![]() |
|
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam (thứ ba từ phải qua) cùng ông Jonathan Hạnh Nguyễn (đang phát biểu) cùng các đại biểu tại buổi tọa đàm kiều bào chung sức cùng xây dựng đất nước - Ảnh: Quang Khải |
Đây cũng là một trong chuỗi hoạt động của chương trình “Xuân quê hương 2015” do Bộ Ngoại giao phối hợp với UBND TP.HCM tổ chức.
Chia sẻ tai buổi tọa đàm, nhiều kiều bào cho biết rất vui mừng khi chứng kiến sự phát triển của quê hương.
GS.TS Võ Văn Tới - kiều bào Mỹ tâm sự rằng được về sinh sống, làm việc tại VN hơn 6 năm qua nhưng đối với ông ngày nào cũng là ngày hạnh phúc.
Rời VN du học từ năm 1968 rồi định cư ở Mỹ với công việc ổn định, ông Tới tưởng rằng không còn cơ hội để trở về VN.
Nhưng thông qua quỹ giáo dục VN, cũng như quen biết nhiều chuyên gia lĩnh vực giáo dục và theo tiếng gọi con tim, ông Tới trở về VN tiếp tục công việc đào tạo nguồn nhân lực cho VN trong lĩnh vực còn được xem là khá mới: kỹ thuật y sinh tại trường Đại học quốc tế thuộc Đại học quốc gia TP.HCM.
“Chính sự mở rộng vòng tay, sự chia sẻ, hỗ trợ những ngày đầu từ chủ trương của Đảng và Nhà nước đến những người tôi đã quen tạo được sự ấm áp tình quê hương, làm tôi cảm thấy hạnh phúc mỗi ngày”, ông Tới chia sẻ thêm bên lề buổi tọa đàm.
Cùng về nước tham gia công tác xây dựng trung tâm nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực nhưng cách mà TS Nguyễn Quốc Bình - kiều bào Canada làm khiến nhiều người ngạc nhiên.
Nhân dịp nghỉ hè, ông Bình về thăm VN và được bạn bè, người quen cho biết TP.HCM có chủ trương muốn xây dựng một trung tâm công nghệ sinh học.
Nghe được ý tưởng đúng với chuyên môn và sự trăn trở của mình, ông Bình được gặp phó chủ tịch UBND TP phụ trách lúc bấy giờ là ông Nguyễn Thiện Nhân để bàn bạc việc thành lập trung tâm.
“Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Thiện nhân giao cho tôi việc thành lập trung tâm với hai yêu cầu: qui mô, chất lượng ngang bằng so với các nước khu vực và sau 30 năm không bị lạc hậu”, TS Bình nhớ lại.
Cầm được tờ quyết định chỉ có một câu ngắn ngủi: “Thành lập trung tâm công nghệ sinh học”, không đề cập gì đến nguồn vốn đầu tư, ông Bình quay về Canada bàn với gia đình bán hết nhà cửa xe cộ, “cắt đường trở lại Canada” để về VN quyết tâm thực hiện cho bằng được lời hứa của mình.
“Đến tháng 10-2014, chúng tôi đã kỷ niệm 10 năm thành lập, xin báo cáo lại là trung tâm hiện cơ bản hình thành với đội ngũ hơn 100 tiến sĩ, thạc sĩ chuyên ngành, một số sản phẩm kỹ thuật cao được trung tâm sản xuất được như vắc xin ngừa bệnh cho cá tra đầu tiên trên thế giới sắp đưa vào sử dụng…”, ông Bình nói với vẻ tự hào.
Là người thành công trong lĩnh vực hàng không, ông Jonathan Hạnh Nguyễn - chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương chia sẻ điều mà ông tâm đắc nhất: không chỉ việc kiều bào trực tiếp đầu tư tại quê hương mà thông qua chính sách “ngoại giao nhân dân” để quảng bá hình ảnh VN, kêu gọi nhà đầu tư ở các nước sở tại đầu tư về VN.
Ông Jonathan Hạnh Nguyễn cũng cho rằng khi chọn đầu tư tại quê hương thì không nên chọn hướng đầu tư ngắn hạn mà phải đầu tư lâu dài để tạo ra công ăn việc làm và phải chọn công nghệ hiện đại thì mới bắt kịp xu thế, nếu không sẽ bị tụt hậu.
Một kiều bào khác đề nghị Chính phủ tiếp tục có những chính sách thông thoáng, cởi mở hơn trong việc thu hút đầu tư kiều bào cũng như nước ngoài và bày tỏ niềm tin rằng nếu các kiều bào đầu tư về quê hương bằng cả trái tim và sự quyết tâm chắc chắn sẽ thành công.
Ông Vũ Hồng Nam, thứ trưởng Bộ ngoại giao, chủ nhiệm Ủy ban nhà nước về người VN ở nước ngoài cho biết Đảng và Nhà nước ghi nhận, tri ân sự đóng góp của lực lượng kiều bào trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
“Với lượng kiều hối 12 tỷ USD trong năm 2014, tương đương với vốn FDI đã tạo ra hàng ngàn việc làm, góp phần xóa đói giảm nghèo, các dự án kiều bào đầu tư cũng mở đường cho việc thu hút đầu tư nước ngoài”, ông Nam nhận định.
Ông Nam tiếp thu các ý kiến đề xuất, chia sẻ tại buổi hội thảo và cho biết sẽ có tổng hợp báo cáo Đảng và Nhà nước tiếp tục phát huy các thế mạnh sẵn có của kiều bào cũng như khắc phục những mặt còn hạn chế trong cơ chế chính sách.
“Bởi cộng đồng người VN ở nước ngoài là một bộ phận máu thịt không thể tách rời của dân tộc VN”, ông Nam nhấn mạnh.
Họp mặt 600 kiều bào về quê đón xuân Ất Mùi
*Tối cùng ngày, Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và UBND TP.HCM đã tổ chức họp mặt 600 kiều bào về quê đón xuân Ất Mùi 2015. Ông Lê Thanh Hải - Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy TP, ông Phạm Bình Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, phó Thủ tướng cùng lãnh đạo các bộ ngành, TP đến dự họp mặt.
Tại buổi họp mặt, chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân đã thông tin về những thành tựu kinh tế xã hội nổi bật trong năm qua TP đạt được và cho rằng TP những kết quả trên có sự đóng góp rất lớn của đồng bào người VN đang định cư tại nước ngoài, với lượng kiều hối riêng cho TP là 5 tỷ USD.
Thay mặt lãnh đạo TP, ông Quân tri ân sự đóng góp của kiều bào.
Với sự đóng góp tích cực trong xây dựng bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế, đào tạo nguồn nhân lực trong năm qua, có 14 tập thể và 31 cá nhân là kiều bào được Thủ tướng, Bộ ngoại giao và UBND TP tặng bằng khen tại buổi họp mặt.
|
Ngày 7-2, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ ngoại giao Phạm Bình Minh đã dự buổi họp mặt truyền thống lần thứ 25 của Ban Thống nhất Trung ương (CP72). Phó Thủ tướng đã thông báo tóm tắt tình hình kinh tế, chính trị thế giới, công tác đối ngoại của nước ta trong năm 2014 và những thách thức, nhiệm vụ chính trong năm 2015 của ngành ngoại giao. (QUANG KHẢI) |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận