Tag: ô nhiễm môi trường

Chuẩn bị kiểm tra khí thải xe máy: Đừng đợi 'xế cưng' xả khói mới lo

TP.HCM chuẩn bị kiểm tra khí thải xe máy, đòi hỏi người dân thay đổi thói quen sử dụng và bảo dưỡng xe.

Khánh Hòa xử lý nước rỉ từ bãi rác Rù Rì bằng đập tràn, hồ sinh học

UBND tỉnh Khánh Hòa thống nhất triển khai giải pháp tạm thời xử lý nước rỉ tại bãi rác Rù Rì (phường Bắc Nha Trang) bằng cách xây dựng hệ thống đập tràn kết hợp hồ sinh học, sử dụng thực vật thủy sinh nhằm hạn chế ô nhiễm khu vực hạ nguồn.

Khởi tố 3 giám đốc công ty môi trường tùy tiện đổ hàng ngàn tấn rác thải xây dựng ra môi trường

Ngày 27-1, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 giám đốc công ty môi trường trong vụ đổ trộm hàng ngàn tấn rác thải xây dựng (trạc thải xây dựng) ở xã Bát Tràng.

'Bãi rác chất cao như núi' gây quá tải ngừng tiếp nhận rác

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản về việc thực hiện quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại bãi chôn lấp rác thải ở xã Hồng Lộc.

Tiến sĩ 9X chắp cánh những ước mơ

TS Trần Quốc Thiện được biết tới với thành công học thuật quốc tế và nghiên cứu "vật liệu xanh" giảm ô nhiễm môi trường. Đặc biệt, anh đang tích cực hỗ trợ các bạn trẻ Việt Nam bước ra biển lớn để chinh phục ước mơ.

Kênh A41 ô nhiễm gần sân bay Tân Sơn Nhất sắp thành đường khang trang

Không còn cảnh ô nhiễm với rác thải lềnh bềnh, kênh A41 đang dần chuyển mình thành tuyến đường rộng rãi, giảm ngập úng, mở ra trục giao thông mới góp phần giải tỏa áp lực cho khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.

Chim én 'tạm trú' quá lâu, gây ô nhiễm trung tâm TP Sóc Trăng cũ

Do hàng chục ngàn chim én "tạm trú" quá lâu trên dây điện, thải phân xuống lòng đường, vỉa hè nên một số tuyến đường trung tâm TP Sóc Trăng cũ (nay là phường Phú Lợi, TP Cần Thơ) bị ô nhiễm.

Xe PHEV không sạc pin thường xuyên còn bẩn hơn xe xăng dầu

Nghiên cứu mới cho thấy xe PHEV (xe hybrid cắm sạc) chỉ thực sự thân thiện môi trường khi người dùng sạc pin đều đặn.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường nêu 4 giải pháp khắc phục ô nhiễm không khí

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết bên cạnh việc tập trung vào ban đêm và sáng sớm (thời điểm nghịch nhiệt diễn ra mạnh nhất), ô nhiễm không khí còn cao tại các giờ cao điểm như 9-11h và 15-17h.

'Không thể cứ ngập là di dời, TP.HCM cần có trạm quan trắc lún'

Theo PGS.TS Nguyễn Phú Quỳnh - Phó viện trưởng Viện Khoa học thủy lợi miền Nam, TP.HCM hiện chưa có các trạm quan trắc lún như trạm quan trắc mưa, gây thiếu hụt cơ sở dữ liệu cho nghiên cứu giải pháp chống ngập.