
Ốc mượn hồn có sự góp mặt của dàn diễn viên Tiểu Vy, Quốc Trường, Yên Đan, Anh Phạm, Nguyễn Văn Chung... - Ảnh: NSX
Khởi chiếu chính thức từ ngày 5-6 sau những suất chiếu sớm cuối tháng 5, tới ngày 17-6, Ốc mượn hồn (đạo diễn Đinh Tuấn Vũ)… chỉ thu về 15,6 tỉ đồng (theo Box Offcice Vietnam).
Hiện phim vẫn đang chiếu ngoài rạp song với số lượng 1 - 2 suất chiếu, phim khó thu hồi vốn và nằm trong danh sách những phim lỗ của năm 2026.
Ốc mượn hồn "thách thức" người xem
Nhìn vào mặt bằng chung của phim Việt những năm gần đây, Ốc mượn hồn không đi vào dòng phim gia đình, hài - lãng mạn hoặc kinh dị tâm linh nhan nhản trên màn ảnh mà xoáy sâu vào sự rạn nứt và góc tối hôn nhân hiện đại.
Thay vì khai thác mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu hay khoảng cách thế hệ kiểu truyền thống, phim của Đinh Tuấn Vũ nói về sự nguội lạnh, ích kỷ cũng như những toan tính cực đoan của người lớn trong một mối quan hệ.
Đạo diễn chậm rãi, thong thả, dùng không khí và diễn biến tâm lý để kể chuyện, thay vì dùng các mảng miếng hài hay dọa ma (jumpscare) để câu khách.
Phim thuộc thể loại phim tâm lý, giật gân, twist chồng twist, liên tục đảo chiều bản chất sự thật, thể hiện tham vọng của ê kíp trong việc tạo ra một trải nghiệm thách thức suy đoán của người xem.
Đồng thời cũng tạo ra một "món ăn" có vị lạ hơn so với những bộ phim thuần hài hay thuần kinh dị trên thị trường, cho thấy sự táo bạo, mang tính thể nghiệm của chính Đinh Tuấn Vũ sau 9 năm trở lại với màn ảnh rộng.

Phim nói về sự nguội lạnh, ích kỷ cũng như những toan tính cực đoan của người lớn trong một mối quan hệ - Ảnh: NSX
Tuy nhiên đây cũng là hướng đi tương đối mạo hiểm bởi đây là thể loại đòi hỏi tính logic cao. Mạch phim phần đầu hơi chậm, có phần mệt mỏi và ngột ngạt, sẽ là một "thử thách" với phần lớn khán giả đại chúng vốn thích những bộ phim có nhịp điệu nhanh, đẩy mạnh yếu tố cảm xúc bề nổi.
Ý tưởng ban đầu và nửa đầu phim tạo được sự mới mẻ, song tiếc là cách giải quyết vấn đề lại vô tình đưa phim rơi vào lối mòn kịch tính hóa thường thấy của phim ảnh trong nước.
Đinh Tuấn Vũ: Khen chê đều là bài học
Đinh Tuấn Vũ cho biết ai làm đạo diễn cũng đều muốn phim của mình chạm đến cột mốc doanh thu cao. Bởi doanh thu cao đồng nghĩa với việc có nhiều khán giả ra rạp ủng hộ.

Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ - Ảnh: NSX
"Song với Ốc mượn hồn, điều tôi vui nhất chính là nhiều khán giả thấy được sự khác biệt so với Cuộc đời của Yến hay Truyền thuyết về Quán Tiên, nhưng họ vẫn nhìn thấy màu sắc của Đinh Tuấn Vũ", đạo diễn nói.
Đinh Tuấn Vũ thổ lộ, sau chặng đường làm nghề mười mấy năm, anh cảm nhận phong cách làm phim của mình rõ rệt hơn. Bản thân anh cũng trưởng thành hơn sau Ốc mượn hồn từ những chia sẻ thực tế của khán giả.
Theo đạo diễn 8X, những lời khen chê của khán giả là bài học để bản thân rút kinh nghiệm, từ đó có những điều chỉnh để phù hợp ở những dự án sau.
Nói về rủi ro khi làm phim, Đinh Tuấn Vũ thấy may mắn khi nhà đầu tư đồng hành, góp ý ngay từ khi làm kịch bản.
"Khi làm phim, tôi xác định đó là hành trình định vị tên tuổi, tìm được những khán giả đồng cảm với đạo diễn, từ đó có những cách kể dễ tiếp cận hơn với những khán giả khác", anh nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận