Theo phạm vi ô nhiễm được xác định do Vedan gây ra trên sông Thị Vải thuộc địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu gồm các xã Mỹ Xuân, Phước Hòa, Tân Phước và thị trấn Phú Mỹ thuộc huyện Tân Thành. Tuy nhiên, trong quá trình thống kê, xác minh thiệt hại ban đầu từ người dân, đại diện cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã đưa ra một số khó khăn khi trực tiếp thống kê thiệt hại, đặc biệt là việc thẩm tra, xác minh mức độ thiệt hại của người dân.
![]() |
Nhà máy bột ngọt Vedan gây ô nhiễm sông Thị Vải khiến nghề đánh bắt hải sản của người dân ấp 1A, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai bị phá sản - Ảnh: N.C.T. (ảnh tư liệu) |
Trao đổi với TTO chiều tối 19-3, một lãnh đạo Bộ Tài nguyên-môi trường cho biết đây mới chỉ là buổi họp đầu tiên trong quá trình triển khai thống kê mức độ thiệt hại của người dân nuôi trường thủy sản trên sông Thị Vải thuộc địa phận tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Riêng phương pháp tính mức độ thiệt hại của từng hộ dân, sẽ căn cứ vào ba cấp độ bị ảnh hưởng gồm vùng ô nhiễm, vùng quá ô nhiễm và vùng đặc biệt ô nhiễm.
Theo đó, từng khu vực bị ảnh hưởng ô nhiễm do Vedan gây ra sẽ được áp dụng các phương pháp tính thiệt hại cụ thể. Riêng đối với tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, lãnh đạo Bộ TN-MT cho biết sẽ đề nghị Viện Môi trường-tài nguyên hỗ trợ về phần tính toán thiệt hại sau khi phía tỉnh tiến hành thống kê và xác minh thiệt hại.
“Việc tính toán sẽ theo phương pháp khoa học, tất cả chạy trên máy để đưa ra kết quả chính xác nhất về thiệt hại của người dân” - vị lãnh đạo này cho biết.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận