng quan tâm, và đây cũng chính là mối quan hệ đầy thăng trầm đã khiến Johnny Hallyday có ý định tự sát 2 lần.

Sylvie Vartan là bạn diễn của ông trong phim Where are you from, Johnny?.

Johnny Hallyday, ông ấy là gia đình của chúng tôi - Ảnh 9.

Johnny Hallyday và Sylvie Vartan.

Hai người kết hôn năm 1965 và được xem là cặp đôi vàng của làng giải trí Pháp, đến khi họ ly dị vào năm 1980, sau 15 năm bên nhau.

Hai cuộc hôn nhân tiếp theo sau đó của Johnny Hallyday cũng kết thúc bằng việc ly dị. Người vợ hiện thời, Laeticia là người vợ thứ 4 của ông.

Tổng cộng Johnny Hallyday có 4 người con, là David, Laura Smet, và Jade và Joy - hai cô con gái mà ông và Laeticia nhận nuôi từ Việt Nam.

Johnny Hallyday, ông ấy là gia đình của chúng tôi - Ảnh 10.

Johnny Hallyday và người vợ cuối cùng Laeticia.

Johnny Hallyday, ông ấy là gia đình của chúng tôi - Ảnh 11.

Vợ chồng Johnny Hallyday và 2 cô con gái nuôi được đón nhận từ Việt Nam.

Một số hình ảnh của Johnny Hallyday: 

Johnny Hallyday, ông ấy là gia đình của chúng tôi - Ảnh 12.
Johnny Hallyday, ông ấy là gia đình của chúng tôi - Ảnh 13.
Johnny Hallyday, ông ấy là gia đình của chúng tôi - Ảnh 14.
Johnny Hallyday, ông ấy là gia đình của chúng tôi - Ảnh 15.
Johnny Hallyday, ông ấy là gia đình của chúng tôi - Ảnh 16.
NGỌC ĐÔNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên